Nỗi lo bong bóng tài sản đe dọa thị trường Trung Quốc

Thứ tư, 27/01/2021 06:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cơn chấn động đã tràn qua các thị trường tài chính Trung Quốc sau khi ngân hàng trung ương rút tiền mặt khỏi hệ thống ngân hàng. Một quan chức nhà nước cấp cao của nước này đã phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ bong bóng tài sản.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đột ngột rút tiền mặt ra khỏi hệ thống ngân hàng, đặt ra lo ngại về bong bóng tài sản. Ảnh: Getty

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đột ngột rút tiền mặt ra khỏi hệ thống ngân hàng, đặt ra lo ngại về bong bóng tài sản. Ảnh: Getty

Theo Bloomberg, vào hôm 26/1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã đột ngột rút khoảng 12 tỷ USD thông qua các hoạt động thị trường mở. Quyết định này được đánh giá là bất thường khi chỉ còn vài tuần trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán diễn ra, bởi người dân thường cần nhiều tiền mặt hơn để đi du lịch cũng như tặng quà trong dịp lễ lớn nhất năm này. Động thái này cũng đi ngược lại với các thông tin như báo chí Trung Quốc đưa ra trước đó, cho rằng thanh khoản sẽ không bị thắt chặt trước kỳ nghỉ lễ.

Mặc dù khoản tiền rút ra rất ít, tuy nhiên, quyết định này cũng cho thấy chính quyền Bắc Kinh cũng ngày càng cảnh giác hơn về nguồn tiền rẻ và dồi dào trên thị trường.

Trả lời giới truyền thông Trung Quốc, Cố vấn PBOC – ông Ma Jun cho rằng rủi ro bong bóng tài sản, chẳng hạn như thị trương chứng khoán hoặc bất động sản, sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu Trung Quốc không chuyển trọng tâm sang tăng trưởng việc làm và quản lý lạm phát.

Trước quyết định trên của ngân hàng trung ương Trung Quốc, thị trường chứng khoán Hồng Kông đã phản ứng mạnh mẽ. Chỉ số Hang Seng giảm 2,6% so với mức cao kỷ lục kể từ tháng 6/2018, dẫn đầu là Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. với mức giảm 7,2% và  cổ phiếu của Tencent Holdings lao dốc đến 6,3%. 

Thanh khoản dồi dào giúp thúc đẩy giá cổ phiếu tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Ảnh: Bloomberg

Thanh khoản dồi dào giúp thúc đẩy giá cổ phiếu tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, “ông lớn” công nghệ Trung Quốc – Tencent đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng 11% trên sàn giao dịch Hồng Kông vào hôm 25/1- mức cao nhất kể từ năm 2011 và nâng giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Tencent Holdings lên gần 950 tỷ USD. Thời gian gần đây, Tencent là một gương mặt đáng chú ý đối với giới đầu tư cũng như hưởng lợi nhất từ sự lạc quan của các nhà đầu tư về lĩnh vực công nghệ. Nếu đà tăng tiếp tục, Tencent sẽ là công ty Trung Quốc thứ hai gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ USD sau sau khi PetroChina gần đạt được giá trị vốn hóa này vào cuối năm 2007.

Tại thị trường Trung Quốc đại lục, lãi suất vay liên ngân hàng tăng 36 điểm cơ bản lên mức 2,78% hôm 26/1- mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây. Các hợp đồng tương lai của trái phiếu chính phủ Trung Quốc đến hạn trong một thập kỷ đã sẵn sàng cho sự sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 9, trong khi chỉ số CSI 300 của cổ phiếu ở Thượng Hải và Thâm Quyến, vốn đã đạt mức cao kỷ lục của năm 2007, giảm 2%.

“PBOC muốn đưa các nhà đầu tư thoát khỏi “sự cuồng ảo” do các nguồn thanh khoản dồi dào trong tháng 12 vừa qua”, Xing Zhaopeng – nhà kinh tế tại Australia & New Zealand Banking Group nhận định. “Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ không nới lỏng hầu bao của họ, ít nhất là trong tuần này. Quyết định này sẽ khiến cho thanh khoản trong những tháng tới đây trở nên rất eo hẹp”.

Vào hôm 25/1, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc – ông Yi Gang cho biết PBOC sẽ tìm cách hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế, đồng thời hạn chế rủi ro đối với hệ thống tài chính nhằm hưởng ứng những chính sách tiền đề của chính phủ. Chia sẻ thêm, ông Yi nhấn mạnh rằng tỷ lệ nợ trên tổng sản lượng của Trung Quốc đã tăng vọt lên mức khoảng 280% vào cuối năm ngoái.

Hương Vũ

                                                                                                        

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm