Nhân lên niềm tin và tự hào cho ngày hội non sông

Thứ năm, 20/05/2021 14:11 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Vượt qua mọi khó khăn, những người làm báo từ miền núi đến hải đảo đã và đang tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho ngày bầu cử.

Mỗi người có những cách khai thác đề tài riêng, nhưng tựu chung ai cũng mang niềm vinh dự và tự hào vì tác phẩm của mình sẽ góp phần mang đến thành công cho ngày hội lớn, ngày hội của toàn dân.

Tuyên truyền đi trước tạo khí thế thi đua cho ngày hội lớn

Trong tiến trình phát triển của đất nước, báo chí luôn đồng hành cùng với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí Việt Nam trong mọi hoàn cảnh đều giữ vai trò là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trong mọi khó khăn thử thách, bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp của đội ngũ người làm báo ngày càng được nâng cao.

Xác định lần bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các cơ quan báo chí đã tiến hành các đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử. Đã có nhiều tuyến tin, bài, phóng sự hấp dẫn để thông tin về bầu cử. Trong đó, tập trung tuyên truyền về việc danh sách người ứng cử, công tác vận động bầu cử… đặc biệt là việc thực hiện quyền bầu cử của cử tri.

Đồng Văn rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Ngọc Hải

Đồng Văn rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Ngọc Hải

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền của địa phương, nhà báo Phạm Ngọc Hải - Đài PTTH Hà Giang đã có nhiều tin bài, phóng sự về công tác chuẩn bị bầu cử. Không chỉ đi kiểm tra công tác bầu cử cùng các ngành chức năng của tỉnh, anh còn phản ánh những điều kiện chuẩn bị cho công tác bầu cử ở những địa bàn xa trung tâm, vùng biên giới có nhiều khó khăn. Trong đó có các bản tin, phóng sự về việc xây dựng phương án cho ngày bầu cử gắn với phòng chống dịch; làm sao để triển khai công tác bầu cử đúng theo kế hoạch, cử tri đi bầu cử 100%...

Nhà báo Ngọc Hải chia sẻ: “Mình đi cơ sở để vừa đánh giá được thực trạng vừa chia sẻ khó khăn với chính quyền cơ sở trong công tác chuẩn bị bầu cử, như gần đây tôi đi huyện Đồng Văn, dù là huyện xa nhưng công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai khá tốt. Huyện có nhiều hình thức tuyên truyền bầu cử rất hiệu quả, như phát tờ rơi tới từng thôn bản, đài huyện và các xã tuyên truyền bằng tiếng của đồng bào dân tộc gắn hệ thống loa phát thanh cơ sở, tuyên truyền tại các chợ… Nhờ đó cử tri là đồng bào dân tộc hiểu và phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình, dùng lá phiếu để lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất”.

Cũng tích cực trong công tác tuyên truyền bầu cử, nhà báo Nguyễn Thanh Bình - Báo Đại biểu Nhân dân nhớ lại kỳ bầu cử 5 năm trước: “Khi đó tôi đã xin lãnh đạo đi tác nghiệp một số điểm bầu cử. Mới bước vào nghề nhưng tôi biết rằng đây là sự kiện lớn, đi tác nghiệp sẽ là niềm vinh dự cũng như trách nhiệm cao cả. Tôi chụp hàng trăm bức ảnh nhưng lựa chọn 5 - 6 cái ưng ý nhất mới gửi về tòa soạn. Trong đó tôi nhớ nhất là hình ảnh cử tri là cựu chiến binh và có một cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu lần đầu. Tôi có phỏng vấn cả hai nhân vật, đó là hai cảm xúc khác nhau của cử tri mới tham gia bầu cử lần đầu tiên và những cử tri đã nhiều lần tham gia bầu cử”.

Đồng bào dân tộc Lô Lô thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn) tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn bầu làm đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ảnh BHG

Đồng bào dân tộc Lô Lô thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn) tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn bầu làm đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ảnh BHG

So với 5 năm trước, lần tuyên truyền bầu cử này nhà báo Thanh Bình tập trung tin, bài về mong muốn của cử tri sau khi bầu. Đó là khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, phản ánh kịp thời kiến nghị, đề xuất của cử tri đến Quốc hội. Đợt bầu cử lần này diễn ra khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cử tri mong muốn các đại biểu có tiếng nói giúp người dân vượt qua khó khăn, có chính sách hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng do dịch bệnh gây nên.

Vinh dự và tự hào được tuyên truyền bầu cử ở nơi đảo xa

Nếu nói về Trường Sa, rất nhiều nhà báo, phóng viên sẽ bồi hồi xúc động, bởi nơi đây gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha. Đến Trường Sa vào những dịp có kỷ niệm các sự kiện trọng đại như: giải phóng quần đảo Trường Sa, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc Khánh, ngày Tết thì càng là niềm vinh dự. Đặc biệt đến Trường Sa vào dịp chuẩn bị bầu cử, 5 năm 1 lần, thì niềm vinh dự tự hào càng nhân lên.

Nữ phóng viên Phan Sáu - Cơ quan Thường trú TTXVN tại Khánh Hòa nhận nhiệm vụ cơ quan giao là thực hiện thông tin tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện đảo Trường Sa. Chị xác định đây là tuyến thông tin quan trọng, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả không chỉ trong mà ngoài nước về sự kiện bầu cử ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Nữ phóng viên Phan Sáu – Cơ quan Thường trú TTXVN tại Khánh Hòa thực hiện tuyến bài công tác chuẩn bị bầu cử ở Trường Sa. Ảnh NVCC

Nữ phóng viên Phan Sáu – Cơ quan Thường trú TTXVN tại Khánh Hòa thực hiện tuyến bài công tác chuẩn bị bầu cử ở Trường Sa. Ảnh NVCC

Giống như nhiều thành viên khác trong chuyến đi, Phan Sáu thực hiện các thủ tục để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS CoV-2, có kết quả âm tính nhiều lần để tham gia đoàn công tác ra đảo. Mất 2 ngày 1 đêm đoàn đã tới được địa điểm đầu tiên, đảo Song Tử Tây, sau đó là những đảo khác. Ở 10 đảo chị đến, chị luôn tranh thủ thời gian ít ỏi để vừa quay phim, chụp hình và ghi âm thu thập thông tin về bầu cử trong chuyến đi, đảm bảo thông tin, đa dạng, sâu sắc và bao quát.

 Dù đã có xây dựng kế hoạch đề tài từ trước, nhưng khi được tiếp xúc với những người lính trẻ trên các đảo, nữ phóng viên Phan Sáu lại có thêm nhiều cảm xúc và có thêm nhiều ý tưởng cho đề tài mới. Nhiều người lính trẻ lần đầu ra đảo thực hiện nhiệm vụ, lại là những người đầu tiên được cầm thẻ cử tri ở một vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, họ càng thêm tự hào. Do điều kiện đặc thù ở biển đảo xa đất liền, nên cử tri ở xã Sinh Tồn, Song Tử và thị trấn Trường Sa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm hơn lịch chung cả nước 1 tuần.

Phóng viên Phan Sáu chia sẻ: “Đến đây tôi phỏng vấn nhiều người lính, họ tâm sự rằng, sự kiện này 5 năm mới có một lần nên coi đây là may mắn, vinh dự và tự hào khi được là công dân thực hiện quyền bầu cử nơi đảo xa. Với nhiều cảm xúc khác nhau, tôi và đồng nghiệp đã nhanh chóng triển khai loạt đề tài “Chiến sĩ trẻ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử”, “Bao tâm tư nguyện vọng của các chú bộ đội tuổi 20”… tất cả được chuyển tải đa dạng bằng các loại hình báo chí của TTXVN và được các cơ quan báo chí khác chia sẻ, dẫn lại”.

Hòa chung với không khí hân hoan của người dân cả nước hướng về bầu cử, nhiều nhà báo phóng viên trên khắp cả nước đã và đang duy trì tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ, kịp thời về hoạt động chuẩn bị bầu cử. Việc tác nghiệp trong giai đoạn này luôn gắn với công tác phòng, chống dịch, khó khăn là như vậy nhưng những người làm báo luôn giữ vai trò tiên phong, là cầu nối truyền tải thông tin từ Quốc hội, HĐND tới cử tri, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, cử tri tới Quốc hội, HĐND và tất cả để sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Lê Tâm

Tin khác

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo