(CLO) Giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dọc hai ven quốc lộ 4D Sa Pa - Lào Cai lại xuất hiện chợ bán hoa đào lớn nhất tỉnh Lào Cai và vùng núi phía Bắc.
Thời gian gần đây, hàng ngày có hàng trăm cành đào được người dân dùng xe máy chở xuống phố bày bán dọc quốc lộ 4D Sa Pa - Lào Cai.
Hoa đào núi Sa Pa do đồng bào các dân tộc địa phương trồng trong vườn nhà, trên độ cao gần 2.000 mét so với mực nước biển nên cành xù xì, rêu phong, trông đẹp lạ mắt. Hoa nở có màu hồng cánh sen nhạt, rất đẹp nên người ta thường gọi đó là đào phai Tây Bắc.
Thấy lợi ích kinh tế của việc trồng hoa đặc sản phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nên nhiều năm nay, thị xã Sa Pa phát triển mạnh trồng hoa đào núi và hoa địa lan Trần Mộng.
Không ít gia đình bà con dân tộc ít người ở Sa Pa xóa đói, giảm nghèo nhờ trồng hoa đào, bán cành đào già ngày Tết và bán quả đào đặc sản vùng cao ngày hè cho du khách tới thăm địa phương.
(CLO) Trong quá trình trục vớt nhịp cầu và phương tiện trong vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một thi thể bên trong cabin của xe đầu kéo. Được xác định đây là nạn nhân thứ 3 trong số 8 nạn nhân đã mất tích từ vụ sập cầu.
(CLO) Dự báo, không khí lạnh từ đêm mai (21/9) sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đặc biệt, sang ngày và đêm 22/9 ở Bắc Bộ và Thanh Hoá có nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 20-23, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.
(CLO) Nhận tin cấp báo, Công an xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã huy động nhân dân địa phương kịp thời lên núi cứu giúp một cụ bà người dân tộc Mông (94 tuổi) đi lạc trong rừng sâu.
(CLO) UBND huyện Bắc Hà và huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vừa có thông báo dừng tổ chức Lễ hội mùa thu 2024 để dồn sức khắc phục hậu quả mưa bão, sạt lở đất ở nhiều xã trong huyện.
(CLO) Thực hiện quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng vừa bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trên 32,5 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cấp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.