Triển lãm trưng bày các ấn phẩm và tác phẩm ảnh báo chí tiêu biểu:

Nơi hội tụ tinh thần đoàn kết - trí tuệ người làm báo cả nước

Thứ tư, 28/10/2020 19:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 28/10, trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu tiểu và triển lãm ảnh báo chí mang tên “Cuộc sống thường ngày” và “Một ngày Việt Nam”.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo hội viên thuộc các liên chi hội, chi hội nhà báo trong cả nước...

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại Lễ khai mạc, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2020, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội Báo toàn quốc vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2020 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân", trong đó việc tổ chức các gian trưng bày ấn phẩm báo chí mừng Đảng, mừng Xuân, các ấn phẩm báo chí tiêu biểu chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước là một trong những nội dung hết sức quan trọng góp phần làm nên thành công của Hội Báo toàn quốc trong những năm qua.

Tuy nhiên, đầu năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, Ban chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2020 đã quyết định không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: Sơn Hải

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: Sơn Hải

Và để động viên các cấp Hội, các cơ quan báo chí trong hoạt động nghiệp vụ, đồng thời tạo không gian phong phú, sinh động cho Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định tổ chức trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu và triển lãm ảnh báo chí mang tên "Cuộc sống thường ngày" và "Một ngày Việt Nam" trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thăm các gian trưng bày. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thăm các gian trưng bày. Ảnh: Sơn Hải

"Việc các cấp Hội Nhà báo, các Chi hội nhà báo và Liên chi hội nhà báo trực thuộc tham gia nhiệt tình vào các chương trình hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam đã tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên người làm báo không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam" nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.

Triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày”, “Một ngày Việt Nam” quy tụ nhiều tác phẩm có chất lượng thu hút được nhiều người xem. Ảnh: Sơn Hải

Triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày”, “Một ngày Việt Nam” quy tụ nhiều tác phẩm có chất lượng thu hút được nhiều người xem. Ảnh: Sơn Hải

Nhân dịp này nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng hoan nghênh sự tham gia nhiệt tình của các cấp Hội, các Chi hội nhà báo và Liên chi hội nhà báo trực thuộc. Việc gửi các ấn phẩm tham gia trưng bày tại Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam cũng là một trong những tiêu chí thi đua quan trọng để Hội Nhà báo Việt Nam xem xét, đánh giá phong trào thi đua của các cấp Hội nhà báo trực thuộc và khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị có những hoạt động tích cực, đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thăm quan triển lãm ảnh báo chí. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thăm quan triển lãm ảnh báo chí. Ảnh: Sơn Hải

Bên cạnh những ấn phẩm báo chí tiêu biểu, các tác phẩm ảnh báo chí của các tác giả được trưng bày đã cho thấy sự thay đổi rõ nét và những chuyển biến tích cực của cuộc sống trên tất cả mọi lĩnh vực từ lao động sản xuất đến văn hóa truyền thống, sinh hoạt hàng ngày của người dân trên mọi miền Tổ Quốc, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Buổi trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu thu hút nhiều hội viên nhà báo đón đọc. Ảnh: Sơn Hải

Buổi trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu thu hút nhiều hội viên nhà báo đón đọc. Ảnh: Sơn Hải

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Những tác phẩm báo chí và ảnh báo chí trong triển lãm đã phần nào khẳng định công sức, sự tìm tòi, khám phá của mỗi tác giả trước khi bấm máy, tập trung ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam, nét đẹp trong lao động, sản xuất kinh doanh, sinh hoạt diễn ra quanh ta tạo nên cảm xúc cho người xem về cuộc sống thường ngày.

Có thể nói, đây là một trong những hoạt động nghề nghiệp có ý nghĩa và thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam. Triển lãm đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo hội viên, nhà báo và những người yêu mến ảnh báo chí Việt Nam.

Bên cạnh các báo trung ương còn có sự tham gia của 53 Hội Nhà báo các tỉnh thành phố. Ảnh: Sơn Hải

Bên cạnh các báo trung ương còn có sự tham gia của 53 Hội Nhà báo các tỉnh thành phố. Ảnh: Sơn Hải

Theo Ban tổ chức, triển lãm trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày”, “Một ngày Việt Nam” có sự tham gia của 53 Hội Nhà báo các tỉnh thành phố, 190 chi hội, 15 liên chi hội, 150 tác phẩm ảnh của các câu lạc bộ báo ảnh trong toàn quốc.

Triễn làm sẽ kéo dài từ ngày 28/10 đến hết ngày 30/10/2020 tại tòa nhà E Khách sạn La Thành, Hà Nội.

Lê Tâm

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội