Niger cắt quan hệ ngoại giao với Ukraine, tiếp quản căn cứ quân sự Mỹ

Thứ tư, 07/08/2024 10:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/8, chính quyền quân sự Niger đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine vì những phát biểu của các quan chức Ukraine ủng hộ các nhóm phiến quân tấn công khủng bố ở nước láng giềng Mali hồi tháng 7.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Abdourahamane Amadou cho biết Niger đã quyết định hành động đoàn kết với chính phủ và người dân Mali bằng cách cắt đứt quan hệ với Ukraine ngay lập tức.

niger cat quan he ngoai giao voi ukraine tiep quan can cu quan su my hinh 1

Tướng Abdourahamane Tiani, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc Niger. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra sau quyết định của Mali vào ngày 4/8 về việc cắt đứt quan hệ với Ukraine vì những bình luận của cơ quan tình báo quân sự Ukraine thể hiện sự ủng hộ cuộc tấn công của phiến quân Tuareg ở miền bắc Mali, khiến ít nhất 84 lính đánh thuê Wagner và 47 binh sĩ Mali thiệt mạng.

Sự cố này được xem là thất bại nặng nề nhất của Wagner kể từ khi họ tham gia giúp chính quyền quân sự Mali chống lại các nhóm phiến quân cách đây hai năm.

Ngày 5/8, Ukraine lên án quyết định cắt đứt quan hệ của Mali là thiển cận và vội vàng, đồng thời bác bỏ cáo buộc Ukraine hỗ trợ khủng bố quốc tế.

Vụ việc bắt nguồn từ phát biểu trên truyền hình của người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Andriy Yusov. Ông nói rằng phiến quân Mali đã nhận được thông tin "cần thiết" để tiến hành cuộc tấn công.

Trong một diễn biến khác tại Niger, Mỹ đã bàn giao Căn cứ không quân 201, căn cứ quân sự cuối cùng của mình tại Niger, cho chính quyền địa phương. Đây là một trong hai trung tâm quan trọng cho các hoạt động chống khủng bố của Mỹ tại Niger.

Việc bàn giao Căn cứ không quân 201 tại thành phố Agadez diễn ra sau khi quân đội Mỹ rút quân khỏi Căn cứ không quân 101, một căn cứ máy bay không người lái nhỏ ở Thủ đô Niamey của Niger vào đầu tháng này.

Quân đội Mỹ có thời hạn đến ngày 15/9 để rời khỏi vùng Sahel theo thỏa thuận với chính quyền Niger. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh, có khoảng hai chục lính Mỹ vẫn ở lại Niger, chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ hành chính liên quan đến việc rút quân.

Vào tháng 3, chính quyền quân sự cầm quyền của Niger đã chấm dứt thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ hoạt động tại quốc gia Tây Phi này. Vài tháng sau, các quan chức của hai nước đã tuyên bố trong một tuyên bố chung rằng quân đội Mỹ sẽ hoàn tất việc rút quân vào giữa tháng 9.

Ngọc Ánh (theo Reuters, AP)

Bình Luận

Tin khác

Các chuyên gia Liên hợp quốc chỉ trích phương Tây trong cuộc chiến ở Gaza

Các chuyên gia Liên hợp quốc chỉ trích phương Tây trong cuộc chiến ở Gaza

(CLO) Các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc đã chỉ trích các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Vương quốc Anh, vì tiếp tục ủng hộ Israel trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Gaza, nơi họ cho rằng đang diễn ra hành vi diệt chủng.

Thế giới 24h
Các ứng viên thị trưởng Brazil ẩu đả trực tiếp trên TV

Các ứng viên thị trưởng Brazil ẩu đả trực tiếp trên TV

(CLO) Một cuộc tranh luận giữa các thị trưởng tại thành phố São Paulo của Brazil đã trở nên gay gắt khi một ứng cử viên tấn công đối thủ bằng ghế.

Thế giới 24h
Tàu bốc cháy được kéo ra khỏi Yemen an toàn sau cuộc tấn công của Houthi

Tàu bốc cháy được kéo ra khỏi Yemen an toàn sau cuộc tấn công của Houthi

(CLO) Tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp bốc cháy do bị Houthi tấn công đã được đội cứu hộ kéo thành công đến một khu vực an toàn mà không có bất kỳ sự cố tràn dầu nào.

Thế giới 24h
Đức chính thức kiểm soát biên giới để ngăn tình trạng nhập cư bất hợp pháp

Đức chính thức kiểm soát biên giới để ngăn tình trạng nhập cư bất hợp pháp

(CLO) Đức đã chính thức tái thiết lập việc kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tội phạm xuyên biên giới, bao gồm các khu vực giáp Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Luxembourg và Hà Lan.

Thế giới 24h
Quân đội Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Niger

Quân đội Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Niger

(CLO) Việc rút quân của Mỹ khỏi Niger đã hoàn tất, chỉ còn lại một số ít binh sĩ ở lại để bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại quốc gia châu Phi này, theo lời phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Sabrina Singh.

Thế giới 24h