Nhật Bản nới lỏng quy tắc kiểm dịch với người tiêm chủng

Thứ bảy, 25/09/2021 15:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản đang chuẩn bị rút ngắn thời gian cách ly đối với những người được tiêm chủng đầy đủ COVID-19 từ 14 xuống 10 ngày và cho phép họ tự cách ly ngay lập tức tại nhà, ngay cả khi trở về từ các địa điểm có nguy cơ cao.

Thay đổi rất có thể sẽ có hiệu lực từ tháng 10, theo các báo cáo trích dẫn các nguồn của chính phủ.

nhat ban noi long quy tac kiem dich voi nguoi tiem chung hinh 1

Sân bay Narita, Nhật Bản. Ảnh: AP

Theo đó, những người xuất trình bằng chứng rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 sẽ có tự cách ly với thời gian ngắn hơn tại nhà. Hiện vẫn chưa rõ những bằng chứng nào có thể chấp nhận được, mặc dù Nhật Bản và các quốc gia khác đã bắt đầu cấp hộ chiếu vắc xin cho các chuyến du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, các quy tắc nới lỏng sẽ chỉ áp dụng cho những người đã nhận được một trong ba loại vắc xin COVID-19 được chính phủ Nhật Bản cho phép bao gồm: Pfizer-BioNTech, Moderna và AstraZeneca.

Nhưng kể cả khi quy trình kiểm dịch được nới lỏng, những người được tiêm chủng phải xét nghiệm COVID-19 vào ngày cách ly cuối cùng. Chỉ những người có kết quả âm tính mới được phép ra ngoài.

Hiện tại, tất cả những người nhập cảnh vào Nhật Bản, bất kể họ đã tiêm phòng COVID-19 hay chưa, đều phải tuân theo chính sách cách ly giống nhau, bao gồm các xét nghiệm trước khi lên máy bay, các xét nghiệm bổ sung khi đến và cách ly 14 ngày bắt buộc.

Theo quy định hiện hành, những người đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ được liệt kê là các khu vực có nguy cơ cao do sự lây lan của biến thể đồng bằng bắt buộc phải ở lại các cơ sở do chính phủ chỉ định trong ba ngày đầu tiên sau khi đến. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính vào cuối giai đoạn đó có thể trở về nhà hoặc chuyển đến cơ sở mà họ lựa chọn trong thời gian cách ly hai tuần còn lại.

Những người đến từ các khu vực không có trong danh sách có thể về thẳng nhà hoặc đến một nơi ở mà họ lựa chọn.

Kể từ ngày 26/7, Nhật Bản đã cấp hộ chiếu vắc-xin cho những người đã tiêm hai mũi COVID-19 trong nước và đang có kế hoạch đi du lịch nước ngoài. Nhưng hộ chiếu này vẫn chưa được công nhận khi du khách quay trở lại Nhật Bản.

Kế hoạch nới lỏng các biện pháp cách ly đối với những du khách được tiêm chủng đã được công bố tại cuộc họp của  Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào đầu tuần này.

Tuy nhiên, một số hạn chế rất có thể sẽ không thay đổi. Việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thời gian cách ly 14 ngày sẽ không được phép và phương thức di chuyển duy nhất tới khu cách ly là dịch vụ taxi tư nhân, xe lửa chuyên dụng hoặc dịch vụ cho thuê xe.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h