Nhiều Lãnh đạo đến viếng Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thị Thu

Thứ sáu, 22/02/2019 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã đến viếng, chia buồn trước sự ra đi của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thị Thu.

Sáng ngày 22/2 đến viếng lễ tang, Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu  đã bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thị Thu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, một nữ cán bộ lãnh đạo có tâm, đức, tài, đã tận tụy, trách nhiệm trên mọi cương vị công tác được giao và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Xin thắp nén hương thơm, nghiên mình trước vong linh đồng chí, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ ngàn thu”.

Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội viếng đồng chí Nguyễn Thị Thu. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP

Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội viếng đồng chí Nguyễn Thị Thu. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP

Trước đó, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, dành phút mặc niệm, thắp hương chia buồn. 

Bày tỏ niềm thương tiếc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc vĩnh biệt Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn, thắp hương chia buồn. Ảnh: LONG HỒ

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn, thắp hương chia buồn. Ảnh: LONG HỒ

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố sẽ không thể nào quên hình ảnh một Đồng chí cán bộ nữ bản lĩnh, tự tin, sôi nổi; người cán bộ luôn dấn thân, trưởng thành từ phong trào Đoàn, đầy nhiệt huyết, tận tụy, trách nhiệm với công việc, có tình yêu cuộc sống mãnh liệt và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố mang tên Bác.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mãi mãi trân trọng những đóng góp của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Thành phố và xin chia buồn sâu sắc nhất với Gia đình tổn thất lớn lao này.

Xin được vĩnh biệt người Đồng chí, người đồng nghiệp, người lãnh đạo của Thành phố đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái”. 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gia đình tới viếng. Trong sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã qua đời. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn; Ban Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng.

ubnd_glup

Cùng nhiều đoàn của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể TP; các cơ quan Tổng Lãnh sự tại TPHCM và các quận, huyện cũng đến viếng và tưởng nhớ đồng Nguyễn Thị Thu.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức trang trọng tổ chức tại Nhà tang lễ TPHCM từ 18 giờ ngày 21/2. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng ban tang lễ.

Lễ di quan lúc 6 giờ ngày 23-2 (nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), về an táng tại quê nhà, ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

PV

Tin khác

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức
Quy định rõ thẩm quyền, thủ tục cấp 'tín chỉ xanh' đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch

Quy định rõ thẩm quyền, thủ tục cấp "tín chỉ xanh" đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch

(CLO) Về xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cần quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục cấp "tín chỉ xanh" đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch, hoàn thành và báo cáo Phó Thủ tướng trước 25/4/2024.

Tin tức