“Nhiễu” thông tin vụ việc "400 triệu đồng hỗ trợ" tại Sở Y tế Long An

Thứ sáu, 11/09/2015 11:36 AM - 0 Trả lời

Còn ông Liêm thì khẳng định mình không sai phạm gì: “Tôi có đầy đủ chứng cứ. Khi nhà thầu làm không đúng thiết kế, bị dư luận phản ảnh, tôi đã gọi họ tới làm việc và có lập biên bản, quay phim đầy đủ. Nói chung tôi không làm điều gì sai nên phải bận tâm”.

CLO – Những ngày gần đây, dư luận đang ‘râm ran’ việc Giám đốc Sở Y tế Long An – BS Lê Thanh Liêm được doanh nghiệp “hỗ trợ” tới 400 triệu đồng, sau đó mang về nộp cho văn phòng Sở, dự kiến được dùng làm kinh phí hoạt động cho Sở mà không nộp về ngân sách tỉnh. Đến nay, các thông tin vẫn còn khá “nhiễu”, bởi như một câu nói của ông Liêm trả lời báo Thanh Niên, “đây là câu chuyện rất dài…”

Có không hành vi "tư lợi"?

Trên báo Pháp luật TP.HCM, BS Lê Thanh Liêm cho biết, sau khi trúng thầu dự án san lấp BV Đa khoa khu vực Mộc Hóa (Thị xã Kiến Tường), tối 21/12/2014, ông Q., đại diện cho đơn vị trúng thầu, đã đến nhà riêng của ông tại TP. Tân An. Tại đây, ông Q. có đưa cho ông Liêm 400 triệu đồng, nói là tiền… hỗ trợ cho Sở Y tế. Sáng hôm sau (ngày 22/12/2014), ông Liêm đem số tiền nói trên đến nộp cho văn phòng sở. Việc này đã được bộ phận tài chính ghi nhận có lập thành phiếu thu.

[caption id="attachment_41637" align="aligncenter" width="470"]Sở Y tế Long An - Ảnh: PL TP.HCM Sở Y tế Long An - Ảnh: PL TP.HCM[/caption]

Cụ thể, trong phiếu thu này có chữ ký xác nhận của thủ quỹ, người lập biên bản và ông Liêm với số tiền 400 triệu đồng. Ở phần lý do nộp tiền có ghi rõ: “Nhận tiền hỗ trợ của ông ĐHQ”. Theo ông Liêm, số tiền 400 triệu đồng nói trên vẫn đang được lưu ở Sở Y tế và dự kiến được dùng làm kinh phí hoạt động cho Sở.

Ông Đỗ Văn Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Long An, cũng cho biết: “Đến nay Ban Nội chính tỉnh vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về vụ việc. Mặc dù vậy, sau khi nghe râm ran, Ban Nội chính tỉnh đã chủ động xác minh. Kết quả cho thấy có người trong ban giám đốc Sở Y tế gần đây mới biết việc “hỗ trợ, về nguyên tắc, khi nhận quà biếu thì phải báo cáo ngay cho tập thể, lãnh đạo chứ không thể đợi đến bảy, tám tháng mới báo là không ổn” - ông Dũng nhận xét.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm cho biết việc ông trả 400 triệu đồng tiền doanh nghiệp hỗ trợ là đúng theo Quyết định 64/2007 của Thủ tướng Chính phủ. “Lúc đó ông Q. đến nhà, trực tiếp đưa cho tôi 400 triệu đồng. Ông Q. nói đó là tiền hỗ trợ Sở Y tế chứ không phải cho cá nhân tôi” - ông Liêm nói.

Về việc một số người trong Ban giám đốc Sở không hay biết sự việc, BS Lê Thanh Liêm cho rằng: “Tại cuộc họp giao ban xảy ra sau khi tôi nhận tiền, trong ban giám đốc có ý kiến hỏi số tiền nói trên ở đâu, của ai đưa. Tôi không trả lời. Bởi vì trước đó tôi đã báo cáo cho chánh Thanh tra Sở, trưởng phòng Tài chính kế toán và thủ quỹ của Sở. Do vậy, nếu họ muốn biết thêm thì họ có thể đi hỏi các bộ phận trên. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho họ biết…”

Thông tin “chưa hoàn toàn đúng”?

Trả lời báo Thanh Niên, BS Lê Thanh Liêm nói: “Đây là câu chuyện rất dài, những thông tin trên báo chưa hoàn toàn đúng.”

Theo ông Liêm, ngay từ đầu ông đã phản đối việc xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực Mộc Hóa tại địa điểm hiện nay (P.1, Thị xã Kiến Tường). “Lý do là người dân và cán bộ đều phản đối, bởi vì đó là khu vực hầm hố, do đã bị đào lấy đất bán, lại nằm giữa đồng trống, cách thị xã chừng 2 cây số. Đây là địa điểm không phù hợp", ông Liêm nói.

"Nếu xây bệnh viện tại đây thì chi phí san lấp nền sẽ rất cao. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nếu xây ở khu vực đó thì các nhà thầu san lấp có… việc làm. Còn nhà thầu là ai thì dư luận biết hết rồi”, ông Liên giải thích.

Cũng theo ông Liêm, dự án này hiện đã san nền xong và chỉ riêng phần san lấp đã tốn khoảng 19 tỉ đồng, do một công ty ở huyện Đức Hòa, Long An, trúng thầu thực hiện. Còn người “cho tiền” ông chính là em ruột của một lãnh đạo tỉnh Long An. Ông Liêm nói lúc đầu ông không biết người cho tiền có liên doanh với doanh nghiệp trúng thầu.

[caption id="attachment_41636" align="aligncenter" width="470"]Phiếu thu thể hiện việc ông Liêm nộp 400 triệu đồng về Sở Y tế Phiếu thu thể hiện việc ông Liêm nộp 400 triệu đồng về Sở Y tế[/caption]

Sau khi ký hợp đồng ngày 10/12/2014, Sở Y tế Long An đã chuyển tạm ứng cho doanh nghiệp này 4 tỉ đồng. Sau đó người em của một lãnh đạo tỉnh Long An đã đến tận nhà ông Liêm để cho… 500 triệu đồng (chứ không phải 400 triệu) và ngay sau đó người này xin mượn lại 100 triệu đồng, ông Liêm kể.

"Tôi đã từ chối không nhận và cho biết sẽ đem tiền nộp cơ quan. Và sáng 22/12/2014, sau khi mang tiền đến nộp cho cơ quan, tôi cũng đã điện thoại thông báo cho ông ấy biết”, ông Liêm kể thêm.

Dự án san lấp mặt bằng BVĐK khu vực Mộc Hóa đã bị thanh tra từ tháng 4 nhưng đến giờ chưa công bố kết luận chính thức. Còn ông Liêm thì khẳng định mình không sai phạm gì: “Tôi có đầy đủ chứng cứ. Khi nhà thầu làm không đúng thiết kế, bị dư luận phản ảnh, tôi đã gọi họ tới làm việc và có lập biên bản, quay phim đầy đủ. Nói chung tôi không làm điều gì sai nên phải bận tâm”.

Theo Tuổi trẻ, ngày 4/9, ông Đỗ Hữu Lâm - chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết đã thông qua ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Long An và quyết định chuyển hồ sơ của Đoàn kiểm tra liên ngành về Dự án san lấp mặt bằng Bệnh viện Mộc Hóa sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra dấu hiệu sai phạm.

Cũng ngày 4/9, Đại tá Trần Văn Hà - Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ và bước đầu. Đồng thời, công an đã triệu tập ông Đỗ Hữu Quân (người được cho là đã gửi 400 triệu cho giám đốc Sở Y tế) và bà Nguyễn Thị Phương Oanh (thủ quỹ Sở Y tế Long An) - người lập phiếu tiếp nhận số tiền trên để tiếp tục làm rõ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Long An.

Kiên Giang (Tổng hợp)

Theo Thanh Niên, BS Lê Thanh Liêm cho biết, tối 21/12/2014, sau khi DNTN Huỳnh Luông (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) trúng thầu thi công dự án san lấp mặt bằng công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Hoá (thị xã Kiến Tường) trị giá khoảng 19 tỉ đồng, ông Đỗ Hữu Quân (liên doanh với DNTN Huỳnh Luông) đã tới nhà ông tại TP Tân An để cho... 500 triệu đồng (nhưng ngay sau đó đã mượn lại 100 triệu đồng) nhưng ông từ chối không nhận và cho biết sẽ đem nộp cho cơ quan. Tuy vậy, ông Quân vẫn để tiền lại rồi ra về.

Sáng 22/12/2014, ông đã đem số tiền trên nộp cho thủ quỹ cơ quan. Theo phiếu thu tiền do thủ quỹ và ông Liêm cùng ký tên ở mục “thủ trưởng đơn vị” thì lý do nộp tiền được ghi là “nhận tiền hỗ trợ của ông Đỗ Hữu Quân”.

Tin khác

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án
Truy bắt nhóm đối tượng chém trọng thương 2 anh em ruột tại nhà riêng ở Lâm Đồng

Truy bắt nhóm đối tượng chém trọng thương 2 anh em ruột tại nhà riêng ở Lâm Đồng

(CLO) Nhóm đối tượng xông thẳng vào nhà, dùng mã tấu, dao, rựa truy sát anh Duy và anh Dân. Hậu quả, anh Duy bị chém nhiều nhát vào tay, vai, người và đùi, trong đó có vết chém gần đứt lìa cẳng tay. Còn anh Dân bị chém nhiều nhát vào mặt và người, trong đó vết chém vào mặt gây vết thương hở nghiêm trọng.

Vụ án
Tạm giữ quản trị viên nhóm 'Phố đèn đỏ Hải Dương'

Tạm giữ quản trị viên nhóm "Phố đèn đỏ Hải Dương"

(CLO) Ngày 23/4, Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, đơn vị vừa triệt phá thành công 1 chuyên án, tạm giữ hình sự quản trị viên của nhóm Phố đèn đỏ Hải Dương.

Vụ án