Nhật Bản sẽ “ngồi trên đống lửa” nếu tẩy chay năng lượng Nga?

Thứ ba, 12/04/2022 05:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm 11/4, Nhật Bản tuân theo EU và Nhóm 7 nước thực hiện cấm nhập khẩu than của Nga. Nước này sẽ đảm bảo các nguồn năng lượng thay thế một cách nhanh chóng, nhưng việc “cách ly” khỏi nhiên liệu của Nga đối với quốc gia nghèo tài nguyên sẽ là “nói dễ hơn làm”.

Từ xa xưa, Nhật Bản đã là quốc gia nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên, vì thế phụ thuộc vào “cường quốc năng lượng” như Nga chính là con đường để nước này phát triển.

nhat ban se ngoi tren dong lua neu tay chay nang luong nga hinh 1

Vào ngày 13 tháng 2 năm 2021, ảnh chụp từ trên không bao quát nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima, phía bắc Tokyo. Ảnh: AP.

Năng lượng Nga đối với Nhật Bản rất quan trọng

Nhật Bản đã cùng với Mỹ và các nước châu Âu trừng phạt Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào cuối tháng Hai. Họ đã thực hiện hạn chế xuất khẩu, đặc biệt là đối với chất bán dẫn, và đã xử phạt một số nhà tài phiệt và gia đình của họ. Nga không được phép phát hành trái phiếu chính phủ trong nước. Người tị nạn Ukraine cũng đang được Nhật Bản chứa chấp.

Được biết, Nga cung cấp cho Nhật Bản 13% than nhiệt điện để sản xuất điện, 8% than cho sản xuất thép và 9% khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Nhật Bản nắm cổ phần trong các dự án dầu khí Sakhalin-1 và 2 của Nga, được mô tả là "rất quan trọng đối với an ninh năng lượng."

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Koichi Hagiuda hôm 8/4 tuyên bố rằng Nhật Bản "sẽ cố gắng ngừng nhập khẩu than từ Nga" như một mục tiêu dài hạn.

"Gậy ông đập lưng ông”?

Theo Ali Asghar, một nhà phân tích tại BloombergNEF, thị trường than nhiệt toàn cầu vốn đã cạnh tranh, và với việc EU cũng loại bỏ dần than của Nga, cạnh tranh từ các nước khác sẽ ngày càng gay gắt. Điều này có nghĩa là giá cả có thể bị đẩy lên cao, dẫn đến chi phí điện thậm chí còn lớn hơn.

Các công ty sử dụng nhiều năng lượng, chẳng hạn như các nhà sản xuất hóa chất sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và một số ít có thể tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế.

Theo Isshu Kikuma, một chuyên gia khác của BloombergNEF, trong dài hạn nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào than của Nhật Bản có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và nối lại các lò phản ứng điện hạt nhân đã ngừng hoạt động sau sự cố Fukushima năm 2011.

Tuy nhiên, cả hai đều không cung cấp các giải pháp tức thì. Bộ trưởng Thương mại Hagiuda tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào Nga thông qua tiết kiệm năng lượng, sản xuất điện thay thế và tìm kiếm nguồn cung cấp từ các nước khác.

Các nhà xuất khẩu năng lượng có thể thay thế Nga?

Được biết, Nhật Bản sẽ phải tính đến một loạt các loại than chuyên biệt. Một số nhà máy điện và lò nung sử dụng than của Nga và không thể thay thế đơn giản bằng nguồn cung cấp từ Australia hoặc Indonesia.

Khi nói đến việc chuyển hướng nhanh chóng đến các nguồn mới, cũng có những thách thức về hậu cần vì nguồn cung cấp có thể đến từ các nhà cung cấp ở vị trí xa hơn hoặc có thể không có tàu thuyền vận chuyển.

Hiện tại, Nhật Bản đang thiếu hụt nguồn cung than đá trầm trọng. Tokyo đã không tuyên bố kế hoạch từ bỏ các dự án năng lượng của mình ở Nga, như các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Anh là BP và Shell. Ngoài ra, cho đến nay, nước này đã tránh bất kỳ hành động trực tiếp nào chống lại dầu khí của Nga, theo quy định của EU.

Lê Na (Theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp