Những điều kiêng kỵ không nên làm vào mùng 1 Tết Quý Mão 2023

Thứ bảy, 21/01/2023 17:20 PM - 0 Trả lời

Mùng một Tết Nguyên đán là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong năm. Vì vậy, vấn đề kiêng kỵ vào ngày này cũng có tương đối nhiều và rất được coi trọng. Sau đây là những điều kiêng kỵ không nên thực hiện vào mùng 1 Tết Quý Mão 2023

Kiêng cho lửa

Lửa đỏ tượng trưng cho sự đầm ấm, may mắn. Nên mùng 1 Tết người Việt rất kiêng cho lửa, vì cho lửa tức là cho đi sự may mắn trong cả một năm. Cho lửa mùng 1 thì gia đình sẽ chỉ còn lại những điều xui xẻo trong năm đó. Vì vậy, chúng ta đừng dại dột mà xin lửa nếu không muốn mất lòng gia chủ trong ngày mùng 1 Tết nhé.

nhung dieu kieng ky khong nen lam vao mung 1 tet quy mao 2023 hinh 1

Tránh để người nặng vía xông đất

Người Việt chúng ta rất coi trọng người đầu tiên vào xông đất đầu năm cho gia đình mình. Họ thường chọn lựa kỹ càng, người đến chúc tết đầu tiên. Vì vậy, trong sáng sớm ngày mùng 1 nhiều người rất ngại đi chúc tết vì sợ không may xông đất lại không hợp tuổi với gia chủ và làm ảnh hưởng đến gia đình gia chủ trong năm đó. Vì vậy, thường ngày mùng 1 người Việt chỉ đi thăm họ hàng, người trong gia đình là chủ yếu.

Kiêng quyét nhà

Những ngày đầu năm mới, hầu hết các gia đình Việt đều rất kiêng kỵ việc quét nhà, bởi theo lời ông bà dạy thì quét nhà cũng tức là tự tay hất hết tài lộc ra khỏi cửa. Người Việt kiêng quét nhà vào ngày mùng 1 Tết.

nhung dieu kieng ky khong nen lam vao mung 1 tet quy mao 2023 hinh 2

Kiêng ăn cháo vào sáng mùng 1 Tết

Theo quan niệm của dân gian, chỉ những người nghèo khổ mới phải ăn cháo. Vì vậy, các bạn hãy chuẩn bị sẵn thức ăn và cơm canh đầy đủ để dùng trong ngày mùng 1 đầu năm nhé!

Không cắt tóc

Không nên cắt bỏ bất cứ thứ gì thuộc về cơ thể mình trong dịp tết là quan niệm có từ xưa. Theo quan niệm của người Việt xưa cắt tóc, móng tay chân vào mùng 1 sẽ đem lại điềm xui xẻo. Dù tin hay không nhưng người Việt ta cũng có câu “có kiêng có lành” tốt nhất không nên đụng vào tóc của mình ngày Tết nhé.

Kiêng ăn những món ăn vận đen

Nếu có một số món ăn đem lại may mắn thì cũng có những món ăn đem lại sự xui xẻo. Chúng ta kiêng ăn một số món vào đầu tháng và đặc biệt vào ngày tết, nhất là mùng 1 như thịt chó, cá mè, thịt vịt, trứng vịt lộn, mực.

Các món ăn kiêng này cũng tùy vào phong tục của từng vùng miền. Cụ thể như thủy hải sản tươi sống ở những vùng đồng bằng họ rất kiêng ăn vào mùng 1 vì tên của nó gắn với sự đen đủi. Tuy nhiên đối với vùng ven biển thì nó lại là món ăn bình thường không cần phải kiêng gì cả.

Kiêng cho nước

Tài lộc như nước, nước gắn với sự trù phú của nông nghiệp, cho nước đi thì chẳng khác gì cho tài lộc trong năm của mình cho người khác. Chính vì lẽ đó, với người Việt trong những ngày đầu năm không ai đi xin nước và cho nước cả.

Kiêng đổ vỡ 

Ngày tết với người Việt Nam cực kỳ kiêng sự đổ vỡ, vì đổ vỡ đầu năm thường báo hiệu cho sự bất an, chia lìa, không may trong cả năm sau đó. Vậy nên trong những ngày đầu xuân, người Việt chúng ta thường rất cẩn thận, tránh làm rơi vỡ trong việc sử dụng những đồ dễ vỡ như đồ dùng gia đình.

nhung dieu kieng ky khong nen lam vao mung 1 tet quy mao 2023 hinh 3

Không mặc quần áo màu đen, trắng 

Đồ đen, trắng xưa kia người Việt chỉ sử dụng trong những sự kiện ma chay,  tang tóc. Cho đến ngày nay, đồ trắng đen đã trở nên thông dụng trong trang phục hàng ngày của chúng ta. Nhưng vào ngày tết trong nhiều gia đình vẫn kiêng mặc những đồ thời trang có màu sắc này, để tránh sự không may trong năm mới.

Không cho vay hoặc đi vay tiền 

Cho vay tiền hoặc đi vay tiền là một trong những kiêng kỵ nhất ngày tết của người Việt Nam. Tết là thời điểm sung túc, ấm no, đủ đầy. Nên ai đi vay mượn trong những ngày này báo hiệu một năm làm ăn thất bát, thua lỗ trong cả năm. Còn cho vay nghĩa là phát tán tài lộc của mình nên không một ai muốn thực hiện điều này trong những ngày đầu năm mới.

nhung dieu kieng ky khong nen lam vao mung 1 tet quy mao 2023 hinh 4

Kiêng tang

Ngày tết là ngày vui không chỉ của riêng một người mà là ngày vui của tất cả mọi người. Vì vậy, nếu gia đình nào có người mất vào ngày 30 tết thường sẽ làm đám tang luôn trong ngày và sau đó cất khăn tang trong 3 ngày tết. Đặc biệt, nếu nhà ai có người mất vào đúng ngày mùng 1 Tết thì cả gia đình sẽ không làm tang ngay mà để đến sau 3 ngày tết mới phát tang. Những gia đình nào đang có tang thì sẽ không đi chúc tết gia đình khác tránh những điều không may cho gia đình được đến thăm hỏi.

Không sử dụng kim chỉ

May vá trong những ngày đầu năm được cho là sẽ khiến gia chủ phải gánh chịu cảnh khổ sở, khó khăn, vất vả suốt cả năm. Không ít người còn quan niệm rằng, nếu thai phụ vào ngày mùng 1 mà động tới kim chỉ thì khi sinh con, mắt của đứa bé sẽ dẹt như cây kim.

Kiêng nói điều gở

Tết chỉ nên nói điều tốt, may mắn và tránh nói những điều gở, tiêu cực. Đó là cách nhiều người mong muốn chỉ những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới, những điều tiêu cực sẽ tránh xa mình và gia đình trong cả năm.

Tránh tranh cãi, bất hòa

Trong ba ngày Tết, mọi người thường cố gắng giữ hòa khí, dù cho có khó chịu như thế nào thì cũng tránh không gắt gỏng hay tranh cãi. Trẻ con không khóc lóc, người lớn không quát mắng để giữ cho không khí trong suốt một năm luôn được hòa thuận, vui vẻ.

Đây chính là một trong những điều kiêng kỵ ngày Tết mà bạn nên tránh trong những ngày đầu năm này.

*Thông tin trong bài viết mang tính chiêm nghiệm tham khảo

Bảo Khánh (t/h)

Bình Luận

Tin khác