Nhiều hoạt động tôn vinh giá trị của Ngày gia đình Việt Nam 28/6

Thứ ba, 28/06/2022 11:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị của gia đình và các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc.

* Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, từ ngày 25 - 28/6 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Ngày hội gia đình Việt Nam năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc.

Điểm nhấn của sự kiện là Triển lãm ảnh nghệ thuật với 100 tác phẩm về chủ đề gia đình, khắc họa tình cảm đặc biệt của gia đình Việt Nam, những sinh hoạt đời thường giàu bản sắc và đậm tính nhân văn của người Việt dưới mái ấm gia đình. Đây là các tác phẩm ảnh được tuyển chọn từ cuộc thi ảnh đen - trắng lần thứ 35 năm 2022 của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP).

Lễ khai mạc Ngày hội gia đình Việt Nam 2022 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: HNM

Lễ khai mạc Ngày hội gia đình Việt Nam 2022 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: HNM

Tại Ngày hội còn có không gian trưng bày nghệ thuật “Lighting - Ánh sáng”, giới thiệu những chiếc đèn nghệ thuật được tái chế từ nhiều chất liệu thủy tinh, nhựa, nilon. Qua đó truyền tải tới người xem thông điệp ý nghĩa trong việc giáo dục ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường trong mỗi gia đình trước nguy cơ biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về công tác phụ nữ, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện còn có Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam và quốc tế được sáng tạo từ trứng; chương trình trình diễn thời trang “Tam đại đồng đường”, chương trình giao lưu cùng thần tượng với chủ đề “Thể thao trong gia đình Việt”, không gian văn hóa đọc dành cho thiếu nhi và các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc.

Tham gia ngày hội có các tỉnh, TP là Hà Nội, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Quảng Trị, Lâm Đồng… Các địa phương đã cùng giới thiệu tới công chúng những thành quả về công tác gia đình, công tác phụ nữ, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; phong trào thi đua xây dựng hạnh phúc gia đình trong thời kỳ mới.

* Tại TP Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động, với mục tiêu gắn kết các mối quan hệ giữa các thành viên gia đình với nhau, giữa gia đình với gia đình và xã hội.

Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp ngày 25/6 đã phối hợp với hệ thống siêu thị Saigon Co.op trên địa bàn tổ chức sự kiện đặc biệt "999 Gia đình Việt Nam cùng Saigon Co.op nấu món ngon 3 miền" với thông điệp "Vun đắp yêu thương, lan tỏa hạnh phúc". Sự kiện thu hút hơn 100 thành viên đến từ các gia đình trong quận (mỗi gia đình có từ 2 đến 4 người) tham gia.

Các gia đình tham gia cuộc thi nấu ăn “Vun đắp yêu thương, lan tỏa hạnh phúc”. Ảnh: BTC

Các gia đình tham gia cuộc thi nấu ăn “Vun đắp yêu thương, lan tỏa hạnh phúc”. Ảnh: BTC

Các gia đình đã cùng nhau trổ tài nấu mâm cơm gia đình hội tụ các món ăn đặc sắc của 3 miền Bắc, Trung, Nam. Sau khi hoàn tất các món ăn, Ban tổ chức và các thành viên tham gia sự kiện đã gửi tặng tất cả các phần cơm đến những hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn... tại địa bàn các phường 8, 11, 12 và 16 của quận Gò Vấp.

Cũng trong ngày 25/6, quận Phú Nhuận tổ chức Ngày hội "Gia đình và Tuổi thơ" lần thứ 11 với sự tham gia của hàng trăm đại biểu, nhằm tạo điều kiện cho các gia đình giao lưu, học hỏi; động viên, khuyến khích mỗi gia đình tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình.

* Tại sự kiện "Hiểu về internet để dạy em an toàn" tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ngày 26/6, Google lần đầu tiên giới thiệu "Internet phiêu lưu ký" phiên bản Việt hóa. Đây là một bộ clip hoạt hình gồm 3 tập ngắn xoay quanh chủ đề an toàn mạng dành cho trẻ 6-12 tuổi, sẽ chính thức ra mắt kể từ ngày 28/6, nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Nội dung các clip được lồng ghép các tình huống giúp cha mẹ và trẻ nhìn nhận được các nguy cơ tiềm ẩn trên môi trường internet, giúp trẻ phòng tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các em nhỏ trải nghiệm hoạt động tham gia chương trình“Be internet awesome - Em an toàn hơn cùng Google”

Các em nhỏ trải nghiệm hoạt động tham gia chương trình“Be internet awesome - Em an toàn hơn cùng Google”

Theo đại diện Google, đối với nhiều bậc phụ huynh, những vấn đề này có thể không quá xa lạ, tuy nhiên, làm cách nào để có thể chia sẻ, chỉ dẫn và đồng hành cùng con trong thế giới mạng lại không hề dễ dàng. “Internet phiêu lưu ký” mang đến một cách tiếp cận mới về an toàn mạng, một cơ hội giúp các bậc cha mẹ có thể trao đổi cởi mở cùng con, để trẻ có thể học hỏi và phát triển trong môi trường mạng một cách tự tin và an toàn.

Đây là hoạt động nằm trong dự án giáo dục "Em an toàn hơn cùng Google" được ra mắt vào năm 2021. Khán gỉa có thể theo dõi 3 clip hoạt hình tại https://beinternetawesome.withgoogle.com/vi_vn/giadinh/internetphieuluuky/ hoặc kênh YouTube chính thức của Google Việt Nam kể từ ngày 28/6.

Một số hình ảnh về các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. (Nguồn: TL):

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, thực hiện nếp sống văn minh

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, thực hiện nếp sống văn minh

Trưng bày “Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc” trong khuôn khổ Ngày hội gia đình Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam

Trưng bày “Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc” trong khuôn khổ Ngày hội gia đình Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam

Các hội, đoàn thể và người dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh tham gia diễu hành cổ động Ngày Gia đình Việt Nam

Các hội, đoàn thể và người dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh tham gia diễu hành cổ động Ngày Gia đình Việt Nam

Không gian triển lãm sách về chủ đề gia đình tại TP Cần Thơ

Không gian triển lãm sách về chủ đề gia đình tại TP Cần Thơ

Các gia đình trải nghiệm biểu diễn bong bóng nghệ thuật tại Chương trình giao lưu

Các gia đình trải nghiệm biểu diễn bong bóng nghệ thuật tại Chương trình giao lưu "Gia đình hạnh phúc" của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa