Nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa tại Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019

Thứ ba, 25/06/2019 16:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Có chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/6 bao gồm nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, nhằm hưởng ứng và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Ngày Gia đình Việt Nam hàng năm là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2018. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2018. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Theo đó, Lễ khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm nay sẽ diễn ra lúc 19h30’ngày 28/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội), bao gồm nhiều hoạt động như:  trưng bày triển lãm về gia đình, hội thảo, tọa đàm, hội thi, tư vấn sức khỏe và giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Như trong triển lãm “Yêu thương và chia sẻ" sẽ gồm: trưng bày chuyên đề “Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam” giới thiệu những nghi lễ độc đáo trong lễ cưới truyền thống các dân tộc vẫn lưu giữ cho đến ngày nay; trưng bày chuyên đề “Bờ vai ấm áp” là 20 câu chuyện cá nhân dung dị, xúc động về vai trò của người đàn ông trong gia đình; trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về văn hóa ứng xử trong gia đình và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, về chủ đề bảo vệ trẻ em do Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam thực hiện sẽ giới thiệu 500 đầu sách và ấn phẩm theo chủ đề trên; trưng bày tranh cổ động chủ đề “Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống bạo lực, xân hại trẻ em”. Trưng bày 60 tác phẩm bao gồm các tác phẩm đoạt giải, có chất lượng của các tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động; khu trưng bày tài liệu truyền thông chủ đề “Vì cuộc sống an toàn cho trẻ em” có các tài liệu truyền thông, các ấn phẩm, tờ rơi hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; trưng bày “Sản phẩm tinh hoa gia tộc nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam” giới thiệu sản phẩm tinh hoa của các dòng họ làm nghề truyền thống đến từ nhiều làng nghề nổi tiếng.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Gia đình Việt Nam 2018. Ảnh: baovanhoa

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Gia đình Việt Nam 2018. Ảnh: baovanhoa

Đồng thời, trong khuôn khổ hoạt động của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019 diễn ra nhiều hoạt động hội thảo, tọa đàm và hội thi ý nghĩa tôn vinh gia đình Việt Nam như: Hội thảo “Chăm sóc sức khỏe trong gia đình”; Tọa đàm “Phát triển dịch vụ gia đình trong bối cảnh thực tiễn hiện nay ở Việt Nam”; Hội thi cắm hoa nghệ thuật chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Sự kiện truyền thông “Ngày hội lan tỏa yêu thương”; Ngày hội y học dân tộc cổ truyền…

Bên cạnh đó, chương trình khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019 bao gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và trao giải tranh cổ động toàn quốc về tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em cho các tác giả có tranh đoạt giải.

Và khép lại 3 ngày hoạt động sôi nổi của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019 sẽ là chương trình tổng kết, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tham gia Ngày hội và dạ hội “Vũ điệu hạnh phúc”…

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa