Chính phủ Bồ Đào Nha sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
(CLO) Chính trường Bồ Đào Nha rơi vào khủng hoảng khi Thủ tướng Luis Montenegro và chính phủ trung hữu của ông bị Quốc hội nước này bác bỏ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào thứ Ba.
Theo dõi báo trên:
Không chỉ có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế và chính trị Trung Quốc, hai kỳ họp này còn thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế, phản ánh vị thế ngày càng quan trọng của Trung Quốc trên toàn cầu. Hơn 3.000 nhà báo trong và ngoài nước đã tham gia đưa tin về sự kiện này, cho thấy sự gia tăng đáng kể về mức độ quan tâm của giới truyền thông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác đã tham dự kỳ họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lý do chính khiến hai kỳ họp này thu hút sự chú ý toàn cầu là vì những quyết sách được đưa ra không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc mà còn có tác động lớn đến nền kinh tế và chính trị thế giới.
Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% trong năm 2025, Trung Quốc tiếp tục thể hiện cam kết duy trì tốc độ phát triển bền vững, bất chấp những thách thức từ thị trường toàn cầu.
Ngoài ra, hai kỳ họp này còn là dịp để thế giới quan sát mô hình quản trị và cách Trung Quốc đảm bảo sự ổn định trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động.
Trong khi nhiều nước phương Tây đang phải vật lộn với lạm phát cao và tăng trưởng chậm, Bắc Kinh vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với nền kinh tế, đồng thời tiếp tục các chính sách cải cách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.
Một trong những điểm nổi bật của kỳ họp năm nay là sự tập trung mạnh mẽ vào công nghệ và cải thiện đời sống người dân. Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), với mô hình DeepSeek – một sản phẩm AI nội địa – đạt hơn 30 triệu người dùng hoạt động hàng ngày.
Ngoài ra, các dự án về robot chăm sóc người già, phát triển nền kinh tế vùng thấp và đầu tư vào các ngành công nghệ cao cũng đang được triển khai mạnh mẽ, giúp nền kinh tế Trung Quốc chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa.
Một điểm đáng chú ý khác tại kỳ họp là Trung Quốc cam kết mở cửa hơn nữa đối với đầu tư nước ngoài. Chính phủ tuyên bố sẽ xóa bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất, đồng thời nới lỏng quy định về tiếp cận thị trường trong các ngành viễn thông và chăm sóc sức khỏe.
Theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trung Quốc dự kiến sẽ đóng góp khoảng 22% vào tăng trưởng toàn cầu trong vòng 5 năm tới, con số này lớn hơn tổng thị phần của tất cả các nước G7 cộng lại. Điều này cho thấy vai trò không thể thay thế của Trung Quốc trong sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.
Với gần 3.000 đại biểu NPC và hơn 2.100 thành viên CPPCC đại diện cho các tầng lớp xã hội khác nhau, hai kỳ họp không chỉ phản ánh các ưu tiên chiến lược của Trung Quốc mà còn là diễn đàn để chính quyền Bắc Kinh gửi thông điệp ra thế giới.
Năm 2025 đánh dấu năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021 - 2025) và là năm Trung Quốc bắt đầu lập kế hoạch chiến lược cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030). Những quyết sách được đưa ra tại hai kỳ họp năm nay sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng phát triển của Trung Quốc trong thập kỷ tới.
Hoài Phương (theo Thời báo Hoàn cầu, Tân Hoa Xã)
(CLO) Chính trường Bồ Đào Nha rơi vào khủng hoảng khi Thủ tướng Luis Montenegro và chính phủ trung hữu của ông bị Quốc hội nước này bác bỏ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào thứ Ba.
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy tất cả 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2024 đều nằm ở châu Á, ngoại trừ một thành phố.
(CLO) Tối 11/3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh CSGT Hà Nội sử dụng mô tô đặc chủng, dẫn đường cho xe taxi chở người bệnh trong khung giờ cao điểm tại khu vực Phạm Hùng - Trần Bình (quận Nam Từ Liêm).
(CLO) Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị "cưỡng chế" lên một chuyến bay đến thành phố Den Haag của Hà Lan, nơi có trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), vào tối thứ Ba.
(CLO) Giá Bitcoin trong phiên giao dịch 11/3/2025 đã có lúc chạm đáy ở 77.416 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024. Dù đã hồi phục lại mức 82.460 USD trong sáng 12/3/2024 nhưng nhiều chuyên gia nhận định xu hướng giảm vẫn hiện hữu trước những lo ngại về những thay đổi chính sách kinh tế của Mỹ.
(CLO) Sau kiểm toán, lợi nhuận của CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) giảm mạnh 73%, xuống chỉ còn hơn 12,4 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 17 năm trở lại.
(CLO) Hãng xe Nhật Bản tiếp tục ra mắt thêm 2 phiên bản giới hạn Xpander HEV Play và Xpander Cross HEV Play, hứa hẹn sớm về Việt Nam.
(CLO) Sáng nay (12/3), giá vàng nhẫn tăng vọt lên sát mốc 94 triệu đồng/lượng và là mức giá cao nhất từ trước đến nay của mặt hàng kim loại quý này.
(CLO) Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, khiến 2 học sinh lớp 9 tử vong tại chỗ.
(CLO) Nhóm phiến quân Quân Giải phóng Balochistan (BLA) tại Pakistan đã đánh bom đường ray và xả súng vào một đoàn tàu chở khách ở phía tây nam nước này vào ngày 11/03, giết hại nhiều người và bắt giữ hàng chục con tin.
(CLO) Lãnh đạo CLB Thanh Hóa cho biết, đội bóng này đã ký hợp đồng thành công với tiền vệ Damoth Thongkhamsavath - tuyển thủ quốc gia Lào. Qua đó, anh cũng chính thức trở thành cầu thủ Lào đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại V.League.
(CLO) Tuần trước, nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng dầu thô của các quốc gia thành viên lần đầu tiên kể từ năm 2022.
(CLO) Nếu bạn cần truy cập máy tính từ xa khi đi du lịch hoặc làm việc từ xa, giờ đây bạn sẽ phải sử dụng Windows App – ứng dụng thay thế cho Remote Desktop trên Windows.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 199/BXD-KHTC trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về nâng cấp tuyến Quốc lộ 91C (đoạn từ cầu Cồn Tiên đến cửa khẩu quốc gia Khánh Bình) và đầu tư mở rộng mặt đường tuyến tránh Quốc lộ 91 (đường N1).
(CLO) Bất chấp lệnh trừng phạt, EU vẫn nhập 5,34 triệu tấn kim loại Nga năm 2024, với giá trị vượt 2,5 tỷ euro.
(CLO) Nhiều khả năng trong phiên giao dịch ngày mai (13/3), giá xăng trong nước sẽ giảm 600 - 700 đồng mỗi lít, tùy loại. Nếu đúng như dự báo thì đây sẽ là kỳ điều chỉnh giảm thứ 3 liên tiếp.
(CLO) Chính trường Bồ Đào Nha rơi vào khủng hoảng khi Thủ tướng Luis Montenegro và chính phủ trung hữu của ông bị Quốc hội nước này bác bỏ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào thứ Ba.
(CLO) Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị "cưỡng chế" lên một chuyến bay đến thành phố Den Haag của Hà Lan, nơi có trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), vào tối thứ Ba.
(CLO) Nhóm phiến quân Quân Giải phóng Balochistan (BLA) tại Pakistan đã đánh bom đường ray và xả súng vào một đoàn tàu chở khách ở phía tây nam nước này vào ngày 11/03, giết hại nhiều người và bắt giữ hàng chục con tin.
(CLO) Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật tạm thời vào thứ Ba (11/3) để duy trì nguồn ngân sách cho các cơ quan chính quyền liên bang sau thứ Sáu, tránh được tình trạng đóng cửa một phần vào cuối tuần này.
(CLO) Bộ Giáo dục Mỹ cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ sa thải gần một nửa số nhân viên của mình, trong bối cảnh các cơ quan chính phủ nước này đang phải chạy đua để kịp nộp kế hoạch cho đợt sa thải hàng loạt thứ hai của Tổng thống Donald Trump vào thứ Năm.
(CLO) Sau các cuộc đàm phán kéo dài tại Ả Rập Xê Út, Ukraine cho biết họ sẽ chấp nhận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Một số công đoàn lao động tại Trung Quốc, bao gồm Hồ Nam và Thâm Quyến, đã ra thông báo yêu cầu các công ty ngừng đặt câu hỏi về tình trạng hôn nhân và sinh con đối với ứng viên nữ.
(CLO) Phần lớn thế giới đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, khi chỉ 17% thành phố toàn cầu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO.
(CLO) Ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ mua một chiếc Tesla hoàn toàn mới để thể hiện sự ủng hộ đối với Elon Musk, nhà tài trợ và cố vấn hàng đầu cho chiến dịch tái tranh cử của ông.
(CLO) Quân đội Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 337 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine chỉ trong một đêm, trên 10 khu vực khác nhau, đánh dấu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine vào Nga trong ba năm qua.