Noo Phước Thịnh, Hari Won, DJ Wang Trần khiến hàng ngàn sinh viên Cần Thơ vỡ oà

Thứ ba, 24/11/2015 11:27 AM - 0 Trả lời

Tối 22/11/2015, đêm thứ hai thuộc chuỗi sự kiện Ngày Hội Xanh đã được tổ chức tại Đại Học Cần Thơ với sự tham gia của hơn 15.000 bạn trẻ.

(CLO) Tối 22/11/2015, đêm thứ hai thuộc chuỗi sự kiện Ngày Hội Xanh đã được tổ chức tại Đại Học Cần Thơ với sự tham gia của hơn 15.000 bạn trẻ.

Các bạn sinh viên từ mọi vùng sông nước miền Tây tụ hội về đây, đặc biệt là các tân sinh viên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường mới, dường như có phần choáng ngợp cũng như thỏa mãn hoàn toàn khi hòa mình vào không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, được đầu tư thuộc vào hàng “khủng” so với quy mô một chương trình sinh viên mà trước giờ các bạn thỉnh thoảng vẫn xem. Nhất là khi các bạn được hòa mình cùng những cái tên đang được yêu thích bậc nhất showbiz Việt hiện nay như Noo Phước Thịnh, Hari Won…

IMG_7791

Không có gì để nghi ngờ về sức hút mạnh mẽ của càng ca sĩ điển trai với giọng hát nội lực cùng những bước nhảy điêu luyện, cuốn hút Noo Phước Thịnh ở thời điểm hiện tại. Đêm qua, thêm một lần nữa Noo “thống trị” sân khấu, tạo ra cơn phấn khích cuồng nhiệt với khán giả, nhất là các bạn tân sinh viên khi tên anh được gọi tên nhiều nhất trong đêm.

IMG_7819

Và chàng trai “Gạt Đi Nước Mắt” đã không khiến các fan Cần Thơ thất vọng khi diễn cực sung, giao lưu cực kỳ dễ thương, và thân thiện. Và để đáp lại độ “máu lửa” của các bạn sinh viên, anh chàng dường như cũng không ngăn được sự phấn khích nên sẵn sang thỏa mãn yêu câu đến từ phía sinh viên bằng cách hát thêm những ca khúc gắn với tên tuổi của mình. Từng giai điệu của Xa Em, Hold Me Tonight, Đừng Nhìn Lại và Gạt Đi Nước Mắt… được các fan cất vang cùng ca sĩ.

IMG_7937

Cũng chứng tỏ sức hút đáng ngạc nhiên với giới trẻ, cô nàng đến từ xứ sở Kim Chi Hari Won cũng khiến các fan sung sướng nhún nhảy không ngừng với các ca khúc dễ thương của mình như Hương Đêm Bay Xa, Hạnh Phúc Mới với hai thứ tiếng Việt – Hàn.

IMG_7766

Đặc biệt, cô còn gây bất ngờ thú vị khi cover ca khúc Roly Poly. Hari Won không ngần ngại thể hiện vốn tiếng Việt ngày một dày của mình khi bị MC Hoàng Rapper “chặt chém”, làm khán giả không thể nhịn cười với những biểu cảm và kiểu phát âm ngọng nghịu dễ thương đặc trưng của cô.

Điều thú vị là các gương mặt bước ra từ sân chơi The Voice 2015 cũng được các bạn sinh viên cổ vũ nồng nhiệt. Đặc biệt, là cô bé mũm mĩm Vân Anh thuộc team Mỹ Tâm.

IMG_7527

Có thể nói, đêm nhạc Ngày Hội Xanh tại Cần Thơ sẽ là sự kiện đáng nhớ với cô bởi với giọng hát máu lửa và nội lực của mình, Vân Anh thực sự cuốn hàng ngàn khán giả Cân Thơ thăng hòa theo giọng hát và liên tục gọi tên mình.

Đến với chương trình còn có các tiết mục biểu diễn rất hoành tráng và công phu của ca sĩ Sơn Ngọc Minh, Bảo Uyên từ Học Viện Giọng Hát Việt 2015, DJ Wang Trần và nhóm DJ DMC Saigon.

IMG_7419

Trước đó trong buổi sáng, các bạn trẻ Cần Thơ đã có những giây phút sảng khoái khi tham gia chơi game nhận quà hoành tráng và tương tác với các sản phẩm của thương hiệu OPPO Smartphone. Hàng chục ngàn món quà đã phát hết sạch khi chương trình mới kéo dài được nửa ngày.

IMG_3426

Nối tiếp thành công tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngày Hội Xanh: OPPO Neo 7 đã tiếp tục gây ấn tượng với những người tham gia không chỉ bởi sự hội tụ của những ngôi sao giải trí hot nhất, mà còn ở sự tâm huyết và đầu tư “khủng” để tạo ra một sân chơi đúng nghĩa cho sinh viên và giới trẻ, mang đến cho các bạn những giây phút giải lao và thăng hoa thú vị cùng âm nhạc. Giúp các bạn có thêm những sân chơi bổ ý, lành mạnh.

IMG_7609

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân tiếp tục chứng tỏ là đạo diễn trẻ am hiểu và nhịp tinh tế với gu thưởng thức của giới trẻ. Từ sân khấu, đến hệ thống âm thanh ánh sáng được chuẩn bị kĩ lưỡng, hoành tráng không kém các chương trình giải trí lớn bất kỳ nào ở thời điểm hiện tại, chắc chắn chuỗi sự kiện Ngày Hội Xanh sẽ còn tiếp tục đốt cháy 4 điểm đến tiếp theo với những cảm xúc mới mẻ và khó quên nhất của của bạn sinh viên.

IMG_7629

Chuỗi sự kiện dành cho sinh viên hot nhất trong năm sẽ còn tiếp diễn tại Nha Trang 29/11/2015; Đà Nẵng 12/12/2015, Vinh 20/12/2015 và Hà Nội 27/12/2015.

NGỌC QUỲNH

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa