Những trường hợp nào vào tỉnh Quảng Ninh phải cách ly tập trung?

Thứ tư, 16/06/2021 13:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe cho người dân, Quảng Ninh đã có sáng kiến kiểm soát người từ các địa phương vào tỉnh thông qua các cấp độ vùng dịch.

Sự kiện: Quảng Ninh

Theo đó, các tỉnh thành được thể hiện trên bản đồ dịch tễ với 4 cấp độ, tương ứng 4 mầu sắc khác nhau. Phạm vi vùng dịch được Sở Y tế Quảng Ninh cập nhật thường xuyên trên bản đồ theo diễn biến dịch bệnh và hướng dẫn tại tất cả các trạm kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh.

Người vào tỉnh Quảng Ninh bắt buộc phải xuất trình thẻ căn cước, chứng minh thư hoặc giấy tờ khác liên quan nơi cư trú; qua đó xác định nơi xuất phát thuộc vùng nào trên bản đồ dịch tễ mà áp dụng biện pháp phòng chống dịch cho từng người.

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Quốc lộ 18, thị xã Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Quân..

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Quốc lộ 18, thị xã Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Quân..

Cụ thể, tất cả người từ vùng I về Quảng Ninh phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe (khuyến khích thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, tự trả phí) và được đi làm bình thường. Vùng I, gồm các địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và các tỉnh thành hiện tại có ít nhất 1 địa phương có ca bệnh Covid-19.

Người từ vùng II về Quảng Ninh phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (tự trả phí), sau tối đa 7 ngày kể từ ngày về Quảng Ninh và được đi làm bình thường. Vùng II gồm các quận, huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 1 xã, phường đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương khu vực TP Hạ Long, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Ảnh: TTTT Quảng Ninh.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương khu vực TP Hạ Long, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Ảnh: TTTT Quảng Ninh.

Người từ vùng III về Quảng Ninh phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu và ngày thứ 14 (tự trả phí). Vùng III gồm các địa điểm, khu vực đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, hoặc các xã, phường có ít nhất 1 thôn, khu, tổ dân phố đang ở trong vùng IV.

Người từ vùng IV về Quảng Ninh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, sau đó cách ly tại nơi cư trú 7 ngày, thực hiện 4 lần xét nghiệm SARS-CoV-2, tự trả phí (7 ngày/lần). Vùng IV gồm các địa điểm, đơn vị, khu vực đang áp dụng các biện pháp cách ly vùng hoặc biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Quân

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống