Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng
(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí đã thông tin cho báo chí nội dung liên quan đến sự việc mà Lao Động thông tin vừa qua về chùa Ba Vàng, đặc biệt là tình trạng truyền bá vong báo oán, mỗi năm thu lời hàng trăm tỷ đồng.
Không khí hội nghị chỉ thực sự sôi động khi bắt đầu chuyển sang phần đặt và trả lời câu hỏi.

Quang cảnh Hội nghị thông tin báo chí về chùa Ba Vàng
Có rất nhiều câu hỏi được các cơ quan báo chí truyền thông đặt ra. Lãnh đạo thành phố Uông Bí và Sở Thông tin Truyền thông cũng đã thẳng thắn trả lời lần lượt tất cả các câu hỏi trên tinh thần cởi mở và có trách nhiệm.
Đáng chú ý nhất là câu hỏi của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận được Chủ tịch thành phố Uông Bí trả lời rất cụ thể. Theo đó, ngay sau khi báo chí nêu về sự việc chùa Ba Vàng, đặc biệt là sau khi nhận được công văn chỉ đạo của tỉnh; UBND thành phố Uông Bí đã khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh xuống kiểm tra, xác minh sự việc và hiện nay vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ nhiều vấn đề, thu thập thêm chứng cứ liên quan đến từng cá nhân của chùa Ba Vàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đặt câu hỏi về chùa Ba vàng
Qua kiểm tra, đoàn công tác đã chỉ ra những sai phạm của chùa Ba Vàng như hoạt động “Thỉnh vong”, cúng “Oan gia trái chủ" và hoạt động của 3 trang thông tin mạng của chùa là trái pháp luật... Thành phố cũng đã có văn bản yêu cầu Chùa dừng ngay hoạt động “Thỉnh vong báo oán” tại chùa; Sở Thông tin Truyền thông cũng đã kiểm tra và cho dừng hoạt động 3 trang mạng vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng của thành phố cũng đã kiểm tra việc đăng ký tạm trú tạm vắng tại chùa Ba Vàng trong đó có bà Phạm Thị Yến; qua đó đã yêu cầu bà Yến trở về nơi cư trú là thành phố Hạ Long; đồng thời xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà Yến về hành vi vi phạm theo quy định tại điều 15 Nghị định 153 về quy định xử phạt trong lĩnh vực văn háo thể thao.
Ngay trong ngày hôm nay, thành phố Uông Bí tiếp tục có văn bản gửi Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm giáo lý và không phù hợp với hiến chương của Phật giáo.

Phóng viên các báo tác nghiệp tại Hội nghị.
Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, Chủ tịch UBND TP Uông Bí Vũ Mạnh Hà một lần nữa khẳng định nội dung báo Lao Động nêu là đúng sự thật, việc làm của chùa Ba Vàng thời gian qua là trái với quy định của pháp luật và của Hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Ba Vàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng cho biết, việc làm của chùa Ba Vàng thời gian qua có sự dấu giếm, che đậy rất chặt chẽ nên việc phát hiện ra những sai phạm là rất khó khăn. Ông cũng cảm ơn Báo Lao động đã rất dũng cảm để có bài phóng sự nêu ra được sự việc như đã biết tại chùa Ba Vàng.
Nhân đây, ông Nguyễn Mạnh Hà cũng chia sẻ và cảnh báo người dân không nên tin vào mê tín, dị đoan. Tín ngưỡng và tôn giáo là hợp hiến, còn hành vi lợi dụng vào tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín, trục lợi là vi phạm pháp luật cần phải lên án, bài trừ.
Phát biểu kết thúc buổi họp, Chủ tịch UBND TP Uông Bí Vũ Mạnh Hà cảm ơn các phóng viên, nhà báo đại diện cho các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền tích cực, không chỉ trong vấn đề chùa Ba Vàng mà còn nhiều vấn đề khác vì sự phát triển chung của thành phố và tỉnh Quảng Ninh.
Nguyễn Quân