Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời ở tuổi 76 - một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam

Thứ bảy, 19/09/2020 19:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trưa nay 19/ 9 tại một bệnh viện quốc tế ở Minh Khai nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời vào lúc 12 giờ 18 phút sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi.

Trên trang cá nhân con gái nhạc sĩ - chị Phó Khánh Chi xúc động viết:

"Vĩnh biệt bố. Bố ra đi nhanh quá. Vậy nay bố con mình đã nghìn trùng xa cách. Con không được gặp bố nữa rồi... Bố ơi...".

pho duc phuong

Được biết, hồi tháng 4 năm nay nhạc sĩ phát hiện mắc bệnh trong tình trạng khá nặng, được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Theo chia sẻ của con gái ông, hơn một tháng trước, nhạc sĩ về điều trị tại nhà, tuần nay ông nhập viện lại. Trước khi mất nhạc sĩ không dặn dò các con điều gì bởi ông tin mình sẽ khỏi bệnh. Cách ông không lâu, nhạc sĩ từng nói nếu ông mất, ông muốn giai điệu ca khúc "Cùng một con đò" vang lên trong lễ tang.

Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đau xót trước tin nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời

Ca sĩ Mỹ Linh - người thành danh nhờ ca khúc Trên đỉnh phù Vân chia sẻ: "Vĩnh biệt nhạc sỹ tài hoa Phó Đức Phương! Chú đã cháy đến giọt cuối cùng, một đời sống được như thế đáng quý lắm thay! Mong chú an yên nơi cực lạc "

Tùng Dương viết: "Vậy là tôi đã mất đi một người bạn, người thầy, người nghệ sĩ đáng mến trong cuộc đời. Tinh thần lạc quan và những cống hiến nghệ thuật của ông là điều mà tôi và nhiều nghệ sĩ trẻ phải học tập".

Ca sĩ Minh Thu từng ra CD hát nhạc Phó Đức Phương, được ông chỉ dạy từng câu chữ, ngậm ngùi viết trên trang cá nhân: "Vĩnh biệt người thầy tôi chịu ơn cả đời". Tháng 7 vừa qua, cô thăm ông sau khi kết thúc liveshow nhạc Phó Đức Phương hồi tháng 7.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 quê gốc Hưng Yên, ông từng là sinh viên khoa toán Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau này ông thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam và gắn toàn bộ sự nghiệp của mình với âm nhạc. Ông cũng là người đặt nền móng cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, giúp trung tâm phát triển vững mạnh như ngày nay.

Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Nha Trang thu, Trên đỉnh Phù Vân.

PV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa