Những người đẹp mang dòng máu Việt tỏa sáng ở Hollywood

Thứ sáu, 16/04/2021 10:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại ở Mỹ, thì không ít mỹ nhân gốc Việt cũng đã tìm được chỗ đứng cho mình tại Hollywood, nơi không dễ để tồn tại.

Sự kiện: Hollywood

Hollywood mỗi năm vẫn thu hút hàng trăm ngàn người muốn thử sức cũng như tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Cánh cửa của nơi này vốn đã hẹp và lại càng chật vật hơn đối với những diễn viên gốc Á do tư tưởng phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính vẫn còn nặng nề. Bất chấp nhiều nỗ lực của cộng đồng Á - Phi đã và đang diễn ra để đấu tranh, thì mọi sự cải thiện vẫn chỉ cầm chừng ở mức hình thức, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ.

Trong bối cảnh khó khăn đó, nhiều người đẹp gốc Việt vẫn tìm cách khẳng định được bản thân trên các thảm đỏ danh giá của giới giải trí Hollywood. Thành công của họ không chỉ là lời khẳng định đập tan những định kiến trước nay về người châu Á, mà còn cổ vũ nhiều thế hệ tiếp theo tìm được chỗ đứng cho riêng mình.

Lana Condor: Từ đứa bé nhập cư đến ngôi sao trên Netflix

Cô có tên khai sinh tiếng Việt là Trần Đồng Lan, sinh năm 1997 và con nuôi của một gia đình nhập cư ở Mỹ lúc mới 5 tháng tuổi. Người cha nhận nuôi cô là nhà báo có tiếng từng hai lần được đề cử giải Pulitzer và là cựu phó chủ tịch của Yahoo! Sports.

Vai diễn đầu tay của cô là Jubilee trong bom tấn “X-Men: Apocalypse" (Dị nhân: Khải huyền) năm 2016. Sau đó, Lana đã liên tiếp tham gia các phim được công chiếu trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix.

Khởi đầu sự nghiệp Lana Condor đã có vai diễn trong X-men.

Khởi đầu sự nghiệp Lana Condor đã có vai diễn trong X-men.

“To All The Boys I’ve Loved Before” là tác phẩm đưa mỹ nhân gốc Việt này nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong phim cô đã thủ vai nữ sinh gốc Á Lara Jean. Loạt phim được sản xuất thành ba phần vào các năm 2018, 2020 và 2021.

Ba phần của “To All The Boys I’ve Loved Before” đã đưa mỹ nhân gốc Việt nổi danh khắp thế giới.

Ba phần của “To All The Boys I’ve Loved Before” đã đưa mỹ nhân gốc Việt nổi danh khắp thế giới.

Ngoài ra, Lana Condor cũng là ngôi sao của Netflix với nhiều bộ phim khác trên nền tảng này như “Summer Night” (2019), series hành động “Deadly Class” (Lớp học sát thủ, 2018 – 2019) chiếu trên Syfy và Netflix, “Alita: Battle Angel” (Alita: Thiên thần chiến binh, 2019).

Gần đây, người đẹp cũng xác nhận sẽ tham gia series mới của Netflix “Boo, Bitch”. Phim xoay quanh một nữ sinh trung học năm cuối bỗng chốc thành hồn ma sau một đêm.

Hiện tại cô là ngôi sao sáng giá trên Netflix.

Hiện tại cô là ngôi sao sáng giá trên Netflix.

Cô còn là người dẫn chương trình cho lễ trao giải Costume Designers Guild Awards lần thứ 23. Sự kiện được tổ chức trực tuyến vào 13/4 (giờ Mỹ) năm nay nhằm tôn vinh những nhà thiết kế phục trang diễn xuất ở Hollywood.

Kelly Marie Tran: Nàng công chúa gốc Việt đầu tiên của Disney

Mặc dù, có tên tiếng Việt là Trần Loan nhưng người đẹp sinh năm 1989 tại San Diego, California từng tiết lộ bản thân không được ghi cái tên đó trong giấy khai sinh và đó cũng là niềm đau đáu của cô suốt những năm qua.

Tuy vậy Kelly vẫn không ngừng cố gắng cho dòng máu chảy trong huyết quản của mình. Cô chính là nữ diễn viên châu Á đầu tiên có vai chính trong dòng phim Star Wars kinh điển với vai Rose trong phần phim “The Last Jedi” vào năm 2017.

Việc xuất hiện trong

Việc xuất hiện trong "Stars War" đã mang đến danh tiếng cho cô nhưng cũng kéo theo hàng loạt công kích do sự kỳ thị người gốc Á.

Mặc dù, được biết đến nhiều hơn sau tác phẩm đình đám, nhưng đây cũng là lúc cô Kelly phải đối mặt với sự công kích ở một bộ phận người hâm mộ mang tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Thế nhưng, người đẹp không bỏ cuộc mà lên tiếng đấu tranh và nhận được sự ủng hộ, bảo vệ từ những người hâm mộ chân chính, cũng như các đồng nghiệp ở Hollywood.

Sau đó, cô tiếp tục có mặt trong “Star Wars: The Rise of Skywalker” năm 2019 nhưng với thời lượng ngắn hơn rất nhiều, chỉ 1 phút 16 giây, ít hơn khoảng 10 lần so với phần trước. Điều này khiến nhiều người cho rằng đạo diễn J.J. Abrams “thỏa hiệp” với những kẻ phân biệt chủng tộc và bày tỏ sự phản đối kịch liệt.

Kelly đã mang về niềm tự hào khi trở thành người lồng tiếng cho công chúa đầu tiên đến từ Đông Nam Á.

Kelly đã mang về niềm tự hào khi trở thành người lồng tiếng cho công chúa đầu tiên đến từ Đông Nam Á.

Những khó khăn như vậy vẫn không làm cho nữ diễn viên lùi bước, cô ngày càng cố gắng hơn để được công nhận ở Hollywood. Gần đây, cô đã vinh dự trở thành công chúa gốc Việt đầu tiên của Disney khi nhận lồng tiếng cho công chúa Raya trong phim hoạt hình “Raya và rồng thần cuối cùng”. Raya cũng là công chúa đầu tiên đến từ Đông Nam Á.

Ngoài ra, Kelly Marie Tran còn làm công việc sáng tạo những video phim ngắn cho chương trình của Jimmy Kimmel, thử sức ở mảng sản xuất phim và có tác phẩm nổi tiếng nhất là Ladies Like Us (2013), một web series có nội dung xoay quanh hai người bạn có tính cách cổ quái, sở hữu bí mật đe dọa cả thế giới.

Bên cạnh đó, người đẹp gốc Việt được vinh dự cùng 2 nam tài tử Mark Hamill và Oscar Isaac đọc danh sách đề cử và tên người chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất của Oscar 2018.

Jeannie Mai: Nữ MC từ truyền hình đến thảm đỏ ở Hollywood

MC người Mỹ gốc Việt Jeannie Camtu Mai hay thường được gọi là Jeannie Mai sinh  4/1/1979 và có chuyên môn trong lĩnh vực thời trang. Cô từ xuất hiện trong chuyên mục "Fashion Tips Today" của Today Show (đài NBC)…

Những chương trình truyền hình cô tham gia làm MC như “How Do I Look?”, “Character Fantasy”, “The Real” (phiên bản gốc của chương trình “Chị em chúng mình”), Asia’s Next Top Model đều có lượt theo dõi và hâm mộ rất lớn.

Báo Công luận

Ngoài ra, Jeannie Mai còn làm MC thảm đỏ Lễ trao giải Quả Cầu Vàng và dẫn hậu trường thảm đỏ Oscar năm 2019. Trước đó, cô là chuyên viên trang điểm, stylist, từng có cơ hội làm việc với Christina Aguilera, Alicia Keys…

Vừa qua, nữ MC đã có một hôn lễ ngọt ngào với nam rapper Jeezy (43 tuổi). Lễ cưới của cặp đôi diễn ra vào hồi tháng 3 tại nhà chung của họ ở Atlanta (Mỹ), với sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết.

Cô vừa làm đám cưới với rapper Jeezy, người đã có ba người con với ba phụ nữ khác nhau.

Cô vừa làm đám cưới với rapper Jeezy, người đã có ba người con với ba phụ nữ khác nhau.

Trước khi đến với nhau, Jeannie Mai đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ với Freddy Harteis. Họ kết hôn năm 2007 và ly hôn năm 2017 mà không có con chung. Trong khi đó, Jeezy chưa từng kết hôn trước đây, nhưng đã có 3 con với ba phụ nữ khác nhau.

Khang Lâm

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí