Nổ súng khiến 2 người trọng thương vì tranh giành môi giới nữ nhân viên karaoke

Chủ nhật, 10/04/2022 16:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do tranh giành địa bàn quản lý và môi giới các nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, một nhóm giang hồ đã tụ tập, rủ nhau đi tìm đối thủ lúc nửa đêm để “giải quyết”. Khi phát hiện “mục tiêu”, nhóm này đã nổ súng khiến 2 nạn nhân phía đối thủ bị trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 10/4, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết thông tin về vụ nổ súng vì tranh giành môi giới nữ nhân viên karaoke xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”, gồm: Nguyễn Bá Bằng (SN 1991, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín); Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Hữu Thọ (SN 1987, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín).

no sung khien 2 nguoi trong thuong vi tranh gianh moi gioi nu nhan vien karaoke hinh 1

Đối tượng Bằng và khẩu súng.

Theo hồ sơ ban đầu, nhóm của Bằng có mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái trẻ làm nhân viên phục vụ quán karaoke tại địa bàn xã Vĩnh Quỳnh và xã Ngọc Hồi (cùng ở huyện Thanh Trì).

Tối 2/4, nhóm của Bằng tụ tập, rủ nhau đi tìm đối thủ để “giải quyết”. Khoảng 21h30 cùng ngày, Thọ điều khiển chiếc taxi chở Bằng, Phúc đến thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Tại đây, Bằng thấy nhóm đối thủ gồm N.V.T. (SN 2002), C.H.D. (SN 2001) cùng nhiều người khác nên đã tiếp cận gần, rút súng bắn, làm T. và D. bị thương nặng phải vào viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thanh Oai, Thanh Trì... nhanh chóng bắt giữ các đối tượng nêu trên. Cảnh sát cũng thu giữ khẩu súng gây án và nhiều tang vật liên quan.

Thiên An

Bình Luận

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án