Nhật Tân vào vụ hoa đào

Chủ nhật, 20/01/2019 15:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trên các đường phố lớn, chợ đầu mối cho đến tận các vườn trồng hoa truyền thống hiện nay đã thắm sắc hoa đào và sự tìm đến xem, hỏi mua của khách hàng. Các làng đào truyền thống trong đó có Nhật Tân của Hà Nội cũng chính thức vào vụ.

Nhật Tân vốn là làng đào có lịch sử lâu năm, lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp đào cho cả nước. Bắt đầu từ đầu tháng 11 âm lịch đã có khách ra vào xem đào và đặt mua sớm. Thời điểm thu hoạch đào rầm rộ nhất (cắt hết cành đẹp có trong vườn) bắt đầu từ 15/12 âm lịch trở đi. Hiện tại số lượng đào bán trực tiếp tại vườn và cắt mang ra chợ hoa Quảng An bán đã khá nhiều, chiếm gần ¼ tổng số lượng trồng được.

Đào Nhật Tân đã được bày bán trên rất nhiều các đường phố của Hà Nội (Ảnh Hồng Linh)

Đào Nhật Tân đã được bày bán trên rất nhiều các đường phố của Hà Nội (Ảnh Hồng Linh)

Hiện nay, đa số các hộ gia đình trồng đào truyền thống trong làng đang cung cấp 3 loại đào chính là vọt đào, cành đào và đào cây ra thị trường. Giá vọt đào dao động từ 1 đến 2 triệu đồng, cành đào dưới 500 nghìn đồng và đào cây có giá từ 5 triệu đồng trở lên. Riêng đối với những cây đào cổ giá lên đến hàng chục và cả trăm triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mấy năm gần đây có thêm dịch vụ thuê đào. Nghĩa là bạn được mang cây đào bạn thích về nhà trưng bày hết dịp Tết sau đó mang trả lại chủ đào với giá bằng ½ so với mua đứt.

Bác Hoàng Văn Chiển (trước công tác ở hợp tác xã Nhật Tân, đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trồng đào) chia sẻ: Giờ này năm nay so với năm ngoái đào bán khá tốt. Nếu giá cả và khách mua cứ như thế này thì năm nay người trồng đào ở Nhật Tân sẽ có những nguồn thu đáng kể từ loại sản phẩm truyền thống này. Khoảng 2 tuần trở lại đây không chỉ khách mua mà khách đến vườn đào chụp ảnh Tết cũng rất nhiều, nhất là dịp cuối tuần thì đông lắm.

Tại chợ hoa Quảng An, chợ đầu mối lớn và gần nhất với làng đào Nhật Tân đã có rất nhiều người bày bán đào. Lượng hoa đào được chở ra chợ trước đa số là cành và vọt có kích thước nhỏ, vừa. Một số đã nở hoa và có nụ già hoặc nhú nhiều nụ một lúc. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (người làng Tây Tựu, chuyên bán đào ở cổng phụ chợ hoa Quảng An) cho biết, giữa tháng 11 âm là cắt ở trong vườn cành nhỏ mang ra chợ. Hai tuần trở lại đây người dân đã đồng loạt đem cây ra bán, nói chung năm nay đào bán khá được.

Năm nay do thời tiết thuận lợi nên đào Tết truyền thống của Nhật Tân đang hứa hẹn những nguồn thu lớn (Ảnh TL)

Năm nay do thời tiết thuận lợi nên đào Tết truyền thống của Nhật Tân đang hứa hẹn những nguồn thu lớn (Ảnh TL)

Nếu khách hàng của anh Hùng đa số là hộ gia đình nhỏ hoặc người thích ngắm hoa, mua trước, mua tạm cành đào trưng trong nhà cho tươi tắn, có không khí Tết thì khách hàng của chị cô Lê Thanh Liêm (người cùng làng) lại là những công ty, đoàn thể tới tìm mua cây đẹp để đem về trưng bày. “Từ đầu tháng 12 âm bắt đầu bày hàng và có người mua. Hiện bọn tôi đang trưng bày toàn bộ là cây đào bích có giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Khách hàng đặt mua cho cơ quan hoặc công ty nên đa số mua cây đẹp, cây đắt” – chị Liêm cho biết thêm.

Bác Đào Xuân Mùi (liền kề Văn Khê, Hà Đông) cán bộ về hưu, đã chơi đào gần 15 năm nay tâm sự: Cái thú chơi hoa đào này nó lạ lắm, Tết là không thể thiếu được dù bọn trẻ có mang hoa loại khác kể cả hoa ngoại về. Trong nhà tôi hiện đã có sẵn một cây đào cổ thụ rồi nhưng thích hoa đào nên tôi bác vẫn mua thêm. Bao giờ cũng thế, cứ khoảng rằm tháng Chạp trở đi là tôi lại ra chợ hoa mua lấy 2 cành về chơi thêm.

Chị Nguyễn Thị Thúy (Dương Nội, Hà Đông) chia sẻ, Tết đến nhà chị về quê ăn Tết với ông bà nhưng khoảng 20 là chị đi mua đào về để cắm trong nhà mình. Tuy không đón Tết ở Hà Nội nhưng có cành đào trong nhà, ngắm cũng sinh động hơn hẳn.

Cùng với nhu cầu của thị trường, thị hiếu của khách hàng cũng như thời tiết được coi là thuận lợi như năm nay, làng đào Nhật Tân cũng như những người trồng đào Tết truyền thống nơi đây đang có cho mình một mùa thu đầy hứa hẹn.

Hồng Linh

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương