Nhật Bản thí điểm mở cửa cho khách du lịch quốc tế

Thứ ba, 17/05/2022 13:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Reuters, Cục du lịch Nhật Bản ngày 17/3 cho biết sẽ thử nghiệm mở cửa du lịch quốc tế để thu thập thông tin trước khi ra quyết định mở cửa hoàn toàn.

“Ngành công nghiệp không khói” là một trụ cột của nền kinh tế Nhật Bản, nhưng khách du lịch đã không được phép nhập cảnh kể từ khi quốc gia này áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vào năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

nhat ban thi diem mo cua cho khach du lich quoc te hinh 1

Nhật Bản thí điểm mở cửa cho khách du lịch từ tháng 5. Ảnh: Reuters

Các quy định được nới lỏng một chút với các đối tượng như sinh viên, người lao động, đi công tác. Nhưng du khách nước ngoài vẫn bị cấm bất chấp lời kêu gọi phải khởi động lại ngành du lịch để tận dụng lợi thế của đồng yên, vốn đã xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm.

Ngày 17/5, Cục Du lịch Nhật Bản cho biết, các nhóm nhỏ du khách sẽ được phép nhập cảnh từ cuối tháng 5. Tuy nhiên, thời điểm Nhật Bản mở cửa hoàn toàn vẫn chưa được công bố.

Du khách đã tiêm ba mũi vắc xin đến từ Mỹ, Úc, Thái Lan và Singapore là đối tượng được phép tham gia chương trình thử nghiệm. Các tour du lịch cần được lên kế hoạch chặt chẽ, phối hợp với các công ty lữ hành và cần có hướng dẫn viên đi kèm toàn thời gian.

“Thử nghiệm này sẽ cho phép chúng tôi xác minh mức độ tuân thủ và các phản ứng khẩn cấp để ngăn ngừa lây nhiễm, cũng như đề ra hướng dẫn cho các công ty lữ hành và cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú”, Cục Du lịch Nhật Bản ra thông cáo.

Hồi đầu tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio từng tuyên bố các biện pháp kiểm soát biên giới của Nhật Bản sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các quốc gia phát triển vào tháng 6. Dù vậy, chính phủ Nhật Bản chưa đưa ra kế hoạch và mốc thời gian chi tiết để thực hiện mục tiêu này.

Năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Nhật Bản đón 31,9 triệu lượt khách du lịch và thu được khoảng 4.810 tỷ yên (khoảng 37 tỷ USD) từ lĩnh vực này.

Hà Linh (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h