(CLO) Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai bên nhất trí đẩy nhanh việc mở lại biên giới cho các doanh nhân khi cuộc khủng hoảng COVID đang được đầy lùi.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước các phóng viên sau khi đồng ý mở rộng cửa khẩu trở lại cho khách doanh nhân. Ảnh: Kyodo
Vào tháng 7, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận nối lại chuyến bay cho các thương gia và người cư trú dài hạn của hai bên tại mỗi nước. Hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo đã đồng ý nối lại các chuyến công tác ngắn hạn và nối lại các chuyến bay chở khách hai chiều.
Hai thủ tướng cũng nhất trí hợp tác về sáng kiến "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở".
Ông Suga là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên của các nền kinh tế lớn đến thăm Việt Nam kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch Covid-19. Hà Nội tìm kiếm mối quan hệ kinh tế và quốc phòng mạnh mẽ hơn với Nhật Bản như một đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, nơi Việt Nam là tiếng nói quan trọng hàng đầu chống lại sự xâm lấn của Bắc Kinh.
Chuyến đi của nhà lãnh đạo Nhật Bản có khả năng thúc đẩy các nền kinh tế tiên tiến đóng vai trò làm ăn lớn hơn với Việt Nam, quốc gia có thỏa thuận thương mại mới với Liên minh châu Âu và đang đàm phán một thỏa thuận riêng với Anh. Mỹ cũng đang thể hiện sự quan tâm như một đối tác.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh việc Thủ tướng Suga chọn đất nước Việt Nam cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi trở thành thủ tướng hồi tháng 9.
Suga hôm thứ Hai cũng đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Suga và đoàn tùy tùng của ông ấy dự kiến sẽ có một hành trình hạn chế hơn so với các nhà lãnh đạo Nhật Bản trước đây, do các hạn chế liên quan đến đại dịch.
Điểm nhấn trong chương trình nghị sự của Hà Nội cho chuyến thăm là đảm bảo hợp tác kinh tế lớn hơn.
Tòa tháp chọc trời bên sông Sài Gòn ở TP. HCM. Ảnh: Reuters
Việt Nam đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19 tốt hơn bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào khác, nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam đã không bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Việt Nam sẽ giảm xuống 1,6% trong năm nay từ mức hơn 7% trong hai năm trước đó.
Với việc dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm so với đầu năm, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc dự kiến sẽ kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Suga khuyến khích các công ty Nhật Bản bơm thêm vốn vào Việt Nam.
Nhật Bản đứng thứ hai sau Hàn Quốc về nguồn vốn FDI của Việt Nam trên cơ sở lũy kế trong năm 2019. Đây cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của nước này, sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Cả hai nước đều thuộc hiệp ước thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Hai quốc gia cũng có mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa các dân tộc, với hơn 400.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.
Các nhà sản xuất đã dẫn đầu đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam cho đến nay, thu hút bởi mức lương thấp hơn ở Trung Quốc. Nhưng mức thu nhập tăng đã mở ra cơ hội cho các công ty trong lĩnh vực dịch vụ nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng ở một quốc gia có dân số trẻ hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng lâu dài.
GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt ngưỡng 3.000 đô la mà tại đó các nhà bán lẻ thường chuyển sang mở rộng sự hiện diện của họ.
Trong số các công ty Nhật Bản, chuỗi cửa hàng quần áo bình thường Uniqlo đã mở địa điểm đầu tiên tại đây vào tháng 12 năm ngoái và đang mở rộng thêm. Nhà điều hành hiệu thuốc Matsumotokiyoshi Holdings sẽ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào Chủ nhật.
Các đoàn tàu điện ngầm mới sản xuất tại Nhật Bản đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8/10. Ảnh: TTXVN
Một trở ngại đối với việc mở rộng kinh doanh song phương là hạn chế đi lại. Trong khi Tokyo và Hà Nội đã đồng ý mở cửa trở lại theo từng giai đoạn, khách doanh nhân Nhật Bản vẫn phải tự kiểm dịch trong 14 ngày sau khi đến Việt Nam.
Nhật Bản và Việt Nam tìm cách ký kết một thỏa thuận để bắt đầu xuất khẩu quốc phòng của Nhật Bản. Khi Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông, Tokyo coi Hà Nội là một đối tác cùng với Ấn Độ để tăng cường khả năng quốc phòng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Hôm thứ Hai, Tokyo cho biết các nước đã đạt được thỏa thuận đáng kể về việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng từ Nhật Bản sang Việt Nam.
Đối với Hà Nội, Nhật Bản đại diện cho một lựa chọn để đa dạng hóa các nhà cung cấp của mình trên quan điểm chi phí và chiến lược quốc phòng.
Phát biểu tại Tokyo hôm thứ Sáu, Suga cho biết ông muốn chuyến đi đến Đông Nam Á "để cho quốc gia của chúng ta và thế giới thấy rằng Nhật Bản sẽ đóng vai trò hàng đầu đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực". Người tiền nhiệm của Suga, Shinzo Abe, cũng là điểm dừng chân đầu tiên của Việt Nam sau khi trở thành thủ tướng lần thứ hai vào năm 2012.
Sau Việt Nam, Suga sẽ đến Indonesia, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Joko Widodo vào thứ Ba.
(CLO) Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, đến hết tháng 3/2025, tổng số khách du lịch đến với tỉnh Lào Cai đạt 3.042.190 lượt người, tổng doanh thu đạt trên 10.000 tỷ đồng
(CLO) Tối 2/4 (giờ Việt Nam), câu lạc bộ Công an Hà Nội để thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước PSM Makassar (Indonesia) ở lượt đi bán kết cúp Đông Nam Á.
(CLO) Chiều 2/4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (1975 - 2025), đoàn công tác của Báo Hải Dương đã tới thăm và có buổi trao đổi nghiệp vụ với Báo Quảng Ngãi.
(CLO) Ngày 2/4, Tạp chí Trẻ em Việt Nam chính thức phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025 với chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc”. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng.
(CLO) UBND TP Hà Nội quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện 02 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội (NƠXH) Tiên Dương 1 và xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính mong muốn Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (tỉnh Khánh Hòa) ra đời phải là khu công nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững, hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao; đảm bảo phát triển hài hòa với cộng đồng, hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế tri thức cho địa phương.
(CLO) Về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Quảng Ninh tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương trên tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" trong công tác tinh gọn, sắp xếp bộ máy.
(CLO) Ngày 2/4, theo thông tin từ UBND thành phố Hải Dương, bài đánh giá năng lực vào lớp 6 trường THCS trọng điểm năm học 2025 - 2026 sẽ có thêm môn tiếng Anh.
(CLO) Ngày 2/4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Dương, Sở này vừa ban hành thông báo công khai kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, ngày 3/4, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
(CLO) Ngày 2/4, triển lãm “Nghe vải kể chuyện” đã diễn ra tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ ba của họa sĩ Trần Thanh Thục, người đã dành 45 năm theo đuổi nghệ thuật hội họa trên vải cắt dán - một thể loại hiếm gặp.
(CLO) Dù hiện nay Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật về trụ sạc xe điện mới chỉ đang là dự thảo, tuy nhiên dự kiến có hiệu lực từ 15/6, tức là khoảng hơn 2 tháng nữa. Nhiều ý kiến cho rằng thời gian áp dụng tương đối ngắn.
(CLO) Chỉ từ 30.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc mũ bảo hiểm bắt mắt trên vỉa hè Hà Nội. Nhưng đằng sau mức giá “hạt dẻ” ấy là những chiếc mũ mỏng manh, sẵn sàng vỡ tan khi va chạm,
(CLO) Tin từ Cục Đường sắt (Bộ Xây dựng), dự kiến sẽ có 9 dự án đường sắt quốc gia trên toàn mạng lưới được khởi công xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo hệ thống công nghệ thông tin KRX dự kiến sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 5/5/2025. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi hệ thống diễn ra an toàn, một số bộ chỉ số chứng khoán sẽ được điều chỉnh thời điểm hiệu lực sang ngày 28/4.
(CLO) Ngày 2/4, Israel tuyên bố mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza với kế hoạch chiếm giữ các khu vực rộng lớn hơn và đưa vào vùng an ninh do nước này kiểm soát.
(CLO) Chính quyền Trung Quốc vừa cấp giấy phép đầu tiên cho dịch vụ taxi bay không người lái, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển giao thông hàng không tầm thấp.
(CLO) Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố mức thuế quan mới trong tuần này, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về quy mô và phạm vi của các biện pháp, khiến các nhà quan sát lo ngại về khả năng chiến tranh thương mại toàn cầu leo thang.
(CLO) Nga đẩy mạnh tuyển quân với đợt nhập ngũ lớn nhất trong nhiều năm, trong khi Đức lần đầu tiên triển khai quân thường trực sát Kaliningrad của Nga, làm gia tăng căng thẳng quân sự ở Đông Âu.
(CLO) Châu Âu đang có động thái mạnh mẽ nhằm gây sức ép lên Nga bằng hai biện pháp then chốt: tiếp tục đóng băng hàng trăm tỷ USD tài sản Nga, đồng thời công bố hàng loạt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.
(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga không thể chấp nhận đề xuất ngừng bắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chiến tại Ukraine.
(CLO) Chính quyền Mỹ bắt đầu sa thải hàng loạt 10.000 nhân viên tại các cơ quan y tế Mỹ vào thứ Ba. Một số nhân viên bị cấm vào nơi làm việc chỉ vài giờ sau khi nhận thông báo thôi việc.
(CLO) Hôm 1/4, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 20 máy bay chiến đấu F-16 và các thiết bị liên quan trị giá 5,58 tỷ USD cho Philippines, một đồng minh thân cận của Mỹ.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Moscow trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.
(CLO) Trong bối cảnh tình hình chính trị và toàn cầu ngày càng bất ổn, nhiều công dân Mỹ đang chọn cách sở hữu hộ chiếu thứ hai như một biện pháp đảm bảo trước những rủi ro trong tương lai.