Nợ nần và bị loại khỏi giới giải trí, Trịnh Sảng sẽ ra sao?

Thứ bảy, 30/01/2021 21:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bê bối nghiêm trọng của Trịnh Sảng đã đẩy nữ diễn viên vào khoản nợ hợp đồng lên đến 140 triệu đô và sự nghiệp của cô cũng hoàn toàn chấm dứt.

Sự kiện: Trịnh sảng

Hàng loạt hợp đồng điện ảnh và quảng cáo bị hủy cùng số nợ khổng lồ

Lệnh phong sát của cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc đã buộc nhiều thương hiệu và nhà sản xuất phải gỡ bỏ hình ảnh của Trịnh Sảng, đồng thời hủy tất cả những hợp đồng cũng như sản phẩm có liên quan đến cô. Các thương hiệu như Prada, Lola Rose, Chioture lập tức tuyên bố ngừng hợp tác với nữ diễn viên.

Nhiều chương trình từng mời Trịnh Sảng tham dự cũng đều phải cắt sóng cô. Đêm hội Weibo, đêm nhạc mừng Tết Nguyên đán của đài Liêu Ninh và Gala mùa xuân của đài Bắc Kinh, show Liu Laogen 4, show Kỳ ba thuyết, Ca ca theo đuổi ánh sáng… đều chủ động loại bỏ hình ảnh của người đẹp bê bối.

Các phim điện ảnh, phim truyền hình dù đã công chiếu hay đang còn chờ phát sóng có sự góp mặt của nữ diễn viên phải được gỡ bỏ, đắp chiếu vô thời hạn. Trong đó có một số phim ăn khách một thời như "Cùng ngắm mưa sao băng 1 và 2", "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" và bốn bộ phim chờ chiếu "Thiến nữ u hồn", "Tuyệt mật giả", "Người tình phỉ thúy", "Lưu lão căn 4".

Được biết, trước khi sụp đổ, Trịnh Sảng nắm trong tay 12 hợp đồng quảng cáo. Thù lao cô nhận được là 10-12 triệu NDT mỗi lần làm đại diện sản phẩm. Số tiền này cô cũng phải thu xếp đền bù. Chưa kể đến tiền nhãn hàng phạt người đẹp do làm tổn hại đến hình ảnh của họ.

Khoản nợ khổng lồ hiện tại khiến Trịnh Sảng rất khó xoay sở.

Khoản nợ khổng lồ hiện tại khiến Trịnh Sảng rất khó xoay sở.

Ba tác phẩm Trịnh Sảng tham gia đóng chính và 1 phim làm khách mời có giá cát-xê một phim lên đến 100 triệu nên cô cần chịu phí bồi thường khoảng 200 triệu nhân dân tệ/phim. Như vậy tính tổng lại nữ diễn viên 30 tuổi đang gánh khoản nợ 900 triệu nhân dân tệ (khoảng 140 triệu đô).

Chưa kể đến hàng loạt tổn thất khác liên quan đến những đơn vị cộng tác với cô. Điển hình là giá cổ phiếu của công ty Văn hóa Bắc Kinh tụt 1,84% sau khi Trịnh Sảng bị cấm xuất hiện trên mọi nền tảng.

Theo Sina, cho dù cô mới bán tháo căn penthouse trị giá 23 triệu USD mới mua, chịu lỗ 3 triệu USD nhưng chắc chắn cũng không thể một sớm một chiều giải quyết hết số nợ khổng lồ trên. Nhiều nơi cũng đang dự định đâm đơn kiện người đẹp vì gây gián đoạn hoạt động sản xuất, tạo ra tổn thất kinh tế nặng nề.

Trịnh Sảng phải xoay sở như thế nào?

Theo Toutiao, con đường của nữ diễn viên là rất ít khả quan và tình cảnh lao đao của cô cũng giống với Á hậu Hong Kong - Hoàng Tâm Dĩnh năm xưa khi cô này bị đuổi khỏi làng giải trí, phải đệ đơn phá sản rồi trốn sang Mỹ đồng thời đổi tên và làm nhân viên môi giới bất động sản kiếm sống.

Ngoài sóng truyền hình thì kênh thu nhập nhờ livestream của Trịnh Sảng cũng bị phong tỏa dù trước đó người đẹp dính nhiều bê bối khi quảng cáo trực tuyến cho các thương hiệu nhưng vẫn khá đắt khách. Tuy nhiên, giờ đây với quyết định cấm vận trên mọi nền tảng của tổng cục, người đẹp mất đi "bến đỗ" triệu USD.

Nữ diễn viên phải tính nhiều con đường để trả nợ và đền bù thiệt hại do bê bối của bản thân.

Nữ diễn viên phải tính nhiều con đường để trả nợ và đền bù thiệt hại do bê bối của bản thân.

Trước đó, Trịnh Sảng còn có một ứng dụng riêng bán lại những món đồ đã qua sử dụng cho người hâm mộ. Kênh bán hàng này nhận được sự ủng hộ của nhiều người vì danh tiếng cô. Thế nhưng không thể chắc được sẽ còn có ai ủng hộ người đẹp sau liên hoàn phốt vừa rồi.

Toutiao nhận định, một “món hàng” nữa mà Trịnh Sảng có thể bán đi nếu hai còn đường trên không khả quan đó là đời tư của cô, nhất là vụ việc lộn xộn với Trương Hằng. Đây được đánh giá "tiêu cực và rẻ mạt", nhưng có thể mang lại cho nữ diễn viên một khoản tiền hậu hĩnh vì giới truyền thông luôn mong muốn có những thông tin như vậy.

Về phía nữ diễn viên, cô đã chủ động thay đổi ảnh đại diện và phần giới thiệu của mình trên các nền tảng mạng xã hội, đính kèm những biểu tượng dễ thương sau lệnh cấm của tổng cục. Nhiều người cho rằng cô đang muốn chuyển sang làm hot girl mạng hoặc kinh doanh riêng để kiếm thu nhập với tư cách người bình thường.

Khang Lâm

Tin khác

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí
Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

(CLO) Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Giải trí
Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

(CLO) Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã đăng tải poster mới trên trang cá nhân thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 diễn ra bờ biển Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Theo đó, người hâm mộ có thể bắt đầu mua vé từ lúc 20h ngày 20/4/2024.

Giải trí
Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

(CLO) Sau hơn 1 tuần ra rạp, phim của "Đóa hoa mong manh" đạt doanh thu vô cùng thất vọng do ít suất chiếu và nhiều khả năng sẽ rời rạp sớm.

Giải trí