Nhật Bản đã chi quỹ cứu trợ Covid-19 để xây dựng một ….bức tượng con mực khổng lồ

Thứ bảy, 08/05/2021 06:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo truyền thông Nhật Bản, mực là một món ngon địa phương ở thị trấn Noto và việc xây dựng bức tượng hình con mực là một phần trong "chiến lược dài hạn" nhằm nâng cao nhận thức về ngành đánh bắt cá của thị trấn và tăng cường du lịch.

Bức tượng con mực khổng lồ màu hồng tại thị trấn Noto tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Bức tượng con mực khổng lồ màu hồng tại thị trấn Noto tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Một thị trấn ven biển ở miền tây Nhật Bản đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội vì đã sử dụng một phần từ quỹ cứu trợ do Coronavirus mà chính phủ cấp để xây dựng bức tượng một con mực khổng lồ với hy vọng thúc đẩy ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề tại địa phương.

Theo truyền thông Nhật Bản, thị trấn Noto ở tỉnh Ishikawa đã được chính phủ trung ương trao tặng 800 triệu yên (7,3 triệu USD) trong chương trình viện trợ nhằm thúc đẩy nền kinh tế địa phương trong bối cảnh đại dịch.

Truyền thông trong nước đưa tin rằng từ số tiền cứu trợ đó, Noto đã sử dụng 25 triệu yên (229.000 USD) để trang trải một phần chi phí xây dựng bức tượng hình con mực cao 13 feet và dài 29,5 feet. Họ cho biết tổng chi phí xây dựng rơi vào khoảng 30 triệu yên (274.000 USD).

Nhật Bản đang phải đối mặt với làn sóng thứ 4 do nhiễm coronavirus và nội các chính phủ đã thông qua gói kích thích trị giá 708 tỷ USD vào tháng 12/2020 để giúp nền kinh tế đất nước phục hồi sau đợt suy thoái do đại dịch gây ra.

Theo truyền thông Nhật, mực là một món ngon địa phương ở Noto và việc xây dựng bức tượng là một phần trong "chiến lược dài hạn" nhằm nâng cao nhận thức về ngành đánh bắt cá của thị trấn và tăng cường du lịch.

Tờ báo Reuters đã gọi điện cho các nhà chức trách của Noto để phỏng vấn về việc này nhưng người trả lời không được phép nói chuyện với báo chí, còn các cơ quan của Nhật Bản đã đóng cửa vào thứ 4 để nghỉ Tuần lễ Vàng hàng năm.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, các khoản tài trợ không chỉ dành riêng cho việc chi tiêu liên quan đến việc điều trị bệnh nhân coronavirus và tỷ lệ nhiễm trùng của tỉnh Ishikawa – nơi mà thị trấn Noto trực thuộc, thấp so với các khu vực khác của Nhật Bản.

Tuy nhiên, một số người đã lên Twitter vẫn đang đặt ra nhiều câu hỏi rằng liệu những khoản tiền cứu trợ đó có nên được sử dụng cho các mục đích khác hay không.

Một người dùng Twitter cho biết: “Dù nhìn theo góc độ nào đi nữa, thì điều này vẫn là sai trái. Họ phải trả lại số tiền đó”.

Huy Hoàng

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h