Nhật Bản áp phí leo núi Phú Sĩ mới để hạn chế khách du lịch

Thứ hai, 01/07/2024 18:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mùa leo núi Phú Sĩ ở Nhật Bản năm nay đã bắt đầu vào ngày 1/7 với mức phí leo núi mới cũng như giới hạn lượng người đi bộ đường dài nhằm hạn chế tình trạng quá tải.

Vào lúc 3 giờ sáng, nhân viên kiểm lâm của công viên trên núi Phú Sĩ linh thiêng của Nhật Bản đã lắp đặt một cánh cổng mới tại một nhà ga nằm ngay giữa đỉnh núi cao 3.776 mét, biểu tượng của Nhật Bản và là điểm thu hút lượng khách du lịch lớn.

Những người leo núi phải trả 2.000 yên và số lượng người leo núi sẽ bị giới hạn ở mức 4.000 người/ngày, sau khi có nhiều khiếu nại vào năm ngoái về rác thải, ô nhiễm và đường mòn quá đông đúc nguy hiểm.

Mùa leo núi năm nay trên núi Phú Sĩ kéo dài đến ngày 10/9 trước khi thời tiết trở nên quá lạnh và có tuyết rơi.

nhat ban ap phi leo nui phu si moi de han che khach du lich hinh 1

Những người leo núi và du khách tập trung vào ngày đầu tiên của mùa leo núi tại đường mòn Fuji Yoshidaguchi trên sườn núi Phú Sĩ. Ảnh: Reuters

Bà Sachiko Kan, 61 tuổi, một trong khoảng 1.200 người đi bộ đường dài tập trung vào ngày đầu tiên áp dụng các biện pháp mới, cho biết: "Tôi nghĩ núi Phú Sĩ sẽ rất vui nếu mọi người đều có ý thức hơn về môi trường và những việc như mang rác về nhà". 

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm qua đã khiến Nhật Bản trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách nước ngoài. Lượng du khách khổng lồ đang bơm số tiền kỷ lục vào kho bạc quốc gia, nhưng cũng gây căng thẳng cho cơ sở vật chất đi lại và khách sạn, chưa kể đến ảnh hưởng đến người dân địa phương.

Đám đông khách du lịch đã trở thành mối nguy hiểm giao thông tại một địa điểm chụp ảnh gần đó, nơi khung cảnh núi Phú Sĩ dường như lơ lửng trên một cửa hàng tiện lợi, khiến các quan chức phải dựng hàng rào lưới đen để cản trở tầm nhìn.

Là một ngọn núi lửa dạng tầng vẫn còn hoạt động và lần phun trào cuối cùng là vào năm 1707, núi Phú Sĩ đã trở thành địa điểm thờ cúng của đạo Shinto và Phật giáo trong nhiều thế kỷ.

Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết số lượng người leo núi đã phục hồi về mức trước đại dịch vào năm ngoái, với khoảng 300.000 người mỗi năm. Những người leo núi thường bắt đầu vào sáng sớm để lên đến đỉnh kịp lúc mặt trời mọc. 

Những người leo núi sẽ nhận được một chiếc vòng đeo tay cho phép vào đường mòn từ 3 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ngoại trừ những người đặt chỗ ở các túp lều trên núi gần đỉnh hơn, chính quyền cho biết.

Tháng trước, Thống đốc tỉnh Yamanashi Kotaro Nagasaki cho biết các lề đường mòn mới là cần thiết để ngăn ngừa tai nạn và các trường hợp say độ cao, đặc biệt là đối với những người "leo núi nhanh" nước ngoài hoặc những người muốn chạy đua lên đỉnh. 

Ông phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Nhật Bản nên tập trung vào việc thu hút "những du khách có mức chi tiêu cao hơn" dựa trên số lượng người dân khổng lồ.

Geoffrey Kula, một nhà leo núi nước ngoài đang chờ để leo núi Phú Sĩ vào ngày 1/7, đã chấp nhận những hạn chế này một cách bình tĩnh. "Đây không phải là Disneyland. Có một số hệ thống kiểm soát ra vào để hạn chế hỗn loạn là điều tốt", Kula, du khách đến từ Boston (Mỹ), cho biết.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Putin đến Kazakhstan dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Ông Putin đến Kazakhstan dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

(CLO) Ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Kazakhstan để tham gia các cuộc đàm phán về an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), bao gồm cả với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế giới 24h
Hơn 1,9 triệu người Palestine phải chạy trốn và đang chen chúc ở trung tâm Gaza

Hơn 1,9 triệu người Palestine phải chạy trốn và đang chen chúc ở trung tâm Gaza

(CLO) Người dân Palestine đang đổ xô rời khỏi phía đông Khan Younis, thành phố lớn thứ hai ở Gaza, khi lệnh sơ tán của Israel ảnh hưởng đến khoảng 250.000 người, theo Liên hợp quốc cho biết hôm 2/7.

Thế giới 24h
Mỹ sắp cung cấp thêm 2,3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ sắp cung cấp thêm 2,3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

(CLO) Mỹ sẽ sớm cung cấp cho Ukraine thêm 2,3 tỷ USD viện trợ quân sự để tăng cường sức mạnh cho nước này trong cuộc chiến kéo dài gần 30 tháng với Nga.

Thế giới 24h
Các vụ giẫm đạp tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong những năm qua

Các vụ giẫm đạp tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong những năm qua

(CLO) Các nhà chức trách cho biết ít nhất 116 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một cuộc tụ họp tôn giáo của người Hindu ở tiểu bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ vào ngày 2/7. Đây là một trong những thảm kịch giẫm đạp tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong những năm gần đây.

Thế giới 24h
Ukraine ngăn chặn âm mưu lật đổ chính phủ

Ukraine ngăn chặn âm mưu lật đổ chính phủ

(CLO) Ngày 1/7, các quan chức an ninh tại Ukraine cho biết nước này đã phá vỡ một âm mưu được cho là nhằm lật đổ chính phủ.

Thế giới 24h