"Nơi trú ẩn” an toàn trong mùa dịch của giới siêu giầu

Thứ năm, 23/04/2020 09:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dưới tác động của đại dịch Covid-19, việc tìm kiếm bất động sản như một nơi trú ẩn an toàn, một “second home”, đang trở thành xu hướng rõ nét trong giới đầu tư. Tiên phong là giới siêu giàu quốc tế.

Ngôi nhà thứ 2 - Định vị phong cách sống

Siêu giàu, theo định nghĩa của Wealth X, là những cá nhân có tài sản ròng từ 30 triệu USD. Họ thường có các công ty quản lý tài sản riêng của gia đình. Nhiệm vụ chính của các công ty là quản lý tài sản, lập kế hoạch tài chính, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng tài sản cho khách hàng.

Casa Del Mar Villa tại Bali là một trong những “second home” ưa thích của giới siêu giàu. Ảnh: do Bim Group cung cấp.

Casa Del Mar Villa tại Bali là một trong những “second home” ưa thích của giới siêu giàu. Ảnh: do Bim Group cung cấp.

Theo số liệu của Global Family Office Report, khảo sát trên 360 công ty quản lý tài sản cho giới siêu giàu khắp thế giới năm 2019, bất động sản vẫn là một khoản đầu tư dài hạn đáng tin cậy.

Ông Viran Dattani, Giám đốc Kinh doanh của Sobha Realty khẳng định: “Nếu bạn nhìn vào bất kỳ loại hình tài sản nào, dù là cổ phiếu hay hàng hóa, bất động sản vẫn luôn là loại tài sản tốt nhất”.

Nhận định trên được củng cố khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, trở thành đại dịch toàn thế giới, kéo theo thị trường chứng khoán chạm đáy, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn yên bình của giới siêu giàu vẫn tiếp tục gia tăng, trở thành một xu hướng.

Theo The Wealth Report Attitudes Survey năm 2019, 74% số người trong giới “siêu giàu” tại Trung Đông sở hữu ngôi nhà thứ hai bên ngoài quốc gia cư trú của họ, tỷ lệ này lớn hơn so với các nước Mỹ Latinh (65%), châu Âu (49%), Bắc Mỹ (35%) và châu Á (17%).

Khu nghỉ dưỡng Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villastại đảo Saadiyat, Abu Dhabi, xu hướng đầu tư của giới siêu giầu. Ảnh: Bim Group cung cấp.

Khu nghỉ dưỡng Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villastại đảo Saadiyat, Abu Dhabi, xu hướng đầu tư của giới siêu giầu. Ảnh: Bim Group cung cấp.

Biệt thự nghỉ dưỡng không đơn thuần chỉ là tài sản sinh lời, mà với người giàu, nó còn là mái ấm thứ hai; nơi khẳng định phong cách sống cá nhân và có giá trị kế thừa. Shahab Karmely, người sáng lập KAR Properties sở hữu chuỗi khách sạn hạng sang, chia sẻ với FOX Business: “Khi người giàu mua nhà, họ đầu tư vào lối sống”. Khi đó, các tiêu chí cũng trở nên khắt khe hơn.

Ưu tiên hàng đầu khi đầu tư là vị trí, khí hậu ôn hòa, dịch vụ, cơ sở vật chất tiện nghi sang trọng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với trẻ nhỏ...

Thay vì lựa chọn các dinh thự biệt lập, hiện đại, bề thế nhưng cô đơn, các gia chủ giàu có muốn tận hưởng tiện nghi trong căn hộ hướng biển nhưng đồng thời vẫn cần có sự gắn kết với cộng đồng xung quanh, thường là thuộc tầng lớp tương đương họ.

Với các tiêu chí kể trên, loại hình bất động sản nghỉ dưỡng bên biển, được vận hành và quản lý bởi các thương hiệu hàng đầu, là mô hình đầu tư hấp dẫn nhất với giới siêu giàu.

Đáp án về một nơi an trú thứ hai ở Việt Nam

Cũng theo báo cáo của Wealth-X công bố hồi đầu năm 2019, ước tính Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu về tốc độ tăng trưởng số lượng người giàu ở nhóm cá nhân có khối tài sản 1-30 triệu USD trong giai đoạn 2018-2023.

Nhu cầu về một mái ấm thứ hai an toàn của người Việt Nam có tài sản cũng sẽ không nằm ngoài xu hướng đầu tư chung trên thế giới. Nhất là trong bối cảnh những bất trắc, như bệnh dịch, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Park Hyatt Phu Quoc Residences,

Park Hyatt Phu Quoc Residences, "nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư thuộc giới siêu giầu. Ảnh: Bim Group cung cấp.

Trong nước, huyện đảo Phú Quốc được mệnh danh là Đảo Ngọc, sở hữu khí hậu ôn hòa ấm áp quanh năm, cùng bờ biển cát trắng, hệ sinh thái nguyên sơ; vùng đất giàu di sảnvới bề dày hơn 300 năm giao thoa các nền văn hóa Việt, Hoa, Khmer. Từ lâu đã trở thành điểm đến được Đảng, Nhà nước và tỉnh Kiên Giang quan tâm chính sách phát triển hạ tầng, du lịch. Điều này phần nào lí giải cho việc Phú Quốc trở thành nơi lí tưởng cho ngôi nhà thứ hai.

Thực tế đã chứng minh, Đảo Ngọc đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, uy tín nhất Việt Nam, trong đó có 2 thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu là Tập đoàn IHG và Tập đoàn Hyatt. Cuối năm 2019, tập đoàn Hyatt đã giới thiệu dự án Park Hyatt Phu Quoc Residences được giới đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Cần phải nói rằng, Park Hyatt là thương hiệu cao cấp nhất trong danh mục thương hiệu của “ông hoàng” nghỉ dưỡng thế giới.

Tọa lạc trên địa thế riêng tư tách biệt, nguyên sơ hiếm có, Park Hyatt Phu Quoc Residences mang hơi thở của văn hóa bản địa trong kiến trúc và chất lượng của thương hiệu Park Hyatt trong hệ thống dịch vụ.

Kiến trúc mang đậm nét văn hóa bản địa giao hòa với thiên nhiên của Park Hyatt Phu Quoc Residences. Ảnh Bim Group cung cấp.

Kiến trúc mang đậm nét văn hóa bản địa giao hòa với thiên nhiên của Park Hyatt Phu Quoc Residences. Ảnh Bim Group cung cấp.

Park Hyatt Phu Quoc Residences, cũng như mỗi điểm đến của Park Hyatt khắp thế giới, thấm nhuần triết lý “Luxury is personal”, mang đến nơi trú ẩn riêng tư, an toàn với những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao nhất dành cho những vị thượng khách sành sỏi.

Dù thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang trải qua một giai đoạn trầm lắng do biến cố năm 2019 từ một vài chủ đầu tư thiếu uy tín và dịch bệnh nửa đầu năm 2020 nhưng GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trả lời phỏng vấn Reatimes vẫn nhận định: "Với định hướng từ Chính phủ thì bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chính là phân khúc tốt nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đây là một thị trường đầy tiềm năng, rất tốt cho các nhà đầu tư sau khi vượt qua giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.

65 căn biệt thự của Park Hyatt Phu Quoc Residences được chia làm 3 phân khu: Beach Villa, Lake Villa và Hill Villa. Kiến trúc ở Park Hyatt Phu Quoc Residences được lấy cảm hứng từ nếp nhà truyền thống Việt với cấu trúc nhà gian chữ Đinh, mái đầu đao, hàng hiên và sân trong, giao hòa với thiên nhiên hoang sơ của miền duyên hải nhiệt đới. Các điểm nhấn tinh tế, độc đáo pha trộn nghệ thuật thủ công truyền thống và văn hóa Việt thể hiện trong hệ thống nội thất sử dụng chất liệu dân gian như sơn mài, đồng, mây tre đan, điểm xuyết tinh tế gạch gió, gốm hoàng thổ. Toàn bộ được chế tác đặc biệt dành riêng cho dự án.

P.V

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản