Nhiều cơ quan, ban, bộ ngành ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung

Thứ ba, 18/10/2016 22:49 PM - 0 Trả lời

Trong ngay hôm nay, nhiều cơ quan, ban, bộ ngành đã tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ đồng bào miền Trung, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ lụt sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Sự kiện: lũ lụt

(CLO) Trong ngay hôm nay, nhiều cơ quan, ban, bộ ngành đã tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ đồng bào miền Trung, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ lụt sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

[caption id="attachment_128137" align="aligncenter" width="640"]Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tham gia ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tham gia ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai[/caption]

*Chiều 18/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Trung ương Đảng đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Trong niềm xúc động sâu sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị nạn, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ về những thiệt hại to lớn mà đồng bào các tỉnh miền Trung phải hứng chịu.

Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay cùng đồng bào cả nước hỗ trợ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động đến toàn thể đoàn viên công đoàn, với tình cảm và trách nhiệm của mình, mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương, góp phần vào việc khắc phục khó khăn cho đồng bào miền Trung.

Tổng số tiền quyên góp được 450 triệu đồng, góp phần thiết thực giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

[caption id="attachment_128138" align="aligncenter" width="500"]Chủ tịch nước Trần Đại Quang Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung[/caption]

* Chiều 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách - nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

[caption id="attachment_128139" align="aligncenter" width="640"]Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung[/caption]

* Sáng 18/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Chính phủ dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ phát động này. Thủ tướng đề nghị các tổ chức, cá nhân, đồng bào cả nước, với tấm lòng ruột thịt, cùng chia sẻ khó khăn với nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai.

[caption id="attachment_128140" align="aligncenter" width="636"]Các Ủy viên UBTV Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Các Ủy viên UBTV Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung[/caption]

* Sáng 17/10, tại phiên họp thứ tư, các Ủy viên UBTV Quốc hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong ngày khai mạc Quốc hội 20/10 tới đây, Quốc hội cũng sẽ vận động tất cả đại biểu Quốc hội quyên góp cho đồng bào miền Trung để góp phần giảm bớt những thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

uh5

* Chiều ngày 18/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương. Số tiền thu được sẽ nhanh chóng được chuyển đến đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

* Tại buổi lễ tổ chức sáng 18/10, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, người lao động của ngành ủng hộ ít nhất một ngày lương để giúp các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. Ngay sau buổi lễ, các đơn vị, cá nhân trong Bộ đã quyên góp được hơn 1 tỷ đồng.

Ngay trong ngày hôm nay, Bộ TN&MT sẽ xác định những nơi đang gặp khó khăn, trực tiếp liên hệ với địa phương để tiền hỗ trợ đến được đúng người cần giúp đỡ.

[caption id="attachment_128142" align="aligncenter" width="640"]Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH ủng hộ đồng bào lũ lụt Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH ủng hộ đồng bào lũ lụt[/caption]

* Chiều 18/10, Bộ LĐTB&XH tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Số tiền thu được ngay tại lễ phát động là hơn 232 triệu đồng.

Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ hưởng ứng, vận động người thân, gia đình ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ thông qua hai cách: Ủng hộ trực tiếp và gửi tin nhắn ủng hộ đến Tổng đài 1409.

[caption id="attachment_128143" align="aligncenter" width="640"]Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã trao tượng trưng lần đầu ủng hộ 200 triệu đồng tới đồng bào các tỉnh miền Trung Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã trao tượng trưng lần đầu ủng hộ 200 triệu đồng tới đồng bào các tỉnh miền Trung[/caption]

* Bộ NN&PTNT đã phát động, kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động của Bộ quyên góp, ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã trao tượng trưng lần đầu ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Cán bộ công chức và người lao động Văn phòng Bộ đã thu nhận bước đầu được 30 triệu đồng; các đơn vị thuộc Bộ cũng đã thu nhận được hơn 170 triệu đồng.

* Cùng ngày, Công đoàn Bộ Tài chính đã tổ chức lễ phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan trong ngành ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương/người để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt các tỉnh miền Trung. Trong ngày đầu phát động, tổng số tiền quyên góp là trên 500 triệu đồng.

[su_note note_color="#ebfcf8"]Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến sáng 18/10, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 29 người chết; 1 người mất tích; 30 người bị thương.

Thiệt hại ban đầu ước tính hàng nghìn tỷ đồng với trên 4.600 ha lúa, hoa màu, gần 200.000 ngôi nhà, nhiều công trình, cơ sở hạ tầng bị ngập và hư hại. Đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang hết sức khó khăn. [/su_note]

PV

Tin khác

Năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ

Năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ

(CLO) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, mục tiêu là cuối năm 2024, phải chọn được nhà đầu tư, để năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ.

Tin tức
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(CLO) UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook, đề nghị xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook, đề nghị xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu

(CLO) Ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam.

Tin tức
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1

(CLO) Ngày 16/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
90% nguyên liệu để sản xuất thuốc phải nhập khẩu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nghiên cứu việc giảm thuế

90% nguyên liệu để sản xuất thuốc phải nhập khẩu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nghiên cứu việc giảm thuế

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đa số thuốc thông thường Việt Nam sản xuất được, bởi ngành công nghiệp dược của Việt Nam phát triển khá, nhưng 90% nguyên liệu để sản xuất thì phải nhập khẩu. Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nghiên cứu có chính sách bổ sung giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc, chính sách này nhằm giảm giá thành thuốc. 

Tin tức