Chương trình "Hoa hồng Bulgaria 2019" dự kiến diễn ra từ 2- 4/3, tại Hà Nội

Thứ sáu, 22/02/2019 15:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) TP. Hà Nội vừa có công văn về việc đồng ý chủ trương tổ chức chương trình “Hoa hồng Bulgaria 2019” tại Hà Nội, dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 4/3. Đây là lần thứ ba chương trình Hoa hồng Bulgaria được tổ chức tại Việt Nam, nhằm tái hiện hoạt động truyền thống đã tồn tại 116 năm ở Bulgaria

Lần đầu tiên, chương trình Hoa hồng Bulgaria được tổ chức tại Công viên Thống Nhất vào năm 2017 và đã xảy ra sự cố đáng tiếc trong khâu tổ chức. Rút kinh nghiệm, năm 2018, Ban tổ chức đã tổ chức lễ hội tại Công viên nước Hồ Tây, thu hút đông đảo người dân và du khách. Năm nay, chương trình được tổ chức tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, hy vọng sẽ góp phần tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách vào đầu tháng 3 này.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè năm 2018 đã được tổ chức thành công, để lại nhiều ân tượng đẹp. Ảnh: TL

Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè năm 2018 đã được tổ chức thành công, để lại nhiều ân tượng đẹp. Ảnh: TL

Theo nội dung công văn, UBND thành phố Hà Nội đồng ý chủ trương Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội triển khai tổ chức chương trình “Hoa hồng Bulgaria 2019” vào ngày 2 – 4/3/2019 tại Trung tâm thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa - Thể thao hướng dẫn Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội tiến hành các thủ tục xin cấp phép tổ chức sự kiện và biểu diễn văn hóa nghệ thuật theo quy định; hỗ trợ Đại sứ quán Bulgaria các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức sự kiện.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ chủ trì, phố hợp Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, Văn phòng UBND thành phố triển khai công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu đến dự lễ khai mạc; phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ Đại sứ quán Bulgaria trong quá trình tổ chức sự kiện, bảo đảm thành công, an toàn và hiệu quả.

Chương trình “Hoa hồng Bulgaria 2019” dự kiến diễn ra vào ngày 2 – 4/3/2019 tại Trung tâm thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: HNM

Chương trình “Hoa hồng Bulgaria 2019” dự kiến diễn ra vào ngày 2 – 4/3/2019 tại Trung tâm thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: HNM

UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm tạo điều kiện hỗ trợ Đại sứ quán Bulgaria sử dụng miễn phí không gian, địa điểm và các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tổ chức sự kiện; phối hợp các cơ quan, đơn vị bảo đảm công tác an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường, bố trí điểm trông giữ xe và các công việc khác bảo đảm sự kiện diễn ra thành công…

Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy, chương trình "Hoa hồng Bulgaria 2019" không chỉ góp phần tôn vinh vẻ đẹp của hoa hồng, nơi gặp gỡ giao lưu mà còn góp phần tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Bulgaria.

PV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa