Nhật Bản ghi nhận những ca dương tính Covid-19 đầu tiên ở vật nuôi

Thứ hai, 03/08/2020 22:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai con chó của hai bệnh nhân Covid-19 tại Nhật Bản đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, một công ty bảo hiểm thú cưng cho biết hôm thứ Hai.

Ảnh minh họa: CBC

Ảnh minh họa: CBC

Hai con chó đã không cho thấy bất kỳ triệu chứng nào và một con đã cho thấy kết quả âm tính trong các thử nghiệm gần đây, Anicom Holdings Inc. cho biết.

Trong khi các trường hợp COVID-19 đã được xác nhận ở mèo tại một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Bỉ và Pháp, thì có ít trường hợp được báo cáo liên quan đến chó ở nước ngoài, theo công ty này.

Công ty Anicom đã ra mắt một dịch vụ mới vào tháng Tư, cho phép bệnh nhân Covid-19 giao phó thú cưng của họ cho thành viên trong nhóm chăm sóc miễn phí khi chủ sở hữu đang ở trong bệnh viện hoặc cách ly.

Tổng cộng có 42 thú cưng, gồm 29 con chó, 12 con mèo và một con thỏ, đã được chăm sóc theo chương trình của Công ty Anicom.

Công ty cho biết hai con chó đã được bàn giao cho họ vào cuối tháng 7 và họ đã tiếp tục chăm sóc chúng sau khi chúng có xét nghiệm dương tính. Không có nhân viên nào tiếp xúc với chó hoặc các động vật khác gặp các vấn đề sức khỏe.

Ở các nước khác, hầu hết các vật nuôi được phát hiện nhiễm bệnh đều có triệu chứng nhẹ và chúng được cho là đã nhiễm virus từ người.

Tại Trung Quốc, truyền thông cho biết một số chủ sở hữu đã bỏ rơi chó và mèo của họ vì tin rằng thú cưng có thể truyền virus cho người.

Tuy nhiên, một quan chức của Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết đã không có bằng chứng xác định thú nuôi là nguồn lây nhiễm bệnh trong số các trường hợp COVID-19 đã được ghi nhận.

Mai Bùi

Tin khác

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h