(CLO) Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh rằng Mỹ phải vượt qua các đối thủ, bao gồm cả Trung Quốc, trong việc khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Tổng thống Joe Biden đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ sử dụng AI, đồng thời vạch ra một kế hoạch nhằm giảm thiểu các rủi ro của công nghệ này. Theo một bản ghi nhớ của Nhà Trắng phát hành hôm thứ Năm, các cơ quan liên bang được yêu cầu "cải thiện an ninh và sự đa dạng của chuỗi cung ứng chip... với sự cân nhắc về AI".
Khung kế hoạch này được ông Biden ký kết, xuất hiện một năm sau khi ông ban hành sắc lệnh về việc quản lý AI, nhằm đảm bảo rằng các cơ quan an ninh quốc gia có thể tiếp cận với các công nghệ AI mạnh mẽ nhất, trong khi vẫn quản lý các rủi ro liên quan.
Jake Sullivan gọi đây là kế hoạch đầu tiên nhằm "khai thác sức mạnh và quản lý các rủi ro của AI để nâng cao an ninh quốc gia" trong bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng Quốc gia ở Washington.
"Chúng ta phải nhanh chóng triển khai AI trong các hoạt động an ninh quốc gia hơn so với các đối thủ của Mỹ trong lĩnh vực của họ", ông Sullivan nói. "Họ đang trong cuộc đua không ngừng để vượt qua khả năng quân sự và tình báo của chúng ta".
Ông cảnh báo rằng nếu không làm vậy, Mỹ sẽ đánh mất lợi thế mà nước này đã khó khăn mới có được. "Các quốc gia như Trung Quốc cũng nhận ra cơ hội tương tự để hiện đại hóa và cách mạng hóa khả năng quân sự và tình báo của họ", ông Sullivan nói thêm.
Bản ghi nhớ hôm thứ Năm cũng yêu cầu các cơ quan an ninh Mỹ "theo dõi, đánh giá và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến AI như xâm phạm quyền riêng tư, thiên vị và phân biệt đối xử, an toàn của cá nhân và nhóm, cũng như các vi phạm nhân quyền khác".
Ngoài ra, văn bản cũng khuyến khích Washington hợp tác với các đồng minh để đảm bảo rằng AI "được phát triển và sử dụng theo đúng luật pháp quốc tế trong khi bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản".
Có những lo ngại rằng việc Chính phủ Mỹ sử dụng AI có thể dẫn đến sự khai thác công nghệ này cho các mục đích như giám sát hàng loạt, tấn công mạng hoặc sử dụng các thiết bị tự động gây chết người.
Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) hôm thứ Năm cho rằng chính phủ đã trao quá nhiều quyền hạn cho các cơ quan an ninh quốc gia, cho phép họ "tự giám sát".
"Chính sách này, dù thừa nhận những rủi ro lớn của AI, nhưng không đi đủ xa để bảo vệ chúng ta khỏi những hệ thống AI nguy hiểm và không chịu trách nhiệm". Patrick Toomey, Phó giám đốc Dự án An ninh Quốc gia của ACLU nói.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), sáng 25/10 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng" với chủ đề “Vang mãi khúc quân hành”.
(CLO) Ukraine sẽ nhận khoản vay 50 tỷ USD từ tài sản Nga bị đóng băng, với 20 tỷ USD từ Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ phục hồi và củng cố sức mạnh trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) Cục Đường cao tốc Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện 8 dự án đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
(CLO) Thực tế hiện nay cho thấy, những trường học tạm lại nhiều nhất ở bậc học mầm non và tiểu học trong khi các em nhỏ tuổi nhất trong lứa tuổi đi học cần được ưu ái chăm lo và cần phải được ngồi học trong những ngôi trường chắc chắn, có tiện nghi tối thiểu.
(CLO) Chạy theo trào lưu sưu tầm Labubu, phiên bản Halloween năm nay tiếp tục khiếp giới trẻ “đứng ngồi không yên" khi nhà sản xuất đưa ra những thiết kế đậm chất ma quái nhưng không kém phần dễ thương.
(CLO) Trong 3 năm liên tiếp, Công ty TNHH Nội thất xây lắp Trà Vinh trúng 3 gói thầu tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. Hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này có dấu hiệu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
(CLO) Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh rằng Mỹ phải vượt qua các đối thủ, bao gồm cả Trung Quốc, trong việc khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Chủ sở hữu và nhà điều hành của con tàu chở hàng đã va chạm với cầu Francis Scott Key ở Baltimore vào tháng Ba, gây ra cái chết của sáu người, đã đồng ý trả 102 triệu đô la cho chính quyền liên bang Mỹ, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ vào thứ Năm.
(CLO) Hơn một tháng sau cơn bão số 3, không gian quanh Hồ Gươm đã dần trở lại với vẻ yên bình và thơ mộng vốn có. Dù những dấu vết của bão vẫn còn hiện hữu, nhưng trên những thân cây từng gãy đổ nay đã được dựng lại, những chồi non bắt đầu nhú lên. Sắc xanh ấy không chỉ là biểu tượng cho sự hồi sinh sau bão, mà còn là niềm hy vọng về một Hà Nội luôn mạnh mẽ, tươi đẹp trong lòng mỗi người.
(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không kích các mục tiêu nghi ngờ là của lực lượng chiến binh người Kurd ở Syria và Iraq vào thứ Năm, nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố vào trụ sở của công ty quốc phòng TUSAS khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
(CLO) Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi công điện tới Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc chủ động ứng phó bão số 6.
(CLO) Nhà vật lý người Pháp và chủ nhân giải Nobel Gérard Mourou đã chính thức gia nhập trường vật lý của Đại học Bắc Kinh với vai trò giáo sư chủ nhiệm, nơi ông được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “quan trọng” trong việc thành lập một viện nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực khoa học và hợp tác quốc tế.
(CLO) Chủ sở hữu và nhà điều hành của con tàu chở hàng đã va chạm với cầu Francis Scott Key ở Baltimore vào tháng Ba, gây ra cái chết của sáu người, đã đồng ý trả 102 triệu đô la cho chính quyền liên bang Mỹ, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ vào thứ Năm.
(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không kích các mục tiêu nghi ngờ là của lực lượng chiến binh người Kurd ở Syria và Iraq vào thứ Năm, nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố vào trụ sở của công ty quốc phòng TUSAS khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
(CLO) Nhà vật lý người Pháp và chủ nhân giải Nobel Gérard Mourou đã chính thức gia nhập trường vật lý của Đại học Bắc Kinh với vai trò giáo sư chủ nhiệm, nơi ông được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “quan trọng” trong việc thành lập một viện nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực khoa học và hợp tác quốc tế.
(CLO) Các nghị sĩ Áo hôm thứ Năm đã bầu ông Walter Rosenkranz của Đảng Tự do (FPÖ) cực hữu làm tân Chủ tịch Quốc hội. Đây là lần đầu tiên một chính trị gia cực hữu nắm giữ chức vụ này, chức vụ quan trọng thứ hai của nước Áo, chỉ sau Tổng thống.
(CLO) Các quan chức cho biết vào thứ Năm, cơn bão nhiệt đới Trami đã giết chết ít nhất 26 người và buộc hơn 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở Philippines.
(CLO) Ít nhất 17 người Palestine, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng vào thứ Năm trong một cuộc không kích của Israel vào một trường học tại trại Nuseirat ở miền trung Dải Gaza, nơi những người dân sơ tán đang trú ẩn, theo bệnh viện Al-Awda tại Nuseirat cho biết.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh BRICS đã diễn ra tại Nga từ ngày 22 đến 24 tháng 10 tại thành phố Kazan của Nga. Sau đây là tóm tắt ngắn gọn về kết quả của Hội nghị:
(CLO) Với độ phân giải cao, kính viễn vọng Euclid vừa công bố những hình ảnh đầu tiên với hàng triệu ngôi sao và thiên hà - và đó chỉ là những “mảnh ghép” nhỏ trong bản đồ vũ trụ mà công cụ này đang xây dựng.
(CLO) Để đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường và sự gia tăng đáng báo động số lượng trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử, Chính phủ Anh đã quyết định cấm hoàn toàn việc bán loại sản phẩm này từ tháng 6 năm sau.
(CLO) Chỉ trong chớp mắt, một phóng viên ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc quả bom màu xám của Israel lao xuống tòa nhà ở thủ đô Beirut của Lebanon trước khi phát nổ và phá hủy công trình.