Nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn

Thứ ba, 17/04/2018 10:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 16/4/2018, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức họp báo lần thứ 2 về công tác tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018) diễn ra từ ngày 24/4 đến 27/4 tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư. Ngoài các nghệ sĩ trong nước còn có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc, Lào… dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại lễ kỷ niệm.

Lễ hội Hoa Lư 2018 được diễn ra từ ngày 24/4/2018, đến ngày 27/4/2018, lễ mở cửa Đền và lễ dâng hương thực hiện trong ngày 23/4/2018. Lễ hội Hoa Lư gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm 10 nghi thức. Phần hội gồm 22 hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh tại không gian kỷ niệm và lễ hội.

Ngoài ra, còn có các hoạt động như tổ chức trưng bày hình ảnh, hiện vật Kinh đô Hoa Lư, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình”, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản tiêu biểu của tỉnh…

Báo Công luận
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Ảnh: Internet

Ông Phạm Quang Ngọc – Trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh Ninh Bình khẳng định: “Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, nên Ninh Bình đã sớm có sự chuẩn bị chi tiết từ cuối năm 2017. Lễ hội Hoa Lư 2018, hướng tới 3 mục tiêu cụ thể: Thứ nhất là: Vai trò của nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Qua mục tiêu này nhằm giáo dục, quảng bá cho các thế hệ trẻ tinh thần tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay phát triển đất nước. Thứ 2, qua lễ hội, Ninh Bình mong muốn tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực cho các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà tỉnh Ninh Bình đã đề ra. Thứ 3, qua lễ hội Hoa Lư 2018, Ninh Bình muốn quảng bá mạnh mẽ những nét đẹp, tiềm năng du lịch của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó thu hút đầu tư để phát triển ngành “công nghiệp không khói” của Ninh Bình một cách hiệu quả”.

Trong số chương trình nghệ thuật của Lễ hội Hoa Lư 2018, chương trình nghệ thuật “Hào khí Ninh Bình” – một chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng đại lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2018. Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là nơi tái hiện lịch sử oai hùng của dân tộc, nơi tôn vinh giá trị văn hóa, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Bình, nơi khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào và tự tôn dân tộc.

Báo Công luận
 Quang cảnh buổi họp báo lần thứ 2. Ảnh: Internet

Tất cả sẽ có tại chương trình nghệ thuật đặc biệt – Hào khí Ninh Bình. Chương trình được dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng kỹ xảo hiện đại. Và đây cũng là lần đầu tiên khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc mới viết về Ninh Bình do các nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam sáng tác. “Hào khí Ninh Bình” là nơi quy tụ của những nghệ sĩ tên tuổi như: Trọng Tấn, Đan Trường, Dương Hoàng Yến, Khắc Hiếu, vũ đoàn Oscar…

Việc tổ chức bắn pháo hoa tại lễ kỷ niệm là hoạt động ý nghĩa, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; làm phong phú các hoạt động chào mừng kỷ niệm, đồng thời quảng bá, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Ninh Bình. 
Thời gian bắn pháo hoa sẽ diễn ra khoảng 22h15 ngày 24/4, một điểm duy nhất tại bãi xe vào động Am Tiên (khu di tích lịch sử văn hoá cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), thời lượng bắn 15 phút.

Các đơn vị có liên quan như Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Sở Văn hóa – Thể thao… các huyện thành phố tỉnh Ninh Bình đã được giao nhiệm vụ cụ thể, đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong buổi bắn pháo hoa mừng đại lễ.

Báo Công luận
Khu vực sân lễ hội- nơi diễn ra nhiều hoạt động của Lễ kỷ niệm. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - thể thao cũng được mở rộng, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của tỉnh Thanh Hóa, các nước Lào, Hàn Quốc và nhiều hội thảo, hoạt động khác...

UBND tỉnh Ninh Bình cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức gần 20 hoạt động chào mừng cho Lễ kỷ niệm. Trong tháng 4 và tháng 5, tỉnh sẽ tổ chức hơn 20 hoạt động/nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các cuộc thi…, nổi bật như: Lễ hội Hoa Lư; Lễ Tế thiên được tổ chức tại Đàn Kính Thiên, Khu Chùa Bái Đính; Lễ hội Tràng An; Lễ hội Đền Thái Vi; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hào khí Ninh Bình”; Chương trình giao lưu nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Lư năm 2018; Chương trình nghệ thuật “Tự hào non nước Ninh Bình”; Chương trình Người đẹp Hoa Lư 2018; Trưng bày hiện vật Kinh đô Hoa Lư... 

Một trong những sự kiện nổi bật trong chuỗi các hoạt động văn hóa diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt là Tuần lễ du lịch “Sắc vàng Tam Cốc” lần đầu tiên được tổ chức. Dự kiến, Tuần lễ du lịch này sẽ diễn ra vào đầu tháng 6-2018 với mục đích quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch Ninh Bình, đặc biệt là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Quần thể danh thắng Tràng An.

Thu Hằng

Tin khác

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng ngày 26/4, tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hậu cần (TCHC) chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Trong bối cảnh cuộc chiến Điện Biên Phủ đang dần bước vào những thời khắc quyết định, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã đưa ra các nghị quyết, chỉ đạo quan trọng mang tính định hướng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

Đời sống văn hóa
Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa