Những kỷ lục tại World Cup 2018

Thứ hai, 16/07/2018 11:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) World Cup 2018 đã khép lại với nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng người hâm mộ. Đội tuyển (ĐT) Pháp lần thứ 2 lên ngôi vô địch ở giải đấu danh giá nhất hành tinh. Mbappe (ĐT Pháp) giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất; Luka Modric (ĐT Croatia) nhận giải Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018. Kane (ĐT Anh) giành giải Vua phá lưới World Cup 2018.

Cuối cùng thì câu chuyện thần tiên của quốc gia nhỏ bé Croatia đã không thể diễn ra. Pháp giành chức vô địch với chiến thắng đậm 4-2 trước đội bóng carô đỏ trắng. Một tỷ số mà nếu xem trận đấu, sẽ rất nhiều người thấy khó hiểu: Croatia là đội chơi lấn lướt hơn, đẹp mắt và tạo nhiều cơ hội hơn trong cả 90 phút.

Ánh mắt của Luka Modric sau trận đấu thật buồn thảm và ám ảnh. Anh nhìn dõi theo những cầu thủ Pháp đang cầm quốc kỳ chạy quanh sân ăn mừng. Vinh quang có lúc tưởng chừng gần anh và các đồng đội, những người chơi trận đấu hay nhất từ đầu giải và áp đảo đối phương, nhưng đã bị vuột mất. 

Báo Công luận
Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarović đứng dưới trời mưa như trút để lau nước mắt cho Modric. Ảnh: Reuters. 

Khoảnh khắc bà Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarović đứng dưới trời mưa như trút để lau nước mắt cho Modric ở trên bục có thể là một trong những hình ảnh xúc động nhất đêm qua ở Luzhniki.

Pháp xứng đáng đoạt cúp vàng

Croatia đã chơi hay hơn nhưng Pháp là đội bóng thực dụng hơn, hiệu quả hơn và có nhiều người sẽ cho rằng khôn ngoan hơn. Sức mạnh của Pháp nằm ở chỗ: dù đối thủ là ai, họ luôn tìm được giải pháp để chiến thắng. Họ không xuất sắc, nhưng họ đã ghi được 4 bàn.

Báo Công luận
 ĐT Pháp trở thành ông vua mới của bóng đá thế giới. Ảnh: Getty.

“Chúng tôi là đội hay hơn trong hiệp một, tấn công nhiều nhưng lại không may mắn trong đêm nay. Họ ghi được 4 bàn dù chỉ có 3 cú sút trúng khung thành. Nhưng tôi vẫn chúc mừng tuyển Pháp, họ xứng đáng” - Ivan Rakitic chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu.

Báo Công luận
 Modric và đồng đội đã chơi hay hơn trong trận chung kết nhưng may mắn không đứng về phía họ. Pháp đã rất hiệu quả với các cơ hội họ có được. Ảnh: Reuters.

Croatia đã mang đến những khoảnh khắc kịch tính và đẹp nhất của giải đấu lần này: hạ Argentina, Anh, Nga,… Họ có thể coi là đội bóng đá đẹp nhất của giải.

Mbappe giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup

Tiền đạo 19 tuổi được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất ở giải đấu tại Nga. Kylian Mbappe ghi bốn bàn trong lần đầu dự World Cup. Tốc độ và khả năng tạo đột biến ở cánh phải của cầu thủ PSG là vũ khí lợi hại, góp công không nhỏ giúp Pháp vô địch. Mbappe ghi bàn duy nhất giúp Pháp đánh bại Peru 1-0 ở vòng bảng. Tuy nhiên, phải đến vòng knock-out, nổi bật là trận thắng Argentina 4-3 ở vòng 1/8, tiền đạo 19 tuổi mới khiến cả thế giới thực sự chú ý đến anh.

Báo Công luận
 Mbappe có một giải đấu ấn tượng cùng tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Cú đúp vào lưới đội bóng Nam Mỹ cùng nhiều pha đi bóng khuấy đảo vòng cấm của đối thủ giúp Mbappe được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận đấu đó. Trong trận tứ kết với Uruguay và trận bán kết với Bỉ, Mbappe đều thi đấu ấn tượng. Khi gặp Croatia ở chung kết, ngôi sao 19 tuổi lại "nổ súng", giúp đội nhà thắng 4-2.

Tỏa sáng ở World Cup khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người tin Mbappe sẽ nhanh chóng trở thành một siêu sao mới của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, tuyển thủ Pháp cũng để lại những ấn tượng không đẹp và nhận chỉ trích câu giờ một cách thô thiển trong trận bán kết với Bỉ.

Luka Modric nhận giải Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất

Với màn trình diễn chói sáng xuyên suốt giải đấu, Luka Modric nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất cùng với chiếc huy chương bạc tại World Cup 2018. Sau khi không thể cùng Croatia giành chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử, tiền vệ Luka Modric vẫn nhận được một danh hiệu đặc biệt cho riêng mình: Quả bóng vàng World Cup 2018.

Báo Công luận
 Khuôn mặt buồn hoàn toàn không cảm xúc của Luka Modric sau khi nhận giải Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ khoác áo Real Madrid là một trong số những nhân tố chủ chốt đưa Croatia vào sâu trong giải đấu và lọt vào chung kết World Cup năm nay. Croatia đã chiến đấu rất kiên cường nhưng vẫn phải nhận thất bại 2-4 trước đội tuyển Pháp.

Modric, 32 tuổi, đã ra sân trong cả 7 trận tại nước Nga, thi đấu trong 694 phút, ghi được 2 bàn thắng và có một pha kiến tạo. Tiền vệ của Real còn là cầu thủ chạy nhiều nhất giải đấu và 2 lần giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận đấu" ở vòng chung kết World Cup năm nay.

Vua phá lưới World Cup 2018

Ở World Cup 2018, Kane ghi được 6 bàn thắng. Nhờ đó, chân sút thuộc biên chế Tottenham đã qua mặt 5 cái tên khác gồm: Romelu Lukaku (Bỉ), Antoine Griezmann, Kylian Mbappe (Pháp), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Denis Cheryshev (Nga) để giành giải Vua phá lưới World Cup 2018.

Tuy nhiên, những màn trình diễn của thủ quân tuyển Anh lại không thực sự thuyết phục. Đặc biệt là ở giải đoạn đấu loại trực tiếp. Trong số 6 bàn thắng mà mình ghi được, có 3 bàn được anh thực hiện trên chấm phạt đền, 1 bàn được tính khi tiền vệ Ruben Loftus-Cheek dứt điểm chạm chân anh đi vào lưới Panama.

Báo Công luận
Kane ghi được 6 bàn ở World Cup 2018. Ảnh: Getty. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, ở những kỳ World Cup gần đây, Kane là Vua phá lưới có những màn trình diễn kém thuyết phục nhất. Trong lịch sử, ngôi sao 24 tuổi trở thành tuyển thủ Anh thứ 2 giành giải Vua phá lưới World Cup, sau huyền thoại GaryLineker tại Mexico 1986.

Mặc dù không được đánh giá cao, song ĐT Anh của Kane đã gây bất ngờ khi giành vị trí thứ 4.

Báo Công luận
ĐT Pháp lần thứ 2 vô địch thế giới. Ảnh: Getty. 

Suốt 90 phút bóng lăn, mưa bàn thắng đã xuất hiện trong trận Chung kết World Cup 2018 và sau trận đấu cũng đã xuất hiện cơn mưa rất lớn khép lại World Cup 2018. Đội tuyển Pháp trở thành tân vương của bóng đá thế giới. Một ông vua mang hơi hướng gì đó xù xì nhưng lại rất hiệu quả.

T.H (Tổng hợp)

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí