Nhật Bản tiếp cận Australia và Brunei vì mục tiêu nhập khẩu hydro

Thứ năm, 15/10/2020 06:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một mạng lưới cung cấp hydro bao gồm Australia và Brunei với mục tiêu nhập khẩu 300.000 tấn nhiên liệu mỗi năm vào khoảng năm 2030.

Hydro đang được chú ý như một nhiên liệu thay thế cho các phương tiện phát thải thấp và sản xuất điện. Ảnh: Nikkei

Hydro đang được chú ý như một nhiên liệu thay thế cho các phương tiện phát thải thấp và sản xuất điện. Ảnh: Nikkei

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshi Kajiyama đã đưa ra tầm nhìn về một xã hội dựa trên hydro hôm thứ Tư tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Hydro diễn ra trực tuyến.

Ba nước sẽ làm việc cùng nhau để giảm chi phí hydro với mục tiêu cạnh tranh với nhiên liệu hóa thạch, đặt ra một con đường khả thi để giảm lượng khí thải carbon.

Chìa khóa của hydro chi phí thấp sẽ là chiết xuất từ ​​than non, có nhiều ở Australia. Do chất lượng kém, than non không được vận chuyển rộng rãi trên khắp thế giới và chi phí thấp.

Một hoạt động thử nghiệm sẽ được thiết lập ở Australia để tách hydro khỏi than non. Lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất hydro sẽ được giảm thiểu thông qua các công nghệ thu giữ và lưu trữ.

Con tàu chở hydro lỏng đầu tiên trên thế giới, do Kawasaki Heavy Industries đóng, sẽ bắt đầu vận chuyển hydro đến Nhật Bản sớm nhất là vào tháng Hai hoặc tháng Ba năm sau.

Ở Brunei, một nhà máy chiết xuất hydro từ khí tự nhiên đã được hoàn thành vào năm 2019 và các chuyến hàng đến Nhật Bản đã bắt đầu.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu giảm chi phí hydro xuống 30 yên (28 xu) cho mỗi mét khối bình thường vào khoảng năm 2030. Mục tiêu cuối cùng là khoảng 20 yên.

Khi đó, hydro sẽ được coi là một loại nhiên liệu cạnh tranh với khí tự nhiên hóa lỏng sau khi giảm gánh nặng đối với môi trường.

Mục tiêu 300.000 tấn hydro sẽ có sản lượng gần tương đương với một lò phản ứng hạt nhân.

Chính phủ Nhật mong muốn hydro đạt được khả năng cạnh tranh về chi phí tương tự như sản xuất điện. Để điều này xảy ra, khối lượng hydro được thu mua sẽ phải đạt khoảng 5 triệu tấn đến 10 triệu tấn một năm.

Trong khi Nhật Bản tìm kiếm hydro ở nước ngoài, nhiều công ty trong nước đang bắt đầu sản xuất hydro trong nước. Năm nay, một trong những cơ sở khai thác hydro lớn nhất đã bắt đầu hoạt động ở tỉnh Fukushima. Điện có nguồn gốc từ các tấm pin mặt trời tách hydro khỏi nước. Sản lượng hydro được cho là đủ để cung cấp cho 560 xe chạy pin mỗi ngày.

Cả Australia và Brunei đều phụ thuộc vào xuất khẩu than và dầu thô. Đối mặt với áp lực rút khỏi than đá, họ sẽ hợp tác với Nhật Bản để kinh doanh hydro.

Vân Trần

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h