NSUT Thành Lộc, NS Thanh Thủy và Đại Nghĩa góp mặt trong Album thiếu nhi

Thứ sáu, 03/04/2015 10:38 AM - 0 Trả lời

NSUT Thành Lộc, NS Thanh Thủy và Đại Nghĩa góp mặt trong Album thiếu nhi

Sự kiện: album | thiếu nhi

(Congluan.vn) - Vừa qua, Phương Nam Phim đã cho sản xuất và phát hành sản phẩm âm nhạc mới dành cho các bạn nhỏ thiếu nhi mang tên “Diễm Trang – Hãy hát lên đi”.
 
Báo Công luận
 
Album tập hợp 10 ca khúc, gồm những sáng tác nổi tiếng dành cho lứa tuổi thiếu nhi của các nhạc sĩ Phạm Duy, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiện, Diệp Minh Tuyền,…được thể hiện qua giọng ca Diễm Trang, xuất thân từ Đội Nghệ thuật Nhà thiếu nhi TP.HCM (vốn là cái nôi đào tạo ra nhiều gương mặt ca sĩ nổi tiếng như Ngọc Linh, Yến Trang, Thanh Ngọc, Tóc Tiên, Võ Hạ Trâm, nhóm Mắt Ngọc, Mây Trắng, Tymyty…)
Báo Công luận

Diễm Trang tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TP.HCM từ khi em mới 4 tuổi. Diễm Trang chia sẻ ban đầu em tham gia do ba mẹ hướng dẫn và chỉ dạy, nhưng càng về sau, được tham gia sinh hoạt, tập luyện và biểu diễn cùng các bạn, em bắt đầu say mê ca hát và quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.
Báo Công luận
 
Sau 6 năm tham gia sinh hoạt, “hành trang” mà Diễm Trang có được là sự tự tin khi cầm mic hát trên sân khấu, kỹ thuật chơi nhạc cụ dần hoàn thiện (em chơi piano được 5 năm và đang học thêm đàn tranh từ đầu năm nay) cùng những “thành tích” nho nhỏ: Giải Nhất Hội thi Karaoke toàn thành (bảng học sinh tiểu học) do Thành đoàn TP.HCM & Hội đồng Đội tổ chức năm 2012, Huy chương Vàng Liên hoan Hợp xướng toàn thành năm 2013 (đoạt giải cùng các bạn trong Đội Nghệ thuật Nhà thiếu nhi TP.HCM).
Báo Công luận

Không những hát hay, đàn giỏi, Diễm Trang còn là một học sinh ngoan, 5 năm liền nhận danh hiệu học sinh giỏi – xuất sắc của trường. Chẳng những vậy, trong kỳ thi cuối cấp vừa qua, em còn đạt số điểm tốt nghiệp tuyệt đối 20/20.

Chia sẻ về thành tích học tập “đáng ngưỡng mộ” của mình, cô bé có nụ cười hiền lành cho biết: “Dù tham gia sinh hoạt văn nghệ nhưng ba mẹ em đều căn dặn em vẫn phải đảm bảo việc hoc thật tốt. Vì vậy, khi đi tham gia cùng các bạn trong Nhà thiếu nhi về, em đều cố gắng học bài và làm bài đầy đủ để ba mẹ không buồn lòng…”
Báo Công luận

Với sản phẩm âm nhạc này, Diễm Trang muốn dành tặng cho các bạn thiếu nhi cùng trang lứa, đặc biệt là những bạn có cùng niềm đam mê ca hát với cô bé. “Em rất thích ca hát, và rất muốn được ca hát cùng tất cả bạn bè. Em hi vọng qua album này, mọi người sẽ cùng em hát vang những bài hát rất hay này” – Diễm Trang hồn nhiên chia sẻ.
Báo Công luận

Album “Diễm Trang – Hãy hát lên đi” ngoài nhân vật chính là bé Diễm Trang còn có sự góp mặt của ba nghệ sĩ kịch nói nổi tiếng và được yêu mến: NSUT Thành Lộc – NS Thanh Thủy – NS Đại Nghĩa. Trong đó, NS Thanh Thủy đóng vai mẹ, NS Đại Nghĩa đóng vai bố trong hai ca khúc Mẹ yêu thương (Trần Thanh Tùng) và Cả thế giới trong túi bố (Đình Khiêm). NSUT Thành Lộc thì “biến hóa” thành ông Thần hạnh phúc, chịu trách nhiệm dẫn dắt câu chuyện và mang lại cho các bạn thiếu nhi những giây phút vui vẻ, hóm hỉnh. Cái duyên của cả 3 nghệ sĩ góp phần không nhỏ trong việc mang lại nhiều màu sắc hơn cho album.
Báo Công luận
Báo Công luận

“Diễm Trang – Hãy hát lên đi” ra mắt cũng góp phần tạo thêm “món ăn” ngon cho “bàn tiệc” âm nhạc thiếu nhi vốn khá mờ nhạt thời gian qua. Các bài hát quen thuộc như Nhớ ơn thầy cô (Nguyễn Ngọc Thiện), Khúc xuân vui, Rock vầng trăng (Trần Thanh Tùng), Em bé quê (Phạm Duy), Em yêu lý ngựa ô (Diệp Minh Tuyền)… một lần nữa được “sống lại”, tiếp tục đem đến cho các em thiếu nhi những bài hát phù hợp lứa tuổi, là những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, những ca khúc về gia đình, thầy cô, bạn bè…khác hẳn với những bản nhạc yêu đương của người lớn mà các em đang nghe hàng ngày.
Báo Công luận

Dù không còn thời kỳ “đỉnh cao” như thập niên trước, nhưng nhạc thiếu nhi vẫn là dòng chảy nhỏ, ngày ngày len lỏi vào từng ngóc ngách thông qua những sản phẩm được đầu tư, chăm chút. Hi vọng với sản phẩm lần này, các bậc phụ huynh sẽ có thêm sự lựa chọn cho các em thiếu nhi như một món quà giúp nuôi dưỡng tâm hồn và niềm đam mê âm nhạc trong các bé…
Báo Công luận
 
Dựng ca: Anh Tuyết
Phối khí: NS Trần Thanh Tùng, NS Võ Thiện Thanh
Đạo diễn: Trọng Bình – Lê Nhật Quang Huy
Quay phim: Lý Nhỏ, Quốc Hương, Hòa Bình, Lê Phơ Bách
Photo, Thiết kế, Đạo cụ: Trio Design

THÁI VŨ

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa