Nói nên đi đôi với làm

Thứ ba, 28/07/2015 00:13 AM - 0 Trả lời

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tai nạn lao động trong nhóm ngành xây dựng hiện đang lớn nhất khi chiếm đến khoảng 33% trong tỷ lệ việc làm bị tai nạn lao động. Vì vậy, tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng, để bảo đảm an toàn cho người lao động, công nhân thi công cần phải đẩy mạnh hơn nữa.

CLO - Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tai nạn lao động trong nhóm ngành xây dựng hiện đang lớn nhất khi chiếm đến khoảng 33% trong tỷ lệ việc làm bị tai nạn lao động. Vì vậy, tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng, để bảo đảm an toàn cho người lao động, công nhân thi công cần phải đẩy mạnh hơn nữa. 

Hiện nay, tai nạn lao động trong xây dựng đã và đang gióng lên một hồi chuông về giải pháp bảo đảm an toàn cho người lao động ngành xây dựng. Số vụ tai nạn lao động trong xây dựng nghiêm trọng, đáng tiếc xảy ra liên tục tăng, thì các câu hỏi được đặt ra: Nguyên nhân nào dẫn đến việc liên tiếp các sự cố xảy ra? Lỗi quản lý là do đơn vị chủ đầu tư hay cơ quan quản lý... Do đó, cần phải thực hiện thật tốt và hiệu quả giải pháp an toàn lao động để hạn chế được tình trạng mất an toàn lao động trong xây dựng.

1. Tình hình thực tế Theo thống kê của Bộ LĐTB&XH, ngành xảy ra nhiều tai nạn lao động nhất trong những năm gần đây là ngành xây dựng, xây lắp công trình dân dụng và công nghiệp. Trong năm 2014, đã xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động khiến gần 7.000 người bị nạn, trong đó có 592 vụ gây chết người.

[caption id="attachment_29410" align="aligncenter" width="550"]tainanlaodong6a1-702f1 Thi công xây dựng trên cao nguy hiểm không đảm bảo an toàn lao đông (Ảnh nguồn Internet)[/caption]

Trong 6 tháng đầu năm 2014 rất nhiều vụ tại nạn lao động nghiêm trọng xảy ra như: vụ do cháy xảy ra ngày 15/1/2014 làm 6 người chết, 1 người bị thương nặng tại Công ty TNHH MTV than Đồng Vông, tỉnh Quảng Ninh; vụ do ngạt khí xảy ra ngày 11/4/2014 làm 3 người chết, 3 người bị thương tại Công ty Cổ phần Vĩnh Phát, tỉnh Thừa Thiên - Huế; vụ do đá lăn xảy ra ngày 23/4/2014 làm 2 người chết tại mỏ đá núi Đồng Thung thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 125 - Cencol, tỉnh Thanh Hóa; trưa ngày 7/10/2014, tại hẻm 205 Phạm Văn Chiêu (Phường 14 Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh) một công nhân bắc giáo đã ngã từ tầng 3 xuống đất tử vong....

Mới đây nhất là một vài vụ sập giàn giáo tại công trường Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa; sập hầm lò than ngày 22/7 của Công ty Than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh làm 2 người chết…

2. Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động trong xây dựng

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn lao động chết người là do: Người sử dụng lao động chưa được huấn luyện an toàn lao động; người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; thiết bị không đảm bảo an toàn lao động. Người lao động còn sự chủ quan, vi phạm quy trình quy phạm an toàn lao động, người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; còn lại là do các nguyên nhân khách quan khác.

Các đơn vị xây dựng vẫn còn thờ ơ trong việc bảo hộ lao động theo đúng quy định như: Đăng ký, kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; trang bị phương tiện bảo hộ, ký hợp đồng với người lao động...

  [caption id="attachment_29411" align="aligncenter" width="809"]Screenshof Thi công xây dựng không được trang bị kỹ thuật bảo hộ an toàn lao động[/caption] [caption id="attachment_29413" align="aligncenter" width="788"]ScreenFD
Thực hiện đúng quy định về sử dụng bảo hộ an toàn lao động (Ảnh Internet)[/caption]

Số liệu Bộ Xây dựng thông kê năm 2014 có khoảng 80% công nhân xây dựng là lao động tự do, lao động phổ thông, chưa được đào tạo bài bản về kiến thức an toàn lao động trong xây dựng; ý thức tự giác bảo hộ, thực hiện các giải pháp an toàn lao động chưa cao nên dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đáng tiếc.

Tại nhiều tỉnh, thành phố công nhân xây dựng, phụ hồ làm thuê tự do thì đồ bảo hộ sơ sài, hoặc ai có đồ bảo hộ lao động gì thì dùng như vậy. Chủ đầu tư doanh nghiệp tự do nên hầu như không quan tâm nhiều đến trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân. Công nhân chủ yếu đội mũ mềm, mũ cối, ít sử dụng mũ bảo hộ; nhiều công nhân làm việc trên tầng cao không có đai bảo, lưới che chắn; không có biển báo nguy hiểm....

3. Giải pháp an toàn cho người lao động trong xây dựng

"Giải pháp an toàn cho người lao động trong xây dựng" là vấn đề rất cấp thiết bảo đảm an toàn cho công nhân xây dựng hiện nay.

Chương trình Tọa đàm "Giải pháp an toàn cho người lao động trong xây dựng" đã được trực tiếp trên Media Chính phủ và Truyền hình Quốc hội vào 14g30 chiều nay ngày 27/7/2015. Tọa đàm đã phản ánh tình hình tai nan lao động trong ngành xây dựng thời gian qua, và khẳng định việc tăng cường thực hiện những giải pháp bảo đảm an toàn cho người lao động trong xây dựng.

Các khách mời của chương trình gồm ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động (Bộ LĐTB&XH); ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình (Bộ Xây dựng); ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thanh Bình Hà Nội.

Screenshot_3 [caption id="attachment_29414" align="aligncenter" width="792"]Screenshot_2 Tọa đàm trực tuyến: Giải pháp an toàn cho người lao động trong xây dựng[/caption]

Tọa đàm khẳng định việc thực hiện các giải pháp an toàn cho người lao động trong xây dựng sẽ phải nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn nữa. Đối với người lao động cần được đào tào kiến thức về an toàn lao động, ý thức tự giác và chấp hành kỷ luật cao về bảo hộ an toàn lao đông trong thi công xây dựng.  Đồng thời các đơn vị, chủ đầu tư cần ý thức, trách nhiệm hơn nữa trong việc sử dụng nguồn lao động, đào tạo cơ bản về an toàn lao động, thực hiện giám sát điều kiện lao động tại các công trình. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến an toàn lao động cho người lao động, đối tượng sử dụng lao động và có chế tài xử lý mạnh hơn những đỗi tượng cố tình vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng. Cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công  trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm những công trình xây dựng vi phạm an toàn lao động...

Đại Lộc

 

Tin khác

Công trình tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy xuống cấp: Cần sớm được đầu tư tu sửa

Công trình tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy xuống cấp: Cần sớm được đầu tư tu sửa

(NB&CL) Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy (xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2008 với kinh phí khoảng 2,6 tỷ đồng, sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác, cần sớm được đầu tư, nâng cấp.

Điều tra
Bắc Ninh: Công ty Đông Đô “khổ sở” kêu cứu vì bị… chồng lấn quy hoạch?

Bắc Ninh: Công ty Đông Đô “khổ sở” kêu cứu vì bị… chồng lấn quy hoạch?

(NB&CL) Hơn 6 ha đất đang làm Trung tâm sát hạch và dạy nghề lái xe ô tô được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép theo quy định pháp luật. Nhưng hiện nay, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Bình, huyện Lương Tài đã chồng lên phần diện tích mà Công ty TNHH Kỹ Thương Đông Đô đang sử dụng, khiến doanh nghiệp “kêu cứu”.

Điều tra
Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: Vì sao UBND xã Chư Đang Ya xin cơ chế đặc thù?

Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: Vì sao UBND xã Chư Đang Ya xin cơ chế đặc thù?

(CLO) Lãnh đạo UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vừa cho biết: Huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xem xét, tham mưu hình thức xử lý liên quan đến quán cà phê “mọc” giữa ruộng như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh.

Điều tra
Yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo việc thành lập 'Viện Đào tạo làm đẹp'

Yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo việc thành lập "Viện Đào tạo làm đẹp"

(CLO) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có công văn yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo về việc thành lập, hoạt động của các viện trực thuộc sau thông tin phản ánh của báo Nhà báo và Công luận.

Điều tra
Những nhà thầu 'quen mặt' tại các gói thầu của Sở GTVT Cao Bằng

Những nhà thầu "quen mặt" tại các gói thầu của Sở GTVT Cao Bằng

(CLO) Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng, Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thành Long là hai nhà thầu "quen mặt" thường xuyên trúng các gói thầu tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ là "con số tượng trưng".

Điều tra