(NB&CL) Trong 12 con giáp, tuổi Dần đứng thứ 3, thường biểu trưng cho những người có tính cách, bản lĩnh, cứng rắn và lạnh lùng. Tính cách người tuổi Dần thường thiên về lý trí, tôn trọng lẽ phải và nghĩa khí.
Trong những nhân vật tuổi hổ nổi tiếng, có Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Tuy nhiên, bài viết này sẽ chỉ nói về các nhân vật nổi tiếng thế giới cầm tinh con hổ trong thế kỷ 20.
Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân (1926)
Ông giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989 đến năm 2002 và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1993 đến năm 2003. Dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, Trung Quốc đã tăng trưởng kinh tế đáng kể nhờ đường lối kinh tế đổi mới. Ông còn có đóng góp lớn đưa Hồng Kông từ Vương quốc Anh và Ma Cao từ Bồ Đào Nha trở về đại lục, cũng như cải thiện mạnh mẽ mối quan hệ của Trung Quốc với thế giới bên ngoài.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II (1926)
Bà là nữ hoàng trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Elizabeth II là là con gái lớn của quốc vương George VI, trở thành người thừa kế khi cha bà qua đời vào năm 1952. Triều đại của bà đã chứng kiến những thay đổi lớn về hiến pháp ở Anh. Điều này bao gồm sự phân quyền cho Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland, hay phi thực dân hóa ở châu Phi.
Chủ tịch Cuba Fidel Castro (1926)
Fidel Castro đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Cuba vào năm 1959, thành lập nhà nước cộng sản đầu tiên ở Tây bán cầu. Với tư cách là chủ tịch nước, ông điều hành Cuba từ năm 1959 cho đến khi chuyển giao quyền lực cho em trai Raul Castro vào năm 2008. Fidel Castro hoạt động chính trị khi đang theo học tại Đại học Havana. Ông tiến hành lật đổ chính phủ của Fulgencio Batista vào năm 1953 nhưng không thành công và phải ngồi tù một năm. Sau khi được thả, Fidel Castro đã thành lập Phong trào 26/7 cùng với Raul Castro và Che Guevara. Họ quay trở lại Cuba và phát động cuộc Cách mạng Cuba, rồi giành được chính quyền vào năm 1959.
Mỹ từng chống phá rất mạnh mẽ chính phủ của Fidel Castro, cố gắng ám sát ông hàng trăm lần, cũng như cố gắng lật đổ ông, song đều không thành. Đáp lại, Castro đã thành lập một liên minh với Liên Xô như một biện pháp đối phó.
Trong đối nội, Chủ tịch Fidel Castro thực hiện đường lối kinh tế tập trung nhà nước và mở rộng cơ sở hạ tầng y tế và giáo dục. Ông cũng gửi chuyên gia y tế của Cuba ra nước ngoài giúp đỡ các quốc gia trong khối cộng sản, trong đó có Việt Nam. Khi sức khỏe yếu, Fidel Castro chuyển giao quyền lực cho em trai Raul vào năm 2008 và mất vào năm 2016. Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia không thuộc hoàng gia tại vị lâu nhất trong thế kỷ 20 và 21.
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan (1938)
Kofi Annan là Tổng thư ký Liên hợp quốc từ năm 1997 đến năm 2006. Năm 2001, ông đã nhận giải Nobel Hòa bình và là chủ tịch của The Elders, một tổ chức do Nelson Mandela thành lập. Cho đến nay, Kofi Annan được xem như một trong những Tổng thư ký Liên hợp quốc nổi bật nhất trong lịch sử, có công gây dựng và phát triển nhiều chương trình quan trọng trên toàn thế giới, như việc xóa đói giảm nghèo hay kiềm chế căn bệnh HIV. Kofi Annan từng nói: “Chúng ta có thể có tôn giáo khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, màu da khác nhau, nhưng chúng ta đều thuộc về một loài người. Tất cả chúng ta đều có chung những giá trị cơ bản”.
Nữ diễn viên Mỹ Marilyn Monroe (1926)
Marilyn Monroe là nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Mỹ. Bà vẫn được xem như biểu tượng về sắc đẹp và tình dục nổi tiếng nhất cho đến ngày nay. Nhắc đến bà, người ta luôn nhớ về một “cô gái tóc vàng” xinh đẹp, nóng bỏng và đầy gợi cảm. Đây cũng là những vai diễn nguyên mẫu rất thành công của bà trong các bộ phim điện ảnh thương mại thời những năm 1950 và 1960. Hồng nhan bạc phận, Monroe kết hôn lần đầu vào năm 16 tuổi với một cảnh sát. Sau đó bà còn trải qua 2 cuộc hôn nhân nữa và đều không hạnh phúc. Marilyn Monroe qua đời khi mới 36 tuổi do tự sát bằng thuốc ngủ.
Nam diễn viên Leonardo DiCaprio (1974)
Leonardo DiCaprio là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất trong thế giới điện ảnh thời hiện đại. Anh rõ ràng là nhân vật tuổi hổ tiêu biểu trong thế hệ của mình. DiCaprio từng được đề cử 5 giải Oscar và 10 giải Quả cầu vàng. Nam diễn viên người Mỹ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình về khả năng diễn xuất tuyệt vời trong các bộ phim đình đám như “Catch Me If You Can”, “Gangs of New York”, “Blood Diamond”, “The Departed” hay “Inception” và đặc biệt là bộ phim để đời của DiCaprio là “Titanic”. (Ảnh 6)
VĐV điền kinh Usain Bolt (1986)
Usain Bolt là VĐV đầu tiên trong lịch sử giành HCV và lập kỷ lục ở cả hai cự ly chạy nước rút 100m và 200m tại Olympic. Anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử lập ba kỷ lục thế giới chỉ trong một kỳ Thế vận hội. Với thành tích vô tiền khoáng hậu, VĐV người Mỹ này được thừa nhận như người chạy nhanh nhất hành tinh và được đặt biệt danh “Tia chớp”. Bolt dính chấn thương tại giải điền kinh thế giới vào năm 2017 ở môn chạy tiếp sức 4x100 nam. Đây chính là giải đấu cuối cùng của siêu VĐV này.
Ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe (1998)
Cầu thủ người Pháp Kylian Mbappe có thể nói là nhân vật nổi tiếng tuổi hổ trẻ nhất hiện tại. Khi mà hầu hết những người sinh năm 1998 đang ngồi trên ghế nhà trường, hoặc mới chập chững bước vào đời, thì Mbappe đã là một ngôi sao nổi tiếng trên toàn thế giới và có thu nhập hàng chục triệu euro mỗi năm. Tiền đạo của ĐTQG Pháp hiện đang thi đấu cho PSG này còn được xem như ngôi sao bóng đá “hot” nhất trên thế giới, sẽ kế thừa vị trí của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo trong tương lai. Mbappe từng vô địch World Cup 2018 cùng ĐTQG Pháp, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn trong trận chung kết, chỉ sau “Vua bóng đá” Pele.
(CLO) Nằm sát bên Nhà thờ Lớn Hà Nội, con phố Ấu Triệu đang gây ấn tượng bởi vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa yên bình, bởi những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, khiến ai đi qua cũng không khỏi thích thú và tự hào về màu cờ Tổ quốc
(CLO) Triển lãm “50 năm vang mãi bản hùng ca" có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
(CLO) Quận Đống Đa (Hà Nội) đề xuất cải tạo khu tập thể Trung Tự, từ hiện trạng 30 tòa chung cư cũ 5 tầng với 1.795 căn hộ, thành hai tòa nhà hiện đại cao 45 và 25 tầng.
(CLO) Ngày 8/4, Bệnh viện Quân y 175, TP HCM cho biết vừa phối hợp thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người chết não đầu tiên tại bệnh viện. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật, tạng của người đàn ông này đã được ghép thành công cho 7 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhi.
(CLO) Bên cạnh việc bị đẩy vào cuộc chiến thương mại với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) còn đang đứng trước nguy cơ bị hàng hóa Trung Quốc giá rẻ ồ ạt tràn vào lục địa này.
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn Đại học Việt Đức tham gia vào quá trình chuẩn bị, đào tạo nguồn nhân lực, nhân sự cho các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; đặc biệt là phải có định hướng đào tạo để đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu này.
(CLO) Một chiếc xe khách đang lưu thông trên tuyến Huế - Nha Trang bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đến cầu Trà Khúc 2 (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Hậu quả chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, 24 người trên xe may mắn thoát nạn.
(CLO) Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… những ngày gần đây, một trào lưu mới mang tên “đóng vỉ chân dung” đang khiến giới trẻ phát sốt. Lấy cảm hứng từ những hộp đồ chơi figure thường thấy trong các cửa hàng, giới trẻ nay sử dụng công nghệ AI – đặc biệt là ChatGPT để tạo nên mô hình đồ chơi 3D mang chân dung chính mình, đi kèm trang phục, phụ kiện thể hiện cá tính và nghề nghiệp riêng.
(CLO) CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2024 nhưng vẫn phải đứng ra bảo lãnh khoản vay quy mô lớn cho công ty con.
(CLO) Sự xuất hiện của MG G50 giúp phân khúc MPV cỡ trung sôi động hơn song mức độ cạnh tranh được nhận định là không cao do đối tượng khách hàng khác biệt.
(CLO) Sau khi giật lại 1 điểm từ tay U17 Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam bất ngờ nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
(CLO) Dù từng gây sốt đầu năm 2025 với đà tăng 144% trong chưa đầy 2 tháng, cổ phiếu TMT của CTCP Ô tô TMT (TMT Motors) đã lao dốc hơn 30% sau khi doanh nghiệp công bố khoản lỗ kỷ lục 325 tỷ đồng và gánh nặng nợ vay gấp 5,6 lần vốn chủ. Những con số đáng lo ngại khiến tương lai chiến lược chuyển đổi sang xe điện của TMT trở nên mờ mịt.
(CLO) Các chatbot AI như ChatGPT đã trở thành một công cụ phổ biến với hàng triệu người dùng hàng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân với chatbot có thể dẫn đến rủi ro về quyền riêng tư.
(CLO) Sau khi Romania đặt mua 54 pháo tự hành K9 Thunder hồi tháng 1, Na Uy mới đây cho biết cũng mua thêm 24 khẩu pháo 155mm có biệt danh “Thần sấm” này. Những đơn hàng liên tiếp đưa K9 Thunder trở thành lựu pháo tự hành bán chạy nhất thế giới và giúp Hàn Quốc khẳng định vị thế trên thị trường vũ khí toàn cầu.
(CLO) Mức thuế quan cao mà Tổng thống Donald Trump đưa ra sẽ khiến Mỹ trở thành một trong những quốc gia bảo hộ nhất thế giới. Vậy trong lịch sử, có những nước “siêu bảo hộ” khác không và tác động của chính sách này với họ như thế nào?
(NB&CL) Xúc động, biết ơn - đó là cảm xúc của người dân Myanmar cũng như giới chức nước này trước những nỗ lực chung tay cùng hỗ trợ trong thảm họa của Việt Nam. Trước đó, chiều ngày 30/3 - chưa đầy 2 ngày sau thảm họa tại Myanmar, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon.
(CLO) Chính phủ của tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã có động thái đáp trả mạnh mẽ đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Không chỉ gây ra khó khăn cho Mỹ, mà động thái còn cho thấy Canada sẽ không khuất phục trước sức ép của ông Trump.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho chương trình tiêm kích F-47, chiếc máy bay mà ông mô tả rằng “đáng gờm nhất từng được chế tạo”. Vậy F-47 mạnh cỡ nào, nhất là khi so sánh với so với những máy bay tàng hình mà Nga và Trung Quốc đang phát triển?
(CLO) Ngày 24/3 vừa rồi, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), nơi chứng kiến vai trò ngoại giao con thoi của Mỹ nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa Nga và Ukraine.
(CLO) “Ngừng bắn” có lẽ là từ khóa được truyền thông và giới chuyên gia nhắc đến nhiều nhất trong những ngày gần đây. Câu hỏi được đặt ra ở đây là các bên trong cuộc xung đột sẽ kiểm soát quá trình này như thế nào?
(CLO) Việc Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng và tăng cường đầu tư vào các mỏ tại châu Phi đang làm dấy lên lo ngại ở Mỹ về nguy cơ thất thế trong cuộc đua giành khoáng sản quan trọng ở châu lục này.
(CLO) Một cuộc chiến tranh hạt nhân do AI khởi xướng nghe có vẻ giống trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng nhiều nhà khoa học và chính trị gia hàng đầu thế giới cho rằng không phải vậy.