Những điểm đến không thể bỏ qua khi đại dịch kết thúc

Thứ tư, 18/08/2021 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp thì việc di chuyển bình thường vẫn là ước mơ. Nhưng khi độ phủ vaccine càng tăng chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến những chuyến đi cho kỳ nghỉ. Cùng điểm danh là những điểm đến không thể bỏ qua khi đại dịch kết thúc.

Alentejo, Bồ Đào Nha

Tỉnh Alentejo có địa phận phần lớn nằm ở vùng ngoại ô của Bồ Đào Nha là nơi có các cảnh đẹp nối tiếp nhau với núi đồi mềm mại và hoàng hôn êm đềm.

Báo Công luận

Tại đây du khách có thể thuê xe đạp để tự mình đi qua các bãi biển, ngắm ngọn hải đăng và các làng chài, hoặc đi vào đất liền để đến các nhà máy rượu vang, lâu đài và chợ nông sản. Alentejo là trải nghiệm tuyệt vời và hoàn hảo để thư giãn.

Ayutthaya, Thái Lan

Trong lịch sử, Ayutthaya từng được xem là thành phố lớn nhất thế giới vào năm 1700 và ngày nay đây là địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất ở xứ sở chùa vàng.

Báo Công luận

Nơi đây nổi tiếng với tàn tích tại Công viên Lịch sử Ayutthaya có từ năm 1350. Các chuyến tàu xuất phát từ Bangkok đến Ayutthaya chỉ trong 90 phút nhưng hầu hết mọi người đều chọn ở lại qua đêm để thưởng thức cảnh bình mình cũng như hoàng hôn tuyệt đẹp ở đây.

Antigua, Guatemala

Đây là nơi mà lễ kỷ niệm Semana Santa (Tuần lễ Thánh hoặc tuần trước Lễ Phục sinh) được tổ chức hằng năm. Người dân sẽ tạo ra những “tấm thảm” lộng lẫy trên đường phố bằng mùn cưa màu, hoa và các vật liệu khác và chúng chỉ tồn tại trong vài giờ cho đến khi các đoàn diễu hành đi qua.

Báo Công luận

Ngoài ra, Antigua cũng có nhiều nhà thờ lộng lẫy để tham quan, những nhà hàng và những ngọn núi lửa để khám phá ngay bên ngoài thị trấn.

Alta, Na Uy

Cái tên “thành phố cực quang” đủ sức đưa Alta thành nơi phải đến cho những người muốn săn ánh sáng phương Bắc và thưởng thức hiện tượng tuyệt đẹp này.

Báo Công luận

Hơn nữa, màn đêm tại Alta thường rất trong, tạo điều kiện cho du khách chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang vô cùng rõ ràng và thời gian xuất hiện cũng dài hơn (từ tháng 9 đến tháng 3). Nếu đến đây vào mùa Giáng sinh du khách còn có thể tận hưởng không khí lễ hội với giày trượt tuyết và tuần lộc.

Assam, Ấn Độ

Assam được biết đến là một khu du lịch sinh thái lý tưởng. Assam gần dãy Himalaya hơn đền Taj Mahal và sở hữu các loài động vật hoang dã đáng chú ý.

Báo Công luận

Du khách có thể nhìn thấy tê giác một sừng tại Vườn quốc gia Kaziranga hoặc khám phá khu rừng thường xanh tại Khu bảo tồn vượn Hoollongapar. Mặt khác, nhờ đất đai màu mỡ nên các điền trang ở đây cũng rất đẹp như các ngôi làng nhỏ hơn ở Đông Bắc Ấn Độ.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa