Nữ ký giả xinh đẹp và những lần khiến Tổng thống Mỹ “điên đầu”

Chủ nhật, 28/06/2020 08:12 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Những ký giả là nữ, sở hữu vẻ ngoài của một người mẫu và có khả năng khiến Tổng thống phải “điên đầu” thì có lẽ không nhiều và Kaitlan Collins - phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của CNN là một trong số nữ nhà báo hiếm hoi đó.

Chuyện vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ thường xuyên “cơm không lành, canh không ngọt” với giới báo chí thì chẳng còn lạ. Chuyện phóng viên ra mặt đối đầu với Tổng thống giờ đây cũng không còn là chuyện hiếm tại nước Mỹ. Nhưng những ký giả là nữ, sở hữu vẻ ngoài của một người mẫu và có khả năng khiến Tổng thống phải “điên đầu” thì có lẽ không nhiều và Kaitlan Collins - phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của CNN là một trong số nữ nhà báo hiếm hoi đó.

1. Phòng họp báo Nhà Trắng ngày 24/4. Theo thông lệ, phóng viên của các hãng thông tấn hàng đầu nước Mỹ như CNN, Fox News, NBC luôn được xếp chỗ ở hàng ghế đầu, thuận tiện nhất cho việc tác nghiệp. Tuy nhiên, ngày 24/4, mọi sự đã không như thông lệ đó. Một phóng viên được yêu cầu buộc phải đổi vị trí ngồi, nếu không, cuộc họp báo sẽ không diễn ra. Người được yêu cầu đổi chỗ là Kaitlan Collins - nữ phóng viên chuyên trách theo dõi Nhà Trắng của CNN. Cô được yêu cầu đổi chỗ từ hàng ghế đầu ra hàng ghế kế cuối.

Báo Công luận

Tuy nhiên, Kaitlan Collins thẳng thừng từ chối. Chris Johnson - phóng viên tờ Washington Blade, người được yêu cầu đổi chỗ cho Collins, cũng từ chối di chuyển. 

Cuộc họp báo sau đó dù vẫn bị “đe” từ trước, vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Tuy nhiên, nhân vật chính của buổi họp báo - ông Trump đã từ chối nhận bất kỳ câu hỏi nào từ các phóng viên, và đến phút 22 của buổi họp, vị Tổng thống đã đột ngột rời bỏ khán phòng không cần đến một lời giải thích. Chỉ sau đó, Tổng thống Mỹ mới viết trên mạng xã hội Twitter về nguyên cớ của quyết định kết thúc sớm cuộc họp báo rằng: “Mục đích của họp báo Nhà Trắng là gì khi truyền thông lỗi thời không hỏi gì khác ngoài những câu hỏi thù địch rồi lại từ chối đưa tin về sự thật hoặc những thông tin chính xác. Người Mỹ không nhận được gì ngoài tin giả. Không đáng thời gian và công sức”.

2. Giới báo chí nổi tiếng hiểu chuyện đã rất nhanh chóng để hiểu lý do vì sao nhất định lại cứ phải đổi chỗ, nhất định người ấy lại là Kaitlan Collins.

Trước đó, chỉ một ngày, cũng trong cuộc họp báo của ông Donald Trump và Kaitlan Collins là phóng viên tham dự, giữa hai người đã xảy ra sự cố. Chuyện bắt đầu từ  việc ông Trump bác bỏ một câu hỏi từ một phóng viên về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho rằng tin tức này là do một báo cáo “không chính xác” do CNN phát ra, đụng đúng “việc nhà”, ngay lập tức Kaitlan Collins giơ tay yêu cầu Tổng thống làm rõ ngay về thông tin đó. Tuy nhiên, khi nữ phóng viên của CNN còn chưa đọc hết câu hỏi thì đương kim chủ nhân Nhà Trắng đã thẳng thừng ngắt lời: “Không, như vậy là đủ rồi”. Vị Tổng thống đã trở nên thực sự cáu bẳn khi cô phóng viên vẫn cố gặng hỏi: “Tôi đã nói rồi, CNN đưa tin giả. Đừng nói chuyện với tôi” (“I told you, CNN is fake news. Don’t talk to me- NV”).

1585303224232

Nhưng sự việc ngày 23/4 hay 24/4/2020 chưa phải là những pha đụng độ đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và nữ ký giả của CNN. Cách đây hai năm, giới truyền thông Mỹ đã từng ồn ào về việc một phóng viên đã bị ông Donald Trump tuyên bố cấm cửa không được phép tiếp cận các sự kiện có sự hiện diện của Tổng thống tại Nhà Trắng. Phóng viên đó không ai khác chính là Kaitlan Collins. Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau việc trong một cuộc họp báo, Kaitlan Collins đã đặt câu hỏi về đoạn băng ghi âm trao đổi của Tổng thống Trump với cựu luật sư của ông - ông Michael Cohen - về việc chi tiền cho cựu người mẫu Playboy Karen McDougal để cô này giữ im lặng trong vụ lùm xùm về quan hệ tình cảm với ông Trump. Câu hỏi khi đó đã bị cho là không thích hợp và kết quả của sự không phù hợp này là Kaitlan Collins bị tuyên bố “cấm cửa”. Giới truyền thông Mỹ thời điểm đó đã ồn ào trước sự kiện này và cho rằng Tổng thống Mỹ đã vi phạm tự do báo chí. Còn Sarah Sanders- người phát ngôn Nhà Trắng thời điểm ấy thì chia sẻ: “Chúng tôi ủng hộ báo chí tự do nhưng yêu cầu mọi người tôn trọng Tổng thống và khách mời tại Nhà Trắng”.

Sau đó, trong cuộc họp báo ngày 11/5, giữa người đứng đầu Nhà Trắng và Kaitlan Collins lại “có chuyện” khi ông Trump, sau pha ngắc ngứ trước câu hỏi của Weijia Jiang - nữ phóng viên gốc Á của kênh CBS News về việc “Tại sao ông coi xét nghiệm Covid-19 là một cuộc chạy đua toàn cầu khi mà hơn 80.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì virus”, đã “đánh trống lảng” khi chỉ định Kaitlan Collins. Tuy nhiên, điều rất lạ là khi Kaitlan Collins vừa nói rằng cô có hai câu hỏi thì ông Trump lại từ chối trả lời câu hỏi, cho rằng “thế là đủ rồi” và mời người tiếp theo trước sự ngỡ ngàng của Kaitlan Collins. Không chấp nhận điều cho là rất vô lý ấy, Kaitlan Collins đã “truy vấn” người đứng đầu Nhà Trắng đến cùng. Tuy nhiên, ông lại phản ứng bằng việc Tổng thống Trump đã tuyên bố kết thúc cuộc họp báo.

anh4

Mới đây, ngày 28/5, trước thông tin Tổng thống Mỹ sẽ có một “hành động lớn” khi nhiều khả năng ký lệnh quản lý các mạng xã hội, Kaitlan Collins cũng đã lên tiếng, cho đó là “hành động sau khi ông Trump bực tức với tính năng nhãn kiểm tra sự thật với Twitter của mình”.

Tất cả đã khiến cho nữ phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của CNN ngày càng trở thành cái gai cực khó chịu trong mắt vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, và chuyện cô bị buộc đổi chỗ để đỡ phần “ngứa mắt” cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

3. Rất nhiều người đã đặt câu hỏi Kaitlan Collins là ai lại có thể khiến ông chủ Nhà Trắng bực mình đến thế. Trên trang web của CNN, phần profile Kaitlan Collins có thể khiến rất nhiều người ngỡ ngàng về nữ ký giả này. Năm nay mới tròn tuổi 28 (Kaitlan Collins sinh năm 1992) và mới chỉ gia nhập hệ thống truyền hình này từ năm 2017. Tuy nhiên, “bảng vàng chiến tích” của cô lại không hề ít ỏi. Không chỉ là chủ nhân của hàng loạt bản tin nóng gây chấn động về Nhà Trắng, là người theo sát ông Trump trong hàng loạt chuyến công du tới hàng chục quốc gia, Kaitlan Collins còn được bình chọn là một trong 50 nhân vật ảnh hưởng nhất truyền thông Mỹ năm 2018 theo bình chọn của Mediaite. Nữ phóng viên của CNN còn được bình chọn là một trong những nhân vật truyền thông đáng xem nhất năm 2019 đồng thời lọt vào danh sách 30 nhân vật giàu ảnh hưởng nhất trong giới truyền thông ở độ tuổi dưới 30 theo bình chọn của tạp chí Forbes.

28 tuổi nhưng đã là một thương hiệu gắn chặt với hai chữ “influential - giàu sức ảnh hưởng” - đó rõ ràng đã là một chiến tích rất đáng nể của Kaitlan Collins. Giờ đây, nói tới Kaitlan Collins là nói tới “breaking news - những tin tức nóng hổi”, là nói tới những pha đối đầu không khoan nhượng với cả nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ, là những câu bình luận khiến cả giới truyền thông chú ý - chừng ấy cũng đủ thấy sức mạnh và “sự nguy hiểm” của Kaitlan Collins - nữ ký giả mang trên mình sắc vóc, vẻ đẹp của một người mẫu.

 

Hà Anh

Tin khác

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo