Nhiều vận động viên Israel bị đe dọa ở Olympic Paris

Thứ năm, 08/08/2024 17:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đội tuyển Olympic Israel cho biết nhiều vận động viên đã nhận được những lời đe dọa khi thi đấu tại Paris, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Gaza và mối đe dọa về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Ngày 6/8, bà Yael Arad, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Israel, cho biết các thành viên trong đội đã nhận được những lời đe dọa nhằm tạo ra "áp lực tâm lý kinh hoàng" cho các vận động viên.

Tuần trước, các công tố viên Paris đã mở cuộc điều tra về các mối đe dọa giết người đối với các vận động viên Israel. Cơ quan tội phạm mạng quốc gia đang xem xét vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân của một số vận động viên Israel. Các công tố viên cũng đã mở cuộc điều tra về việc kích động thù ghét chủng tộc sau khi các vận động viên Israel nhận được "những cử chỉ phân biệt đối xử" trong một trận đấu với Paraguay.

nhieu van dong vien israel bi de doa o olympic paris hinh 1

Vận động viên lướt ván buồm Tom Reuveny (bên trái) và vận động viên đua xe đạp Rotem Gafinovitz tham dự buổi lễ tưởng niệm 11 vận động viên Israel thiệt mạng trong Thế vận hội Olympic Munich 1972. Ảnh: AP

Tom Reuveny, vận động viên người Israel 24 tuổi giành huy chương vàng môn lướt ván buồm vào cuối tuần, nằm trong số những người bị đe dọa. Phát biểu trong lễ tưởng niệm hôm 6/8 về vụ tấn công chết người nhằm vào đoàn đại biểu Israel tại Thế vận hội 1972 ở Munich (Đức), anh cho biết "chính trị nên được gác sang một bên" trong suốt Thế vận hội. Vụ tấn công ngày 5/9/1972 của nhóm người Palestine Black September đã giết chết 11 người Israel và một cảnh sát.

Reuveny nói: "Tôi nghĩ bất kỳ yếu tố chính trị nào cũng không nên can dự vào thể thao, đặc biệt là Olympic. Thật không may, tôi đã nhận được khá nhiều tin nhắn và lời đe dọa từ những người không muốn chúng tôi thi đấu và không muốn chúng tôi ở đây vì yếu tố chính trị".

Dù Israel kêu gọi Olympic vẫn là một không gian trung lập, song phái đoàn Palestine đã sử dụng Thế vận hội như một nơi để thảo luận về những cuộc giao tranh hàng ngày ở Gaza. Theo cơ quan y tế tại Gaza, cuộc xung đột Israel - Hamas đã cướp đi sinh mạng của hơn 39.000 người Palestine.

"Điều thực sự làm tôi đau lòng là mọi người hiện chỉ nhìn người Palestine như những con số. Số người đã chết. Số người phải di dời", vận động viên bơi lội Olympic người Mỹ gốc Palestine Valerie Tarazi cho biết. "Là vận động viên, chúng tôi ở đây cũng giống như mọi người khác. Chúng tôi muốn thi đấu".

Olympic Paris diễn ra vào thời điểm có sự biến động chính trị toàn cầu. Nhiều cuộc xung đột, cuộc di cư lịch sử và cuộc khủng hoảng khí hậu đang trở nên ngày càng trầm trọng, tất cả những vấn đề này đã trở thành chủ đề thảo luận hàng đầu tại Thế vận hội.

Lễ tưởng niệm vụ tấn công năm 1972 diễn ra ngày 6/8 đã nhấn mạnh rằng Olympic thường xuyên bị cuốn vào các cuộc khủng hoảng quốc tế không liên quan trực tiếp đến thể thao. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach gọi đây là "ngày đen tối nhất trong lịch sử Olympic".

Đội tuyển Olympic Palestine đã yêu cầu IOC cấm Israel tham gia thi đấu tại Paris, cáo buộc quốc gia này đã vi phạm hiến chương Olympic. Tuần trước, phái đoàn Palestine cho biết họ chưa nhận được phản hồi từ IOC và họ có kế hoạch đưa đơn kháng cáo lên các tòa án thể thao cấp cao hơn.

Đội tuyển Israel đã phải hứng chịu những tiếng la hét trên các sân vận động trong suốt thời gian quốc ca của đất nước này được cử hành, và các vận động viên đã đến các sự kiện dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của cảnh sát, bao gồm cả xe cảnh sát chống bạo động.

"Thật không dễ dàng để trở thành một vận động viên Israel trên đấu trường quốc tế ngày nay", Arad, người đứng đầu ủy ban Olympic Israel cho biết. Thế vận hội là "cầu nối giữa con người, giữa các quốc gia, giữa các tôn giáo. Và chúng tôi ở đây để thi đấu".

Hoài Phương (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Israel không kích Syria, 5 người thiệt mạng và 19 người bị thương

Israel không kích Syria, 5 người thiệt mạng và 19 người bị thương

(CLO) Các cuộc không kích của Israel ở miền trung Syria đã khiến 5 người thiệt mạng và ít nhất 19 người khác bị thương, theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria vào Chủ nhật.

Thế giới 24h
Nổ xe bồn chở nhiên liệu ở Nigeria, ít nhất 48 người thiệt mạng

Nổ xe bồn chở nhiên liệu ở Nigeria, ít nhất 48 người thiệt mạng

(CLO) Một chiếc xe bồn chở nhiên liệu đã va chạm với một xe tải khác tại Nigeria, gây ra vụ nổ khiến ít nhất 48 người thiệt mạng, theo cơ quan phản ứng khẩn cấp của quốc gia này.

Thế giới 24h
Trung Quốc, Nga và Cuba gửi điện mừng tới ông Kim Jong Un nhân dịp Quốc khánh Triều Tiên

Trung Quốc, Nga và Cuba gửi điện mừng tới ông Kim Jong Un nhân dịp Quốc khánh Triều Tiên

(CLO) Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Nga và Cuba đã gửi điện chúc mừng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Triều Tiên, theo hãng thông tấn KCNA đưa tin vào thứ Hai (9/9).

Thế giới 24h
Nga kiểm soát thêm một thị trấn ở miền đông Ukraine, tiến quân đến gần Pokrovsk

Nga kiểm soát thêm một thị trấn ở miền đông Ukraine, tiến quân đến gần Pokrovsk

(CLO) Hôm Chủ nhật, Nga cho biết lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn một thị trấn ở miền đông Ukraine, đồng thời đang tiến vào thị trấn chiến lược Pokrovsk để xuyên thủng tuyến phòng thủ của đối phương.

Thế giới 24h
Lãnh đạo phe đối lập Venezuela đến Tây Ban Nha xin tị nạn

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela đến Tây Ban Nha xin tị nạn

(CLO) Ứng viên tổng thống phe đối lập Venezuela, Edmundo Gonzalez, đã bay tới Tây Ban Nha vào Chủ nhật (8/9) để xin tị nạn, sau khi thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 7.

Thế giới 24h