Nhiều nước cảnh báo bạo lực trong “Squid game” đối với trẻ nhỏ

Thứ ba, 26/10/2021 06:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phim 'Squid Game' của Hàn Quốc đã nhanh chóng gây sốt ở nhiều quốc gia. Dù giới hạn độ tuổi nhưng các cảnh trò chơi bạo lực trong phim vẫn lan tràn trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này ảnh hưởng tới nhận thức của trẻ nhỏ.

“Squid Game” kể về 456 người tham gia một số các thử thách và nếu thắng cuộc sẽ có được món tiền thưởng 45,6 tỷ won, còn nếu thua cuộc sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Họ đều có điểm chung là những người nghèo, nợ nần chồng chất.

nhieu nuoc canh bao bao luc trong squid game doi voi tre nho hinh 1

Các thử thách họ phải vượt qua đều được lấy cảm hứng từ các trò chơi của trẻ em. Bộ phim ghi điểm trong mắt người xem nhờ ý tưởng độc đáo và các tình tiết máu me bạo lực. Song, đó cũng là vấn đề nếu trẻ em tiếp xúc với tác phẩm này.

Dù "Squid Game" được gắn mác 18+, nhiều trẻ nhỏ tuổi hơn vẫn nắm được nội dung các trò chơi trong phim nhờ những clip lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là YouTube, TikTok.

Thói quen “bắt chước” của trẻ em

Tại Việt Nam, không ít phụ huynh đã bày tỏ lo lắng. Chị N.T.M.A. (Q.7, TP.HCM) chưa hề biết về Squid Game cho tới khi đứa con trai lớn 13 tuổi bàn luận sôi nổi với cậu em nhỏ 8 tuổi về diễn biến phim. Ngồi nghe các con nói chuyện, chị giật mình khi những từ "chết", "giết", "bắn", "đâm"... được hai đứa nhắc đi nhắc lại liên tục.

nhieu nuoc canh bao bao luc trong squid game doi voi tre nho hinh 2

Trò chơi “tách kẹo”.

Một cô bé 8 tuổi ở Quebec, Canada luôn trong trạng thái bất an, sợ hãi và không muốn đến trường. Sau khi gặng hỏi, cha cô bé mới biết, ở trường các bạn học của cô bé đã tổ chức trò “đèn xanh, đèn đỏ” giống như trong phim. Một người đóng vai con búp bê sẽ cố gắng phát hiện ra người thua và người đó sau khi bị phát hiện sẽ phải nằm úp mặt xuống đất.

nhieu nuoc canh bao bao luc trong squid game doi voi tre nho hinh 3

Trò chơi “đèn đỏ, đèn xanh”.

Đầu tháng 10, có báo cáo từ trường Erquelinnes Bégunating Hainaut ở Bỉ, các giáo viên đã phát hiện học sinh chơi trò “đèn xanh, đèn đỏ” từ trong bộ phim. Thay vì bị xử tử như trong phim, người thua cuộc sẽ bị đánh dẫn tới nảy sinh tâm lý sợ hãi ở các em sau khi bị đánh.

Nỗ lực “cấm trẻ em” và trách nhiệm của phụ huynh

Những trường hợp trên đã làm dấy lên mối lo ngại về việc trẻ con có thể bắt chước và tái hiện những trò chơi trong phim, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của trẻ. Cảnh sát Thái Lan đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại khi trẻ dành nhiều thời gian ở nhà xem bộ phim quá bạo lực và máu me. Giới chức cảnh báo phụ huynh phải quan tâm đến những nội dung mà trẻ xem hàng ngày.

nhieu nuoc canh bao bao luc trong squid game doi voi tre nho hinh 4

Bộ phim “squid game” có nhiều cảnh máu me, bạo lực.

Không chỉ Thái Lan, các trường học ở châu Âu cũng lên tiếng cảnh báo phụ huynh, có thể kể đến Trường Tiểu học John Bramston tại Ilford, Anh đã gửi thư cho phụ huynh cảnh báo về việc các con tái hiện lại cảnh bắn nhau trong phim.

“Cha mẹ và người giám hộ cần nhận thức đầy đủ về tác hại của việc tiếp xúc sớm với yếu tố bạo lực ở con trẻ. Ngoài ra, giáo dục kiến thức về phương tiện truyền thông cần phải được cung cấp đầy đủ cho cả trẻ em và người lớn”, Giáo sư tâm lý Kwak Keum Joo thuộc Đại học Quốc gia Seoul cảnh báo.

Mối quan tâm như vậy không chỉ xuất hiện tại Hàn Quốc. Trong một bức thư gửi phụ huynh, Trường học Quận Bay ở Florida (Hoa Kỳ) đã viết: “Tất cả chúng tôi đều đồng ý “Squid Game” không phù hợp với trẻ em… Hãy đảm bảo rằng bạn biết tất cả những nội dung mà con bạn đang truy cập trực tuyến. Đồng thời, phụ huynh cần căn dặn các em không chơi các trò chơi bạo lực tại trường”. Các trường học tại Brazil, Bỉ, Australia cũng đã gửi các thông báo tương tự như vậy cho phụ huynh.

Theo nhà tâm lý học Nadia Gagnier, không chỉ cấm các con xem bộ phim đó, cha mẹ phải thảo luận về hiện tượng này với con như một cách trấn an và xây dựng lòng tin ở con.

Với sự phát triển mạnh của công nghệ số, việc tiếp xúc với các tác phẩm giải trí thông qua các nền tảng trực tuyến trở nên dễ dàng hơn, dẫn đến việc trẻ có thể tiếp cận với các nội dung không phù hợp. Trong khi nhiều quốc gia vẫn đang thực hiện giãn cách, phụ huynh là người gần gũi với trẻ nhất nên đó là trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý các nội dung mà con tiếp nhận.

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí