Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc bầu cử hậu Thế vận hội sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thứ tư, 16/06/2021 11:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thất bại đối vào hôm qua (15/6), Thủ tướng Yoshihide Suga hiện sẽ tập trung vào việc tổ chức một kỳ Thế vận hội thành công, sau đó là mục tiêu giải tán hạ viện vào đầu tháng 9.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm bên cạnh các linh vật cho Thế vận hội Tokyo 2020. © Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm bên cạnh các linh vật cho Thế vận hội Tokyo 2020. © Reuters

Bài liên quan

Đề nghị do bốn đảng đối lập đệ trình đã bị liên minh cầm quyền bỏ phiếu phản đối hôm thứ Ba (15/6) như dự kiến.

Trước cuộc bỏ phiếu, Yukio Edano, người đứng đầu Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập, đã chỉ trích việc chính phủ xử lý virus Corona và cho rằng Thủ tướng Suga 'không thích hợp để trở thành một nhà lãnh đạo trong trường hợp khẩn cấp'. Phe đối lập yêu cầu kỳ họp Quốc hội phải được kéo dài nhưng đã bị từ chối ngay lập tức.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ đánh dấu bài kiểm tra thực sự đầu tiên về sự ủng hộ của công chúng đối với Thủ tướng Suga, người lên nắm quyền sau khi người tiền nhiệm Shinzo Abe từ chức vào cuối năm ngoái. Ngoài phản ứng với đại dịch của chính phủ, Thủ tướng Suga sẽ cho thấy thành tích của mình về chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy số hóa công việc của chính phủ.

Thế vận hội sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 7, sau đó là Paralympic. Bất chấp sự phản đối của công chúng đối với các môn thi đấu, chính phủ chưa bao giờ dao động trong việc tổ chức sự kiện thể thao hàng đầu thế giới và việc hủy bỏ có vẻ khó xảy ra vào thời điểm này.

Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cả hai liều vắc xin cho tất cả người lớn tuổi vào cuối tháng 7 để tạo tiền đề cho sự kiện này.

Chính phủ của Thủ tướng Suga cũng đã đặt ra mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho tất cả những người trưởng thành có nguyện vọng vào tháng 10 hoặc tháng 11, với hy vọng rằng kết quả sẽ tăng cường sự ủng hộ cho nội các của ông.

Cuộc bầu cử phải được tổ chức trước khi nhiệm kỳ hiện tại của hạ viện hết hạn vào ngày 21 tháng 10.

Đảng cầm quyền sẽ đưa ra các kế hoạch kích thích kinh tế vào mùa hè này để đưa vào cương lĩnh bầu cử của mình. Các biện pháp sẽ tập trung vào việc giúp đỡ các ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus, bao gồm du lịch, nhà hàng và giao thông vận tải.

Các nhà lập pháp đối lập đang thúc đẩy ngân sách bổ sung trị giá 30 nghìn tỷ yên (270 tỷ USD), trong khi chính phủ và liên minh cầm quyền có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa.

Thủ tướng Suga hy vọng sẽ tổ chức một kỳ Thế vận hội thành công, các biện pháp kích thích nền kinh tế sau đại dịch và một đợt tiêm chủng tích cực sẽ giành được sự ủng hộ của công chúng để giúp Đảng Dân chủ Tự do của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ông Suga chỉ ra rằng ông muốn giải tán hạ viện trước khi nhiệm kỳ của mình với tư cách là người đứng đầu đảng kết thúc vào ngày 30 tháng 9.

Đây là động thái bất tín nhiệm chống lại nội các đầu tiên được phe đối lập đệ trình trong hai năm. Đề nghị không có cơ hội được thông qua, nhưng phe đối lập đảm bảo rằng việc đệ trình nó sẽ không thúc đẩy Thủ tướng Suga giải tán hạ viện để tránh một cuộc bầu cử đang ở đỉnh điểm của đại dịch.

Quang Anh

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h