Nhật Bản vượt mốc 50.000 ca nhiễm Covid-19

Thứ hai, 10/08/2020 21:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Nhật Bản đã vượt mốc 50.000 trường hợp vào thứ Hai (10/8), trong đó có khoảng 700 ca liên quan đến tàu du lịch Diamond Princess vào tháng 2/2020.

Những người đeo khẩu trang chờ đợi tại một ga tàu điện ở Tokyo. Ảnh: AFP-JIJI

Những người đeo khẩu trang chờ đợi tại một ga tàu điện ở Tokyo. Ảnh: AFP-JIJI

Trong số 47 tỉnh của Nhật Bản, Tokyo đã xác nhận 197 trường hợp nhiễm mới vào thứ Hai, mức giảm đầu tiên dưới mốc 200 trường hợp kể từ ngày 27/7, chính quyền thành phố cho biết.

Số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày đã tăng cao ở Tokyo kể từ cuối tháng 7 và đạt kỷ lục hàng ngày là 472 vào ngày 1/8. Vào Chủ nhật vừa qua, con số này ở mức 331.

197 trường hợp hôm thứ Hai đã được xác nhận sau khi 3.243 cuộc kiểm tra được thực hiện vào thứ Sáu, chính quyền thành phố cho biết, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 của thành phố Tokyo lên 16.064.

Trong tổng số ca ngày thứ Hai, 65 người ở độ tuổi 20 và 45 người ở độ tuổi 30, chiếm 56%, theo chính quyền Tokyo. Trong số còn lại, 34 người ở độ tuổi 40, 22 người ở độ tuổi 50, 8 người trong độ tuổi 10-19, 7 người ở độ tuổi 70, 6 người dưới 10 tuổi, 5 người ở độ tuổi 60 và 5 người ở độ tuổi 80.

Số lượng bệnh nhân bị bệnh nặng là 24 người, tăng một người so với Chủ nhật.

Tuần này, Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ hè và dịp lễ truyền thống o-Bon hàng năm, khi nhiều người sống ở các khu vực thành thị trở về nhà của họ. Nhiều người đang lo lắng về việc virus sẽ lây lan do mọi người di chuyển nhiều hơn.

Kể từ khi chiến dịch du lịch 'Go To' gây tranh cãi của chính phủ được khởi động vào tháng trước, các ca bệnh đã lan sang các tỉnh khác có các điểm du lịch chính.

Tỉnh Okinawa đã xác nhận 52 trường hợp mới hôm thứ Hai, giảm đáng kể so với mức cao kỷ lục 159 vào Chủ nhật. Tổng số 1.179 trường hợp đã được xác nhận ở Okinawa cho đến nay.

Số người chết liên quan đến Covid-19 trên khắp Nhật Bản tính đến 6 giờ chiều hôm thứ Hai tăng một lên 1.063, với trường hợp tử vong mới nhất được xác nhận ở tỉnh Wakayama.

Vân Trần

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h