Nhật Bản siết chặt quản lý, chống nạn đạo nhái rượu và trái cây từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Thứ năm, 06/05/2021 10:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ và các công ty Nhật Bản đã và đang tích cực ban hành nhiều quy định cùng với nhiều biện pháp chặt chẽ hơn để ngăn chặn các sản phẩm trái cây và rượu đạo nhái từ Trung Quốc và Hàn Quốc, nhằm bảo vệ các thương hiệu cao cấp “Made in Japan” của nước này.

Nhiều sản phẩm cao cấp của Nhật Bản bị làm giả và đạo nhái. Ảnh: Nikkei.

Nhiều sản phẩm cao cấp của Nhật Bản bị làm giả và đạo nhái. Ảnh: Nikkei.

Theo Nikkei đưa tin, chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp nước này đang tăng cường quản lý và đưa ra nhiều biện pháp mới nhằm bảo vệ các thương hiệu và sản phẩm cao cấp có xuất xứ từ Nhật Bản, từ trái cây cho đến rượu.

Thủ tướng Yoshihide Suga – con trai của một nông dân trồng dâu tây ở tỉnh Akita, miền bắc Nhật Bản – mới đây đã sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Giống cây trồng và Đa dạng sinh học. Đạo luật trên, đã được thi hành một phần vào đầu tháng 4, cùng với một số quy định khác sẽ có hiệu lực vào năm tới, nhằm siết chặt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sự phát triển của các hạt giống mới.

“Việc sửa đổi luật được đánh giá cao. Điều này sẽ giúp bảo vệ giá trị thương hiệu của các sản phẩm Nhật Bản”, đại diện chi nhánh Fukuoka của Liên đoàn các Hiệp hội Hợp tác Nông nghiệp Quốc gia, Zen-Noh, nói với Nikkei Asia. Fukuoka là quê hương của Hakata Amaou, một giống dâu tây cao cấp.

Sau khi luật được sửa đổi, Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã công liệt kê 1.975 loại trái cây và rau quả vào danh sách những giống cây được phát triển tại Nhật Bản và bị cấm mang ra khỏi nước này. Danh sách trên bao gồm nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc thượng hạng nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản như dâu tây Amao, nho Shine Muscat, gạo Yumepirika và khoai lang Beniharuka.

“Diện tích canh tác nho Shine Muscat ở Trung Quốc lớn hơn nhiều so với ở Nhật Bản”, một đại diện của Bộ nông nghiệp chia sẻ với Nikkei. “Ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc cũng trồng Shine Muscat, đã xuất khẩu sang Đông Nam Á.”

Vị đại diện Bộ Nông nghiệp cũng nói thêm rằng nho Shine Muscat chính hiệu của Nhật Bản đang phải chống lại hàng nhái, vốn có giá thấp hơn hàng của Nhật Bản.

Quan chức này nhấn mạnh: “Điểm mạnh của các sản phẩm nông nghiệp Nhật Bản nằm ở giá trị cao. Việc sửa đổi luật pháp có tác dụng lớn trong việc cây giống mới không bị đem ra nước ngoài”, quan chức này nhấn mạnh.

Thiệt hại nặng nề

Ngoài những giống nho lạ mắt, dâu tây thượng hạng của Nhật Bản cũng được phát hiện trồng ở Hàn Quốc. Bộ Nông nghiệp ước tính Nhật Bản đã thiệt hại 22 tỷ yên (tương đương 202 triệu USD) trong 5 năm vì cây giống bị tuồn ra nước ngoài. Chính phủ đặt mục tiêu tăng giá trị xuất khẩu nông sản của Nhật Bản lên 5 nghìn tỷ yên vào năm 2030. Đại diện Bộ nói với Nikkei rằng việc sửa đổi đạo luật về hạt giống sẽ giúp ích cho nỗ lực đó.

Các công ty tư nhân cũng đang đấu tranh để bảo vệ thương hiệu “Made in Japan”.

Đáng chú ý, EY Japan, một chi nhánh của chuyên gia kế toán toàn cầu, đang phát triển một hệ thống truy xuất nguồn gốc blockchain cho phép các nhà sản xuất rượu sake Nhật Bản chia sẻ thông tin như hồ sơ xuất xứ và giao hàng với người tiêu dùng nước ngoài. Công nghệ này nhằm mục đích giúp phân biệt sản phẩm chính hãng với hàng giả.

Mặc dù không có hình phạt nào nếu không tuân thủ các quy tắc, hiệp hội hy vọng sẽ tránh làm tổn hại hình ảnh thương hiệu Nhật Bản, đặc biệt là ở nước ngoài.

Hệ thống Blockchain của Sake sẽ chia sẻ thông tin về rượu sake, bao gồm các thành phần trong rượu, nơi chúng được ủ, nhiệt độ ủ rượu, cũng như các chi tiết về kiểm soát chất lượng dọc theo chuỗi phân phối.

Yasuo Matsuo, một đối tác liên kết tại EY Strategy and Consulting, chia sẻ với Nikkei rằng công ty đang “liên tục cải thiện các chức năng của nền tảng blockchain và có kế hoạch tăng số lượng nhà máy bia sử dụng nó.” EY cũng hy vọng sẽ áp dụng hệ thống cho các sản phẩm nông nghiệp trong tương lai.

Bên cạnh đó, rượu whisky Nhật Bản cũng là một trong số những mặt hàng hấp dẫn bị nhiều công ty nước ngoài làm giả tràn lan, do nhu cầu thị trường và mức giá tăng cao.

Do đó, vào tháng 4 vừa qua, Hiệp hội Các nhà sản xuất rượu rượu Nhật Bản đã công bố một định nghĩa chính thức cho rượu whisky Nhật Bản. Ngoài việc chưng cất các sản phẩm của họ bằng nước từ Nhật Bản, rượu whisky “Made in Japan” phải được chưng cất và đóng chai sản phẩm trong nước.

“Thật đáng tiếc là trong những năm gần đây, đã có nhiều thương hiệu nhập khẩu rượu whisky từ nước ngoài và gắn mác rượu whisky Nhật Bản để bán ra thị trường nước ngoài gây thiệt hại đến người tiêu dùng”, Chủ tịch Hiệp hội Nhà sản xuất rượu Nhật Bản, ông Hideki Kanda, chia sẻ.

Hương Vũ

Tin khác

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp