Nhộn nhịp người dân đi chợ từ 5h sáng sắm đồ lễ cúng Tết Đoan Ngọ

Thứ sáu, 03/06/2022 09:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào ngày làm việc, nên hầu hết người dân đều đi chợ từ tờ mờ sớm để sắm đồ cúng lễ. Hàng bán xôi, rượu nếp, hoa cúng và đồ lễ nhộn nhịp khách từ 5h sáng.

Sự kiện: Tết Đoan Ngọ

Ghi nhận của PV, tờ mờ sáng ngày 3/6 (ngày Tết Đoan ngọ) nhiều cửa hàng nhỏ ở các khu chợ Hà nội bán thêm mặt hàng đặc biệt: rượu nếp. Đây là món được dùng làm đồ cúng trong ngày Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là ngày Tết giết sau bọ vào ngày 5/5 Âm lịch hàng năm.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 1

Ghi nhận tại khu chợ tạm Ngã Tư sở vào 5h sáng 3/6, đông đúc người dân đã đến đây để mua đồ về cúng sớm.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 2

Gian hàng của anh Thắng ở khu chợ tạm Ngã Tư Sở hôm nay chuẩn bị 2 tạ nếp cái và nếp cẩm để bán cho người dân mua về cúng Tết Đoan Ngọ. Theo quan niệm dân gian, trong hệ tiêu hóa con người thường có nhiều loại sâu bọ trú ngụ. Vì vậy, người xưa cho rằng, ăn rượu nếp lúc đang đói sẽ làm sâu bọ trong người say mà chết đi.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 3

Rượu nếp được đóng vào từng cốc nhỏ hoặc túi bóng, giá bán lẻ từ 20.000 - 25.000 đồng/cốc. Rượu nếp cẩm có giá cao hơn.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 4

Mỗi túi bóng thường được đóng dư là 550 gam.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 5

Tại một gian hàng bán rượu nếp khác cũng tấp nập khác tại Ngã Tư Sở, tiểu thương tại đây cho hay, rượu nếp vào ngày này đắt khách hơn hẳn. Những nồi cơm rượu nếp trắng và cơm rượu nếp cẩm được bán hết chỉ trong vài giờ. “Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là rượu nếp bán chạy lắm, ai cũng muốn giết sâu bọ nên cơm rượu nếp vẫn đắt hàng. Hôm nay tôi đã làm khoảng 30kg rượu nếp để bán.”

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 6

Theo tìm hiểu, mỗi kg rượu nếp sẽ được bán với mức giá dao động từ 60.000 - 100.000 đồng. Tuy nhiên, hầu hết các gia đình sẽ lựa chọn mua theo hộp đã được người bán chuẩn bị sẵn. Mỗi hộp như vậy sẽ có giá bán từ 20.000 - 35.000 đồng.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 7

Ngoài xôi, rượu nếp thì các loại hoa quả như vải, mận cũng được người dân mua khá nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 8

Đang vào chính vụ nên mận và vải là hai loại quả được ưa chuộng nhất dịp này. Hơn nữa, bởi người dân quan niệm mận có vị chua, có khả năng diệt sâu bọ tốt.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 9

Mận, vải được bày bán cho người dân tại khu vực chợ tạm Ngã Tư Sở.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 10

Ngoài rượu nếp, hoa quả, hoa cúng cũng là đồ lễ không thể thiếu trong ngày này.

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 11
nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 12

Nhiều loại hoa mọi người chọn lựa mua như hoa hồng, hoa sen, hoa loa kèn...

nhon nhip nguoi dan di cho tu 5h sang sam do le cung tet doan ngo hinh 13

Trong tâm thức người Việt, Tết Đoan Ngọ được quen gọi với là Tết diệt sâu bọ. Với những trẻ em ở vùng biển ngày trước thường được người lớn đưa đi tắm biển vào đúng giờ Ngọ hay sáng ngủ dậy ăn một vài quả vải, quả mận, chén cơm rượu.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống