Nữ sinh VAS Hà Nội rạng rỡ trong ngày “Khai bút đầu Xuân 2019”

Thứ ba, 12/02/2019 14:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đến hẹn lại lên, sáng 12/2, Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội (khu đô thị Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Khai bút đầu xuân 2019” cho hàng nghìn học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo trong trường.

Khai bút đầu xuân là chương trình được Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội  (VAS Hà Nội) tổ chức thường niên với sự tham gia của học sinh toàn trường cùng các thầy cô và phụ huynh.

Tại chương trình, học sinh được sử dụng giấy Điều chuyên dùng cho thư pháp để viết những câu thơ, chữ… theo ý muốn bằng chữ Quốc ngữ, tiếng Anh hoặc Hán, Nôm.

Chương trình mở đầu cho một năm mới kỳ vọng nhiều thành công của trường VAS Hà Nội.

Chương trình mở đầu cho một năm mới kỳ vọng nhiều thành công của trường VAS Hà Nội.

Ban lãnh đạo và các giáo viên của nhà trường.

Ban lãnh đạo và các giáo viên của nhà trường.

Báo Công luận
Tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh và thầy cô của VAS thể hiện.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh và thầy cô của VAS thể hiện.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh đang theo học tại VAS Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh đang theo học tại VAS Hà Nội.

Báo Công luận
Tiết mục văn nghệ của các học sinh tiểu học.

Tiết mục văn nghệ của các học sinh tiểu học.

Những tiết mục văn nghệ hấp dẫn đã để lại nhiều cảm xúc cho các em học sinh.

Những tiết mục văn nghệ hấp dẫn đã để lại nhiều cảm xúc cho các em học sinh.

Ngoài việc được tìm hiểu và trải nghiệm nét đẹp truyền thống “xin chữ đầu năm”, tham gia chương trình “Khai bút đầu Xuân 2019”, các em học sinh còn được nhận lì xì và theo dõi những chương trình nghệ thuật đặc sắc do chính các em học sinh và thầy cô biểu diễn.

Báo Công luận
Ban Lãnh đạo nhà trường mở màn chương trình

Ban Lãnh đạo nhà trường mở màn chương trình "Khai bút đầu xuân 2019".

Chương trình có sự tham gia của học sinh ở cả ba cấp học đang theo học tại VAS Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của học sinh ở cả ba cấp học đang theo học tại VAS Hà Nội.

Giáo viên hướng dẫn các em thể hiện tác phẩm của mình.

Giáo viên hướng dẫn các em thể hiện tác phẩm của mình.

Phụ huynh cùng các em học sinh khai bút.

Phụ huynh cùng các em học sinh khai bút.

Báo Công luận
Đây là một sự kiện luôn được các em học sinh chờ đón trong thời gian theo học tại VAS Hà Nội.

Đây là một sự kiện luôn được các em học sinh chờ đón trong thời gian theo học tại VAS Hà Nội.

Báo Công luận
Nữ sinh rạng rỡ trong ngày khai bút.

Nữ sinh rạng rỡ trong ngày khai bút.

Chương trình do Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội tổ chức với mong muốn các em học sinh sẽ có một năm học tập chăm chỉ và đạt kết quả tốt. Đây cũng là dịp các em được rèn chữ viết, thắt chặt tình đoàn kết.

Khoe thành phẩm đầu năm.

Khoe thành phẩm đầu năm.

Các em học sinh được tự do sáng tạo dựa trên nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Các em học sinh được tự do sáng tạo dựa trên nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Các giáo viên lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Các giáo viên lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Lãnh đạo nhà trường mường tuổi cho các em học sinh sau khi hoàn thành màn khai bút đầu xuân.

Lãnh đạo nhà trường mường tuổi cho các em học sinh sau khi hoàn thành màn khai bút đầu xuân.

Hệ thống Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội gồm ba cấp học: Tiểu học, THCS và THPT, được thành lập ngày 13/04/2007.  

Với đội ngũ giáo viên trong nước và nước ngoài giỏi cùng trang thiết hiện đại, cách giảng dạy sáng tạo, học sinh có môi trường tốt để phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Nguyễn Mạnh - Đình Tâm

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục