Nhật Bản căng mình ứng phó với 'bóng ma' Covid-19 trở lại

Thứ năm, 17/12/2020 13:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số ca mắc Covid-19 trong ngày gần đây ở thủ đô Tokyo và toàn Nhật Bản liên tục tăng cao, số người tử vong tại nước này cũng đang ở mức kỷ lục.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: TTXVN

Đất nước “Mặt trời mọc” đang bước vào mùa đông dữ dội với đỉnh điểm 3.041 người nhiễm SARS-CoV-2.

Tại Tokyo, số người cao tuổi mắc Covid-19 tăng gần gấp đôi so với tháng 8, thời điểm Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi làn sóng lây nhiễm thứ hai. Theo giới chức thành phố này, nhiều ca mắc trong số đó được ghi nhận tại các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, các điểm du lịch hoặc tại các nhà hàng. Chính quyền Trung ương và địa phương kêu gọi người cao tuổi hạn chế đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết và tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm tại nhà.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã cử lực lượng phòng vệ tới một số khu vực có hiện tượng lây nhiễm cao như Hokkaido để giúp các địa phương này đối phó với dịch bệnh, đồng thời, dự kiến yêu cầu các tỉnh cử y tá và bác sĩ đến hỗ trợ nhau để giảm bớt tình trạng căng thẳng nghiêm trọng cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Để đối phó, Thủ tướng Suga thông báo kế hoạch tạm ngừng chương trình trợ giá du lịch đối với Tokyo và Nagoya cho đến ngày 27/12, đồng thời kêu gọi người dân của hai thành phố này hạn chế đi du lịch. Osaka và Sapporo đã bị loại khỏi chương trình do lây nhiễm tại hai thành phố này này đang gia tăng.

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cũng kêu gọi người dân tại bốn thành phố này kiềm chế đi lại.

Cuộc họp được tổ chức sau khi ban cố vấn về dịch Covid-19 khuyến nghị cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp để loại một số khu vực khỏi chiến dịch kích cầu du lịch.

Ông Suga nói rằng số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng trên toàn quốc và các chỉ số cho thấy nhiều khu vực đang có số ca nhiễm mới gia tăng.

Thủ tướng Suga cũng nói rằng những người đang làm công tác ứng phó dịch ở tuyến đầu như nhân viên y tế đang phải chịu áp lực công việc ngày càng tăng.

Để ngăn ngừa làn sóng lây lan Covid-19, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố, năm 2021 sẽ không diễn ra Lễ hội tuyết Sapporo hằng năm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sự kiện này được tổ chức thường niên từ năm 1950 này bị hủy, mà nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 hoành hành.

Trong thông báo ngày 14/12, ban tổ chức lễ hội cho biết đây là một quyết định rất đáng buồn, nhưng là cần thiết để bảo vệ người dân. Thông thường cứ tới mùa Lễ hội tuyết Sapporo, tại các trung tâm thành phố sẽ được trang trí các bức tượng băng tuyết lớn.

Tuy nhiên, năm nay điều này sẽ thay đổi khi lễ hội sẽ tập trung vào việc tuyên truyền thông tin lịch sử trực tuyến về sự kiện cũng như những nét quyến rũ của mùa Đông. Ban tổ chức cũng cho biết các đường phố chính trong thành phố được trang trí bằng đèn giáng sinh sẽ được thắp sáng trong một khoảng thời gian dài.

Lễ hội tuyết là một sự kiện nổi tiếng được tổ chức vào đầu tháng 2 hằng năm tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido. Đây là lễ hội tuyết được mong chờ nhiều nhất trong năm, đón khoảng 2 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế và mang lại nguồn thu lên tới gần 65 tỉ yen (tương đương 625 triệu USD) cho chính quyền thành phố. 

Minh Châu

Tin khác

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h