Nhiều nước cam kết viện trợ nhân đạo cho Lebanon

Thứ hai, 30/09/2024 18:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một số quốc gia đã cam kết hoặc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Lebanon khi xung đột Israel - Hezbollah trở nên trầm trọng hơn trong vài ngày qua.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel vào nhóm Hezbollah ở Lebanon đã giết chết hơn 1.000 người và làm bị thương 6.000 người trong hai tuần qua.

Khoảng một triệu người đã rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn ở những nơi khác tại Lebanon hoặc nước láng giềng Syria. Họ chủ yếu trú ẩn trong các trường học với ít đồ dùng.

Dưới đây là một số quốc gia đã cam kết hoặc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Lebanon khi xung đột Israel - Hezbollah trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày qua.

nhieu nuoc cam ket vien tro nhan dao cho lebanon hinh 1

Xe cứu thương đỗ tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Israel vào thành phố Ain Deleb ở miền nam Lebanon, ngày 30/9. Ảnh: Reuters

Liên minh châu Âu

Ngày 29/9, Liên minh châu Âu đã công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu euro để giúp đỡ người dân ở Lebanon bị ảnh hưởng bởi tình hình thù địch đang leo thang. Ủy ban châu Âu cho biết khoản viện trợ này nhằm mục đích cung cấp bảo vệ, hỗ trợ lương thực, nơi ở và chăm sóc sức khỏe.

Ả Rập Xê Út

Hãng thông tấn nhà nước SPA đưa tin Ả Rập Xê Út đã công bố viện trợ cho người dân Lebanon, bao gồm cả hỗ trợ y tế. 

SPA cho biết thêm: "Vương quốc đã tái khẳng định cam kết sát cánh cùng người dân Lebanon khi họ đối mặt với những thách thức phát sinh từ hoàn cảnh hiện tại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những hậu quả nhân đạo".

Ai Cập

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết hôm 29/9 rằng ông đã ra lệnh ngay lập tức gửi viện trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp tới Lebanon.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Lebanon Najib Mikati, ông Sisi tái khẳng định sự ủng hộ liên tục của Ai Cập đối với Lebanon ở mọi cấp độ.

Jordan

Ngày 29/9, lực lượng vũ trang Jordan đã điều một máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo cho quân đội Lebanon để hỗ trợ giải quyết tình hình khó khăn mà quốc gia này đang trải qua.

Canada

Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc tế Canada, ông Ahmed Hussen, cho biết trong một tuyên bố hôm 28/9 rằng Canada sẽ đóng góp 10 triệu USD viện trợ nhân đạo cho người dân ở Lebanon.

Pháp

Khi đến thăm Lebanon vào ngày 29/9 để giám sát việc cung cấp viện trợ nhân đạo, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết chuyến hàng này chứa 12 tấn thiết bị y tế để điều trị cho 1.000 người bị thương nặng.  "Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng người dân", ông nói.

Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin, một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Lebanon vào ngày 25/9, chở theo hàng viện trợ y tế và vật tư để hỗ trợ ngành y tế Lebanon.

Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất

Ngày 30/9, Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã cam kết cung cấp cho Lebanon một gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 100 triệu USD, theo hãng thông tấn nhà nước đưa tin. Sáng kiến ​​này là một phần trong những nỗ lực liên tục của đất nước nhằm hỗ trợ Lebanon vượt qua những thách thức hiện tại.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Israel - Hezbollah, cuộc chiến qua nhiều thập kỷ

Israel - Hezbollah, cuộc chiến qua nhiều thập kỷ

(CLO) Israel và phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah của Lebanon đã là kẻ thù "không đội trời chung" trong nhiều thập kỷ. Dưới đây là lịch sử về cuộc xung đột kéo dài của hai bên:

Thế giới 24h
Israel lại không kích chết hàng loạt thủ lĩnh Hamas và Palestine ở Lebanon

Israel lại không kích chết hàng loạt thủ lĩnh Hamas và Palestine ở Lebanon

(CLO) Nhóm chiến binh Hamas cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết thủ lĩnh của nhóm này tại thành phố Tyre ở Lebanon vào ngày 30/9. Một tổ chức Palestine khác cho biết ba thủ lĩnh của nhóm đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở trung tâm Beirut.

Thế giới 24h
Bầu cử Áo: Đảng Tự do cực hữu chiến thắng nhưng có thể nắm quyền không?

Bầu cử Áo: Đảng Tự do cực hữu chiến thắng nhưng có thể nắm quyền không?

(CLO) Đảng Tự do cực hữu (FPO) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Áo vào ngày 29/9, có khả năng trở thành đảng cựu hữu đầu tiên thành lập chính phủ trong lịch sử nước Áo thời hậu chiến.

Thế giới 24h
Mỹ muốn thay đổi chiến lược ở Haiti, nhưng bị Trung Quốc và Nga phản đối

Mỹ muốn thay đổi chiến lược ở Haiti, nhưng bị Trung Quốc và Nga phản đối

(CLO) Mỹ đã từ bỏ kế hoạch chuyển đổi phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) tại Haiti thành lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, một động thái được cho là nhằm xoa dịu Nga và Trung Quốc.

Thế giới 24h
Philippines, Mỹ, Úc, Nhật Bản, New Zealand có hoạt động hàng hải chung ở Biển Đông

Philippines, Mỹ, Úc, Nhật Bản, New Zealand có hoạt động hàng hải chung ở Biển Đông

(CLO) Úc và Philippines cho biết quân đội của họ đã tiến hành hoạt động hàng hải chung với Nhật Bản, New Zealand và Mỹ ở Biển Đông.

Thế giới 24h