Những người đẹp Việt chinh chiến tại các cuộc thi Hoa hậu Quốc tế

Thứ hai, 29/03/2021 14:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nếu như trong năm 2020 các cuộc thi sắc đẹp bị "đóng băng", thì năm 2021 bắt đầu rộn ràng trở lại. Mở màn là Miss Grand International, Miss Universe, và cuối năm nay sẽ là Miss World, Miss International.

Sự kiện: hoa hậu

Nguyễn Lê Ngọc Thảo - Miss Grand International

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra tại Thái Lan, cuộc thi đã tìm ra người đăng quang ngôi vị cao nhất là Hoa hậu Mỹ Evelyn Abena Appiah. Đại diện của Việt Nam là Á hậu Ngọc Thảo đã dừng chân tại top 20 chung cuộc.

Ngoài danh hiệu top 20 chung cuộc, Ngọc Thảo còn lọt vào top 6 Trang phục dân tộc và top 20 người đẹp diễn bikini đẹp nhất.

Ngoài danh hiệu top 20 chung cuộc, Ngọc Thảo còn lọt vào top 6 Trang phục dân tộc và top 20 người đẹp diễn bikini đẹp nhất.

Trước cuộc thi Ngọc Thảo cho biết, mục tiêu của mình là lọt vào top 5. Tuy nhiên, dù không duy trì được chuỗi thành tích top 10 mà những người đẹp Việt khác từng làm được những năm qua. Nhưng sự cố gắng trong một tháng chuẩn bị của Ngọc Thảo vẫn rất đáng ghi nhận.

Trong các phần thi catwalk và bikini Ngọc Thảo khiến khán giả mãn nhãn, nhờ thể hình tốt, đây vốn là thế mạnh của cô. Những bước đi uyển chuyển của Ngọc Thảo cho thấy phong thái tự tin, quyến rũ và làm chủ sân khấu. Cô đạt 8,75 điểm cho phần thi áo tắm.

Phạm Ngọc Phương Anh - Miss International

Đầu tháng 3 vừa qua, Phương Anh nằm ở vị trí số 2 trong bảng xếp hạng các hạt giống tiềm năng trên chuyên trang sắc đẹp Missosology. Người đẹp hiện nhận được nhiều đánh giá cao cho Hoa hậu Quốc tế diễn ra ở Yokohama, Nhật Bản vào tháng 10.

Nhan sắc Việt Nam gây ấn tượng với bạn bè thế giới nhờ sự thanh lịch, sang trọng sát với nhiều tiêu chí của cuộc thi. Phương Anh cao 1,77 m, số đo ba vòng lần lượt 82-61-90 cm. Đây là những lợi thế chưa từng có của một đại diện từ Việt Nam.

Phương Anh được kỳ vọng sẽ có thành tích tốt tại Hoa hậu Thế giới năm nay.

Phương Anh được kỳ vọng sẽ có thành tích tốt tại Hoa hậu Thế giới năm nay.

Ngoài ra, Phương Anh cũng có nền tảng tri thức tốt khi thành thạo hai ngoại ngữ và liên tiếp đạt học sinh giỏi trong những kỳ thi từ thời học sinh. Cô sinh năm 1998 sở hữu kết quả IELTS 8.0 (tiếng Anh), DALF C1 (tiếng Pháp, tương đương IELTS 8.0). Cô cũng đang học thêm tiếng Nhật.

Trong buổi phỏng vấn trực tuyến kéo dài 25 phút với ông Stephan Diaz - Giám đốc truyền thông của Miss International, Phương Anh đã xuất sắc thể hiện khả năng ngoại ngữ của bản thân khi đối thoại bằng tiếng Anh tự tin, trôi chảy. Cô đang ngày càng thể hiện mình xứng đáng với danh hiệu cao tại cuộc thi.

Đỗ Thị Hà - Miss World

Đỗ Thị Hà với việc vươn lên top 7 trong 15 người đẹp được đánh giá cao tại Hoa hậu Thế giới năm nay, quán quân Hoa hậu Hoàn vũ đang có nhiều lợi thế để tiến sâu.

Tuy vậy, áp lực đối với cô vẫn không ít vì trước đó vào năm 2019, hoa hậu Lương Thùy Linh phá vỡ kỷ lục khi là thí sinh Việt đầu tiên tiến thẳng vào top 12 Miss World - Hoa hậu Thế giới mà không nhờ bình chọn.

Đỗ Thị Hà còn nhiều thời gian để cải thiện những hạn chế về giao tiếp và phong thái.

Đỗ Thị Hà còn nhiều thời gian để cải thiện những hạn chế về giao tiếp và phong thái.

Hơn nữa dù sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, chiều cao 1,75 m, đôi chân dài 1,11m nhưng Đỗ Thị Hà còn hạn chế khoản giao tiếp, ứng xử, cần thời gian cải thiện thêm. Vì vậy, cô không nên chủ quan ở khâu rèn dũa phong thái sân khấu.

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới cũng rất chú trọng đến các dự án thể hiện sự nhân ái của các người đẹp. Những năm trước, các đại diện của Việt Nam đều đạt thành tích cao ở hạng mục này. Hiện tại, vẫn chưa rõ nội dung mà Đỗ Thị Hà sẽ tham gia.

Nguyễn Trần Khánh Vân - Miss Universe 2020

Hoa hậu Hoàn vũ năm nay sẽ được tổ chức hai mùa do tình hình dịch bệnh trước đó nên cuộc thi năm 2020 đã được dời lịch. Hoa hậu Khánh Vân sẽ tham gia trước vào tháng 5 tại Florida, Mỹ với nhiều lợi thế nhờ thời gian chuẩn bị dài hơn khi đăng quang từ 2019.

Các tiêu chuẩn hiện tại dưới thời WME/IMG của Hoa hậu Hoàn vũ đã khác rất nhiều so với thời của Donald Trump. Những câu chuyện truyền cảm hứng của thí sinh sẽ được đánh giá cao hơn vẻ đẹp nóng bỏng với thể hình hoàn hảo.

Hoa hậu Khánh Vân có thân hình

Hoa hậu Khánh Vân có thân hình "dày cơm" hơn, thần thái cũng tự nhiên và chuyên nghiệp hơn lúc mới đăng quang.

Trong tập 1 của Road To Miss Universe (Hành trình đến Hoa hậu Hoàn vũ), Nguyễn Trần Khánh Vân tuy được đánh giá ngày càng cao về ngoại hình và tri thức, nhưng vẫn bị đàn chị Võ Hoàng Yến nhận xét là cười quá nhiều khi diễn bikini, chưa cuốn hút.

Ngoài ra, Võ Hoàng Yến cũng nói thêm, Khánh Vân cần chú trọng thêm ở bước chân, phần hông đặt đúng nhịp nhạc nhằm thu hút giám khảo. Đồng thời, nụ cười của người đẹp cũng cần phải toả sáng từ bên trong, ánh mắt không được đượm buồn.

Nguyễn Trần Khánh Vân đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ vướng nhiều tranh cãi về nhan sắc. Tuy nhiên, cô đang nỗ lực và quyết tâm không ngừng, bỏ ngoài tai những lời lẽ không mang tính xây dựng.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Miss Universe 2021

Miss Universe 2021 là cuộc thi nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh sẽ tiếp tục diễn ra mùa 70 vào cuối năm nay. Theo đó, Á hậu Hoàn vũ 2019 sẽ đại diện Việt Nam tham gia đấu trường này. Thời gian tuy còn dài, nhưng Kim Duyên đã lên lịch trình tập luyện dày đặc để chuẩn bị cho cuộc thi.

Kim Duyên hiện tập luyện tích cực cho cuộc thi trước mắt.

Kim Duyên hiện tập luyện tích cực cho cuộc thi trước mắt.

Người đẹp 26 tuổi có sắc vóc tiệm cận với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 90 - 60 - 95. Thế nhưng cô dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt trở nên khác lạ. Trước ý kiến chê bai nhan sắc, cô chọn cách giữ im lặng.

Thậm chí, Kim Duyên còn bị nhận xét là đã tăng cân đến 10kg so với khi lên ngôi Á hậu, khiến người đẹp Cần Thơ phải gấp rút giảm xuống để lấy lại niềm tin của người hâm mộ vào thể hình nóng bỏng của cô.

Tháng 9 tới đây, Kim Duyên mới lên đường sang Costa Rica để thi. Khâu chuẩn bị của cô chỉ mới trong giai đoạn đầu, vì thế chưa đủ để đánh giá về khả năng đi xa của người đẹp Việt ở đấu trường nhan sắc danh giá nhưng cũng đầy áp lực.

Hiện tại, các đại diện còn lại của Việt Nam ở Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất, Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa và Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia vẫn chưa lộ diện.

Trước đó, năm 2020, Miss Earth là đấu trường duy nhất trong Big 6 được tổ chức bằng hình thức online, với chiến thắng thuộc về người đẹp Mỹ. Đại diện Việt Nam - Thái Thị Hoa - không giành bất kỳ danh hiệu nào.

Khang Lâm

Tin khác

Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

(CLO) Để giúp thế hệ khán giả của thời kỳ những năm 80 trở về trước hoài niệm về một miền ký ức đẹp, cũng như giúp cho thế hệ trẻ hiện nay hiểu được những giá trị của một thời khó khăn thiếu thốn trong chiến tranh và những năm bao cấp, tới đây, Đài PT-TH Hà Nội sẽ phát sóng lại các bộ phim được coi là kinh điển của nền điện ảnh các nước.

Giải trí
Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, bộ phim "The Gospel of the Beast" của đạo diễn Philippines Sheron Dayoc thắng Ngôi Sao Vàng cho phim Đông Nam Á xuất sắc ở LHP quốc tế TP HCM lần thứ nhất năm 2024 (HIFF 2024).

Giải trí
Sau đăng quang tại Thái Lan, Á hậu Bảo Linh liên tục giữ vai trò vedette trong các show diễn lớn

Sau đăng quang tại Thái Lan, Á hậu Bảo Linh liên tục giữ vai trò vedette trong các show diễn lớn

(CLO) Vượt qua gần 30 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để nhận ngôi vị Á hậu danh giá tại cuộc thi Mini Miss Junior Idol World 2024 (Hoa hậu Thần tượng Trẻ em Quốc tế 2024), trở về Việt Nam, Á hậu quốc tế Nguyễn Trần Bảo Linh đắt show khi nhận được lời mời từ những chương trình văn hóa lớn tại Việt Nam.

Giải trí
Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất trao 2 giải thưởng tiềm năng

Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất trao 2 giải thưởng tiềm năng

(CLO) Tối 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất (HIFF 2024), Ban tổ chức đã tổ chức lễ trao giải cho hai hạng mục gồm Project Market (Chợ dự án) và VietScript Lab (Vườn ươm kịch bản). Giải thưởng được kỳ vọng là tiền đề cho một thế hệ nhà làm phim trẻ bước ra từ HIFF.

Giải trí
Phim 'Việt và Nam' dự LHP Cannes 2024, Cục Điện ảnh nói chưa cấp phép

Phim 'Việt và Nam' dự LHP Cannes 2024, Cục Điện ảnh nói chưa cấp phép

(CLO) Ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) Cannes 2024 vừa công bố phim "Việt và Nam" của đạo diễn Trương Minh Quý được chọn tranh giải thưởng điện ảnh danh giá hàng đầu nước Pháp và thế giới lần thứ 77. Tuy nhiên, Cục Điện ảnh nói chưa cấp phép cho bộ phim này.

Giải trí