Nở rộ “giải cứu” tôm hùm trên chợ mạng, giá chỉ từ 150.000 đồng/kg

Thứ tư, 23/02/2022 09:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trên các chợ mạng, tôm hùm đang được rao bán nhộn nhịp với giá “giải cứu” ở mức từ 150.000 đồng/kg, loại cao nhất cũng chỉ 750.000 đồng/kg.

Theo khảo sát của PV, tại các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… tôm hùm đang được rao bán với nhiều mức giá khác nhau. Cụ thể, loại 200 - 300 gram/con được bán giá 150.000 - 200.000 đồng/kg, loại 350 - 400 gram/con có với mức giá 560.000 đồng/kg, loại 700 - 900 gram/con rao bán khoảng 750.000 đồng/kg.

no ro giai cuu tom hum tren cho mang gia chi tu 150000 dong kg hinh 1

Hàng loạt bài đăng "giải cứu" tôm hùm trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Trong vai người mua hàng, PV được chủ tài khoản K.T trên Facebook cam kết mức giá 150.000 đồng/kg là rẻ nhất thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, với mức giá “mềm” như vậy, khách hàng sẽ không được hỗ trợ tiền phí vận chuyển.

“Tôm bên mình đảm bảo thịt tươi ngon, ngọt. Tôm size 6–7 con/kg giá 150.000 đồng; size 4-5 con/kg giá 300.00 đồng/kg; size 3 con/kg có giá 350.000 đồng/kg và size 2 con/kg chỉ còn 400.000 đồng/kg. Để giữ tôm tươi sống, bên mình sẽ hỗ trợ chuyển kèm đá khô. Phí chuyển hàng sẽ xê dịch từ 20.000 – 30.000 đồng/đơn”, anh K.T cho biết.

Lý giải về giá tôm hùm đột ngột xuống thấp, chị Trần Quỳnh (Đống Đa, Hà Nội), một tài khoản rao bán tôm hùm cho biết, tôm hùm nuôi để xuất khẩu Trung Quốc nhưng do dịch bệnh, đóng cửa biên nên các đầu mối phải quay đầu về bán ở nội địa với giá rẻ hơn.

“Tình hình dịch bệnh phức tạp nên không xuất khẩu được, giá tôm hùm giảm mạnh. Tôi tranh thủ gom hàng giá gốc về bán. Chỉ trong 2 ngày gần đây, tôi đã nhận gần 300 đơn hàng”, chị Quỳnh nói.

no ro giai cuu tom hum tren cho mang gia chi tu 150000 dong kg hinh 2

Giá tôm hùm đang rớt mạnh khi chỉ còn khoảng 75.000 - 125.000 đồng/con.

Tại cửa hàng trực tuyến của chị Quỳnh, tôm hùm có kích thước 5-6 con/kg, có giá 450.000 đồng/kg; tôm hùm kích thước 3-4 con/kg có giá 500.000 đồng/kg; tương đương giá chỉ từ 75.000 - 125.000 đồng/con.

Được rủ tham gia giải cứu tôm hùm, Anh Minh Tuấn (Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy) đã đặt mua trên mạng 4 con tôm hùm baby, nặng 1kg với giá 650.000 đồng. Anh cho biết, mức giá này rẻ hơn so với trước đây từ 250.000 - 300.000 đồng.

“Thấy tôm rẻ hơn trước đây, lại đang tươi nên tôi mua về cho gia đình thưởng thức, chẳng mấy khi có dịp được ăn. Vả lại, nghe tin vì dịch COVID-19 nên Trung Quốc không nhập tôm, khiến tôm tồn đọng nhiều nên tôi mua giúp ngư dân”, anh Tuấn nói.

no ro giai cuu tom hum tren cho mang gia chi tu 150000 dong kg hinh 3

Tại các cửa hàng, tôm hùm là mặt hàng bán được nhiều nhất.

Ghi nhận của PV tại một số cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống trên đường Đông Các, Phạm Thận Duật, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đức Cảnh… giá tôm hùm xanh trước kia khoảng 400.000-500.000 đồng/con, nay giảm xuống chỉ còn từ 200.000 - 350.000 đồng/con tuỳ loại. 

Trao đổi với PV, chị Nga Nguyễn, chủ cửa hàng hải sản trên đường Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai tiết lộ số lượng chị bán buôn lẫn bán lẻ lên đến đầu tấn.

“Trong 2 ngày nay, lượng khách đặt mua tôm tới 90%. Với giá 700.000 đồng/kg, cửa hàng tôi bán được khoảng 6 tấn. Loại này có trọng lượng 300 gram, thuộc dòng tôm hùm xanh được ưa chuộng. Đây cũng là mức giá thấp nhất từ trước tới nay mà chúng tôi bán”, chị Nga nói.

Nguyễn Thúy

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống