Nhà đầu tư BĐS giải thích 5 lý do không thể bỏ qua thị trường Quảng Ninh trong năm nay

Thứ hai, 03/06/2019 17:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 2 năm trở lại đây, Quảng Ninh đã thu hút hơn 100 dự án đầu tư bất động sản; trong đó đa phần là các dự án du lịch, nghỉ dưỡng. Theo giới đầu tư, với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng bài bản, năm 2019 chính là thời điểm lý tưởng để "chọn mặt gửi vàng" tại thị trường tâm điểm này.

Quy hoạch "trải thảm"

Đầu năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đã họp và thống nhất điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Hạ Long, trong đó Hạ Long sẽ mở rộng quy hoạch đến 6 phường, xã thuộc khu vực lân cận. Theo lãnh đạo tỉnh, nhiệm vụ thay đổi quy hoạch TP Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu nâng tầm đô thị thủ phủ của tỉnh, xây dựng Hạ Long là thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế và hướng tới xanh, sạch đẹp như Singapore.

Các dự án hạ tầng, BĐS nghỉ dưỡng góp phần khai thác tốt hơn “hệ sinh thái” di sản và cảnh quan của Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung.

Các dự án hạ tầng, BĐS nghỉ dưỡng góp phần khai thác tốt hơn “hệ sinh thái” di sản và cảnh quan của Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung.

Trước thực trạng quỹ đất khu vực trung tâm thành phố ngày càng thu hẹp, quy mô dân số gia tăng nhanh, việc điều chỉnh mở rộng Hạ Long ra các khu vực vùng ven thành phố là việc làm cần thiết. Quy hoạch này không chỉ đáp ứng tốc độ đô thị hoá đang gia tăng nhanh chóng mà còn tạo ra không gian phù hợp để Hạ Long tiếp tục phát triển các dự án hạ tầng, BĐS nghỉ dưỡng đồng bộ, giúp khai thác tốt hơn "hệ sinh thái" di sản và cảnh quan quý giá mà vùng đất này đang sở hữu.

Môi trường đầu tư rộng mở

2018 là năm thứ hai liên tiếp Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng PCI với 70,36 điểm -  chỉ số cao nhất kể từ khi PCCI bắt đầu thực hiện báo cáo từ 2005.

Một trong những nỗ lực nổi bật nhất của Quảng Ninh trong việc tạo dựng thương hiệu, hình ảnh môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi đó là cải cách thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa với thời gian giải quyết thủ tục trung bình đã giảm 40% so với quy định, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi nghiên cứu đầu tư vào địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ nhà đầu tư được tỉnh Quảng Ninh thực hiện liên tục, đồng thời tăng cường quảng bá, kêu gọi đầu tư thông qua các diễn đàn kinh tế quốc tế như: Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới bàn về ASEAN 2018, Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019…

Hạ tầng bài bản, đồng bộ

Cuối 2018, Quảng Ninh ghi dấu ấn lớn với việc đồng loạt hoàn thành, khai trương hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm gồm: Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, trở thành bệ phóng lớn thúc đẩy du lịch và địa ốc tăng tốc.

Hạ tầng giao thông với các dự án trọng điểm tạo nên diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại cho thành phố biển - Ảnh: báo Lao động.

Hạ tầng giao thông với các dự án trọng điểm tạo nên diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại cho thành phố biển - Ảnh: báo Lao động.

Cùng với đó, nhiều công trình huyết mạch khác cũng đang được tỉnh triển khai tích cực ngay từ đầu năm 2019, với các trục đường lớn trong thành phố không ngừng được nâng cấp và mở rộng tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Dự án hầm xuyên vịnh Cửa Lục – công trình hầm xuyên biển đầu tiên tại Việt Nam với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khi hoàn thành sẽ giúp kết nối thuận lợi hơn giữa khu du lịch phía Tây với khu hành chính, văn hóa và các khu dân cư phía Đông thành phố Hạ Long.

Du lịch tăng tốc

Năm du lịch quốc gia 2018 vừa qua, Quảng Ninh lần đầu đón hơn 12 triệu lượt khách, tăng 24% so với năm 2017. Riêng khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, bằng 1/3 tổng lượng khách quốc tế của cả nước).

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 4 tháng đầu năm 2019, Quảng Ninh đã đón 6,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 48% kế hoạch năm.

Bên cạnh lợi thế sở hữu nhiều danh thắng và di sản văn hoá vật thể, phi vật thể có giá trị lâu đời, đặc biệt là di sản thế giới vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO vinh danh, sự xuất hiện của các công trình văn hóa mới như: thư viện Quảng Ninh, bảo tàng Quảng Ninh, cầu Bãi Cháy, công viên đại dương… được xây dựng trên quy mô lớn, kiến trúc độc đáo đã trở thành biểu tượng văn hóa, du lịch mới của Hạ Long, thu hút lượng khách không nhỏ đến tham quan, check-in.

“Điểm hẹn” của các dự án BĐS tầm cỡ

Hơn 2 năm trở lại đây, Quảng Ninh đã thu hút hơn 100 dự án đầu tư bất động sản. Hầu hết các tên tuổi lớn nhất trên thị trường BĐS như Tập đoàn FLC, BIM, Sungroup… đều đã có mặt tại Quảng Ninh cùng với hàng loạt dự án phức hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp đã và đang được đầu tư xây dựng tại đây. “Nổi bật nhất là thị trường Hạ Long, nơi được ví như "rồng thiêng" đang tỉnh giấc. "Thủ phủ" du lịch phía Bắc hiện cũng đã hình thành những quần thể du lịch đa dạng về quy mô, phong cách”, ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) Quảng Ninh cho hay.

Dự án FLC Tropical City Ha Long đang là tâm điểm, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược.

Dự án FLC Tropical City Ha Long đang là tâm điểm, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược.

Là một nhà đầu tư chiến lược tại Quảng Ninh, Tập đoàn FLC cho biết đang nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý cho hơn 20 dự án quy mô lớn tại Quảng Ninh. Trong đó dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long quy mô gần 200 ha, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đã đi vào hoạt động từ cuối 2018, không chỉ là khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn là điểm đến đắt giá của nhiều nhà đầu tư.

Sau FLC Hạ Long, dự án thứ hai của FLC đang được giới đầu tư đặc biệt chú ý là FLC Tropical City Ha Long.  Sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực phường Cao Xanh – Hà Khánh, khu đô thị bao gồm hơn 2.600 căn shophouse, liền kề và 826 căn hộ chung cư, được đầu tư xây dựng để trở thành khu đô thị sinh thái đa tiện ích, nhằm đón đầu xu hướng sống mới đang dần hình thành tại vùng ven Hạ Long. Đây cũng là khu vực đang thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư chiến lược, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho cả nhu cầu đầu tư lẫn an cư lạc nghiệp đang ngày càng gia tăng ở thành phố biển này.

Liên hệ thông tin dự án Tropical City Ha Long

- Hotline: 098 666 8558

- Đơn vị phân phối: Cenland, DIH, Đất Xanh Miền Bắc, Lộc Sơn Hà, Hải Phát Land, P.Land, An Thịnh & Iland, TNT Land, Star Land Link.

Liên hệ thông tin dự án FLC Ha Long Bay Golf Club and Luxury Resort

- Hotline: 098 666 8558

- Đơn vị phân phối: RubyLand, DIH, An Thịnh Land, Kỳ Lân Land, Hải Phát Land, Star Land Link.

PV

  

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản